Với Pep Guardiola, Man City luôn là vua lội ngược dòng

14/01/2018 19:03 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Không chỉ thể hiện sự áp đảo trước các đối thủ mùa này, Man City còn là ông vua lội ngược dòng, với 4 lần giành chiến thắng sau khi bị dẫn trước. Hình bóng của một nhà vô địch đã hiển hiện rất rõ ràng.

Chiến thắng trước Bristol City ở trận bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn một lần nữa khẳng định sức mạnh của thầy trò Pep Guardiola. Lịch thi đấu dày đặc không cản bước đội chủ sân Etihad chơi trò “đếm xác” trước các đối thủ, không chỉ ở mặt trận Premier League.

Một con số thống kê đáng chú ý: 4 lần từ đầu mùa tới giờ Man City đảo ngược tình thế sau khi bị dẫn trước trong hiệp một. Đầu tiên là chiến thắng ngược trước Huddersfield hồi cuối tháng 11. Tân binh Premier League bất ngờ mở tỷ số sau một tình huống phạt góc, nhưng hai bàn thắng của Man City trong hiệp hai, bao gồm bàn ấn định tỷ số của Raheem Sterling, đủ để thầy trò Guardiola giành chiến thắng thứ 12 ở Premier League.

Liverpool, Man City và một cuộc đấu hứa hẹn khó lường về mặt chiến thuật

Liverpool, Man City và một cuộc đấu hứa hẹn khó lường về mặt chiến thuật

Chiến thuật đóng vai trò quan trọng trong những đại chiến như cặp Liverpool-Man City. Một thay đổi nhỏ từ Juergen Klopp hoặc Pep Guardiola sẽ làm biến đổi hoàn toàn bản chất và cục diện của trận đấu.

West Ham là đội bóng tiếp theo từng thử thách bản lĩnh của đội chủ sân Etihad. Kịch bản trận gặp Huddersfield lặp lại một lần nữa. Đội bóng của David Moyes dẫn trước ở cuối hiệp một, nhưng hai bàn thắng của Otamendi và David Silva giúp thầy trò Guardiola lần thứ hai lội ngược dòng thành công. Hai lần lội ngược dòng gần nhất đều diễn ra ở các đấu trường cúp. Cụ thể, trước khi đánh bại Bristol City ở Cúp Liên đoàn, Man City đánh bại Burnley sau khi để cho đối thủ dẫn trước ở phút 25. Phản ứng của thầy trò Guardiola trong hiệp 2 là 4 bàn thắng vào lưới Burnley.

Khả năng đảo ngược tình thế là một trong những vũ khí quan trọng của Man City mùa này. Nghịch cảnh trở thành cách tốt nhất để đánh giá một nhà vô địch. Chính Guardiola đề cao những khoảnh khắc đó: “Trong những thời điểm tốt thì chiến thắng thật dễ dàng, nhưng phản ứng trước lúc không gặp may mới là điều tiên quyết”. Cơ hội giành hơn một danh hiệu, hoặc thậm chí cú ăn tư, vẫn còn nếu Man City thể hiện bản lĩnh như thời điểm hiện tại.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm