Với Pep, Aguero là Messi của Man City

31/12/2016 10:10 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Pep Guardiola cần một siêu sao để đưa Man City đến với chiến thắng, người đó phải là Sergio Aguero. Tiền đạo người Argentina được ví như Messi của đội chủ sân Etihad.

Theo Lampard, người đã chơi cho Man City ở mùa 2014-15 theo dạng cho mượn từ CLB New York City, Aguero luôn bị phạt vì lỗi đến sân tập muộn. "Cậu ấy không quan tâm về thời gian", Lampard nói. "Cậu ấy luôn đến muộn. Thường thì khoảng 5 phút sau khi buổi tập bắt đầu. Khi ấy, HLV sẽ nói: 'Cậu sẽ bị phạt', Sergio trả lời "ok, không vấn đề gì. Hãy chờ đến cuối tuần, tôi sẽ lập hat-trick và mọi người sẽ hài lòng".

Aguero cần phải khẳng định mình

Hồi chơi bóng ở Man United trong hai mùa giải, Carlos Tevez bị đồng đội gọi là gã vô kỉ luật nhất trên sân tập. Nhưng cũng như Aguero, họ luôn đánh giá cao Tevez trên sân bóng, khi anh ta xung trận với tinh thần chiến đấu cao nhất.

Chiếc thẻ đỏ ở trận đấu với Chelsea khiến Aguero đã phải nghỉ 4 trận. Anh chỉ trở lại vào cuối tuần này, khi đội quân của Guardiola phải hành quân tới Anfield để làm khách của Liverpool. Sự trở lại này có ý nghĩa tối quan trọng, giúp Man City có thêm cơ sở để giành chiến thắng trước đối thủ trực tiếp cạnh tranh chức vô địch.

Từ khi tới Man City từ Atletico Madrid với mức phí chuyển nhượng 38 triệu bảng ở mùa Hè 2011, Aguero đã chứng minh anh là tiền đạo hay nhất Premier League. Rất nhiều tiền đạo đã đến và đi trong quãng thời gian này, song Aguero vẫn luôn chứng minh đẳng cấp của mình là số một. Chính anh đã ghi bàn quyết định ở phút 94 trước QPR để giúp Man City giật lại chức vô địch Premier League mùa 2011-12 vốn tưởng như đã thuộc về Man United.

Phần lớn các HLV Premier League đều thừa nhận rằng họ muốn có Aguero trong đội hình. Với họ, Aguero là mẫu tiền đạo có thể chuyển bại thành thắng chỉ trong một khoảnh khắc.

Tuy nhiên, ở mùa giải này, Aguero đã không ra sân tới 7 trận đấu và khi Man City hành quân tới Anfield, anh sẽ buộc phải khẳng định mình.

Để vô địch, Guardiola cần Aguero

Tiền đạo người Argentina đã ghi 16 bàn trong 19 trận ở mùa này. Với hiệu suất như thế, lẽ ra Man City phải đang ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng nếu như Aguero không bị treo giò 3 trận với lỗi đánh cùi chỏ trong trận đấu với West Ham và 4 trận sau cuộc chiến với Chelsea.

Pep Guardiola cũng đã nhiều lần thể hiện sự không hài lòng với cá tính của Aguero. Ông thậm chí còn "treo giò" anh bằng cách để Aguero dự bị trong trận đấu với Barcelona. Tuy vậy, trong quan điểm của HLV người Tây Ban Nha, Aguero vẫn là chìa khóa trong cuộc đua vô địch của Man City trong mùa bóng này. 7 điểm kém hơn Chelsea là một vấn đề, nhưng nó có thể thu hẹp lại nếu Aguero tiếp tục khai hỏa khi anh trở lại sân bóng.

Sát thủ Diego Costa của Chelsea đã chứng minh được tầm quan trọng bằng những bàn thắng có ý nghĩa quyết định trong các trận đấu khó khăn. Liverpool có một hàng công đồng đều khi ai cũng có thể ghi bàn. Arsenal cũng thế. Nhưng không đội bóng nào có Aguero. Dù Costa có một phong độ ấn tượng thì Aguero vẫn đang là chân sút khiến cho phần còn lại phải ngưỡng mộ.

Với việc chân sút Gabriel Jesus chuẩn bị gia nhập sân Etihad, Guardiola sẽ có một hàng công ấn tượng trong giai đoạn hai của mùa bóng. Ông cần điều này để giúp Man City vượt qua giai đoạn khó khăn sau khi hàng thủ vẫn chưa có được sự chắc chắn cần thiết kể từ khi Kompany chấn thương.

Mùa bóng này Guardiola đã có những sai lầm, điển hình là việc lựa chọn Claudio Bravo thay vì Joe Hart hay việc ông thất bại trong việc củng cố sự chắc chắn của hàng thủ. Tuy vậy, với Aguero, ông vẫn có trong tay một sát thủ đáng sợ nhất Premier League.

Khi còn dẫn dắt Barca, Guardiola có Lionel Messi là bệ phóng đưa đội bóng xứ Catalunya tới những thành công. Bây giờ, ông có Aguero là Messi của Man City. Anh sẽ là người giúp Man City đến với những chiến thắng và xa hơn, đó là chức vô địch Premier League mùa bóng này.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm