Với Rashford, Man United sẵn sàng sống không Ibrahimovic

17/04/2017 12:51 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Màn trình diễn đầy hứng khởi và tươi mới của Marcus Rashford trước Chelsea chứng tỏ một thực tế rằng Man United luôn sẵn sàng cho cuộc sống không có Zlatan Ibrahimovic.

Việc Mourinho đưa ra quyết định lạ lùng ở trận đấu lớn không phải là điều quá bất ngờ, song ít người nghĩ rằng Zlatan Ibrahimovic lại phải ngồi dự bị khi Man United tiếp Chelsea trên sân nhà. Vì sao? Vì anh đã ghi 10 bàn/12 trận gần nhất, và vì anh là trò ruột của Mourinho.

Lý do duy nhất khiến người ta nghĩ đến việc Ibra không đá chính là Man United ưu tiên anh cho trận lượt về vòng tứ kết Europa League. Song nếu chứng kiến những gì Rashford thể hiện, có thể tin rằng ý đồ của chiến lược gia người Bồ không chỉ có vậy. Rashford có thể chưa phải chân sút chủ lực ở Old Trafford, nhưng anh chính là người có những "công cụ" để gây khốn đốn cho Chelsea.


Ibra chỉ vào sân từ ghế dự bị trước Chelsea

Tháng trước, khi Ibra bị treo giò, Rashford được đá chính trong trận gặp Chelsea ở cúp FA. Man United thua 0-1 trong trận đấu mà Herrera bị đuổi từ giữa hiệp một còn Rashford bỏ lỡ một cơ hội khi không thắng nổi Thibaut Courtois trong tình huống đối mặt. Tối Chủ nhật, Chelsea-không-Courtois-và-Alonso đã gặp rất nhiều khốn khổ bởi sự xông xáo của Jesse Lingard và Rashford, những người được chỉ dẫn luồn xuống phía sau hàng thủ đội khách trong mọi tình huống.

Rashford có cú dứt điểm trúng đích đầu tiên ở phút thứ 6, và chưa đầy 60 giây sau là một bàn thắng đáng nhớ. Herrera may mắn không bị thổi phạt vì bóng đập tay, nhưng cú chọc khe siêu đẳng sau đó thì thực sự miễn chê, và nó đã tìm đến chân Rashford, người đã quá khôn ngoan và mau lẹ khi luồn qua sau lưng David Luiz, trước khi hạ gục Asmir Begovic.

Đó là bàn thắng sớm nhất của Man United ở mùa giải này, và nhờ thế, nó giúp họ sớm định hình nhịp độ trận đấu.

Đầy hưng phấn sau khi được giải tỏa sức ép, Rashford đã trở thành cơn ác mộng của bên cánh phải Chelsea, giữa Luiz và Gary Cahill. Phút 16, anh kết hợp với Lingard để mở khoảng trống cho Ashley Young, và đến phút 30, cũng chính anh tạo cơ hội cho cầu thủ 31 tuổi. Đáng tiếc, trong cả hai tình huống, Young đều dứt điểm khá cẩu thả. Rashford không chỉ nhanh, anh còn khỏe và chịu dứt điểm nữa. Không lâu sau tình huống sút xa quyết đoán đưa bóng vào cạnh lưới ở hiệp hai, anh đã khiến cả David Luiz và N'Golo Kante theo kèm vất vả rồi buộc Begovic phải đổ người cản phá.


Rashford khiến Luiz và Kante khốn đốn

Man United sẽ báo thù Chelsea nhờ 'số 9' Rashford?

Man United sẽ báo thù Chelsea nhờ 'số 9' Rashford?

Vì án treo giò, Ibra sẽ phải đợi đến ngày 16/04 tới mới có thể đòi món nợ đã vay trước Chelsea hồi tháng 10/2016. Cuối tuần này, sứ mệnh dẫn dắt hàng công Quỷ đỏ ở tứ kết Cúp FA sẽ được trao cho một "số 9" khác...

"Cậu ấy thực sự đã nắm được cơ hội của mình", cựu danh thủ Gary Neville nhận xét trên Sky Sports, "Bộ ba trung vệ của Chelsea đã chơi hay cả mùa, nhưng bị xé nát trong ngày hôm ấy". Dù bị rút khỏi sân ở phút 83, Rashford vẫn sút bóng và dắt bóng nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào trên sân. Khả năng đe dọa của anh được thể hiện về số pha nhận bóng trong vòng cấm đối phương nhiều gấp đôi Diego Costa.

Cái ôm ấm áp của Mourinho nói lên tất cả. Nhà cầm quân người Bồ tỏ ra rất hài lòng: "Rashford nhanh hơn các hậu vệ của họ và có thể luồn ra phía sau. Cậu ấy ghi bàn từ rất sớm để giúp đội nhà thêm tự tin và vững chắc. Cậu bé này thật tuyệt".

Sau khi tịt ngòi 20 trận ở Premier League (từ tháng 9/2016 đến tháng 3/2017), Rashford đã ghi bàn 2 trận liên tiếp. Sự hồi sinh ấy đến rất đúng thời điểm, bởi Man United đang tăng tốc trong cuộc đua Top 4 cũng như Europa League. Và sự kết hợp của anh với Lingard chứng tỏ, Man United có lựa chọn trẻ trung và giàu năng lượng hơn là cách tiếp cận kiểu "tĩnh" mà Ibrahimovic mang lại.


Lingard và Rashford giúp Man United tấn công tốc độ hơn nhiều

Marcus Rashford: Di sản của Van Gaal đang được Mourinho bảo vệ cẩn thận

Marcus Rashford: Di sản của Van Gaal đang được Mourinho bảo vệ cẩn thận

Marcus Rashford được coi là phát hiện giá trị nhất của Man United dưới thời HLV Louis van Gaal. Và viên ngọc của 'Quỷ đỏ' đang được bao bọc và mài dũa cẩn thận bởi Jose Mourinho

Lâu nay các fan Quỷ đỏ hiếm khi chứng kiến hai cầu thủ chơi tấn công với khả năng di chuyển linh hoạt như thể họ rất muốn chơi với nhau. "Trong vòng 3, 4 năm qua, đây là bộ đôi hay nhất chơi như thế trong màu áo Man United", Gary Neville nhận xét.

Rashford đã mất phần lớn thời gian để đá cánh ở mùa giải này, nhưng tối Chủ nhật, anh đã chứng tỏ rằng mình hoàn toàn có thể là trung phong trụ cột của Man United trong tương lai – một tương lai không Ibrahimovic.


Xem lại trận Man United - Chelsea 

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm