Với Mourinho, Rashford giờ còn không bằng Fellaini

06/09/2018 15:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chiếc thẻ đỏ chỉ không lâu sau khi được tung vào sân ở trận đấu với Burnley một lần nữa chứng tỏ rằng Marcus Rashford không có duyên với Jose Mourinho. Nếu muốn phát triển sự nghiệp, giải pháp duy nhất của Rashford có lẽ là rời M.U.

Cơ hội nào để Martial thay thế Rashford?

Cơ hội nào để Martial thay thế Rashford?

Tấm thẻ đỏ ngớ ngẩn của Marcus Rashford trong cuộc đối đầu với Burnley sẽ mở ra cơ hội để Anthony Martial ra sân thường xuyên trong những vòng đấu tiếp theo. Liệu tuyển thủ người Pháp có đáp ứng được kỳ vọng từ Jose Mourinho?

Với Mourinho bây giờ, tiền đạo trẻ người Anh thậm chí còn không hữu dụng bằng Marouane Fellaini, cầu thủ chưa bao giờ được sân Old Trafford yêu mến.

Còn Mourinho thì không còn Rashford

Với chiếc thẻ đỏ trực tiếp ở trận thắng Burnley, Rashford sẽ bị treo giò trong 3 trận đấu tới của M.U, gồm 2 ở Premier League (Watford, Wolves) và 1 ở Cúp Liên đoàn (Derby). Chiếc thẻ đỏ này cũng là sự tiếp nối cho khởi đầu trầy trật của Rashford ở M.U mùa này khi tiền đạo người Anh vẫn chưa ghi được bàn nào.

Rashford được đá chính ở trận mở màn mùa giải với Leicester nhưng chẳng tạo ra được ấn tượng nào trước khi bị thay ra sau hơn 1 giờ thi đấu. Sau đó là 45 phút thất vọng khi được tung vào sân trong hiệp 2 trận thua Brighton 2-3, trước khi ngồi dự bị hoàn toàn ở thất bại 0-3 trước Tottenham. Đến khi được trao cơ hội bằng việc được vào sân thay Alexis Sanchez ở phút 60 trận đấu với Burnley, Rashford lập tức gây chú ý bằng… chiếc thẻ đỏ trực tiếp.

Trong khi Romelu Lukaku đã ghi được 3 bàn sau 4 trận, Rashford vẫn chưa ghi bàn hay kiến tạo mùa này. Như mùa giải trước, Rashford vẫn chưa thể đảm nhiệm vai trò trung phong ở M.U khi Lukaku cần được nghỉ ngơi. Mùa trước, có giai đoạn Rashford chỉ ghi được đúng 1 bàn ở Premier League từ 21/10/2017 cho tới 10/3/2018. Trong 25 lần khoác áo tuyển Anh, Rashford cũng ghi vỏn vẹn 3 bàn.

Nhưng vấn đề của Rashford không hẳn là của riêng cá nhân tiền đạo này, mà còn là HLV nữa. Rashford hiếm khi được đá vị trí trung phong ưa thích chừng nào Lukaku còn trên sân, nên nếu muốn phát huy hết khả năng, tiền đạo người Anh chỉ còn cách ra đi mà thôi.

“Đã tới lúc Rashford cần được thi đấu. Thành thật mà nói, tôi nghĩ vấn đề ở đây là HLV. Nếu Mourinho còn ở M.U, Rashford sẽ phải ra đi bởi cậu ấy sẽ không có nhiều thời gian thi đấu. Mourinho sẽ muốn lên thị trường chuyển nhượng và mua một ai đó đã là ngôi sao, điều Rashford chưa làm được. Điều đó có nghĩa là cậu ấy sẽ không được ra sân”, cựu cầu thủ của Liverpool hiện là chuyên gia bóng đá Steve Nicol nhận định.

“Nếu vì một lý do nào đó Lukaku không còn nằm trong kế hoạch của Mourinho, ông ấy sẽ mua một tiền đạo đã chứng tỏ được khả năng. Mourinho không quan tâm tới những tài năng trẻ. Ông ấy đã chứng tỏ điều đó không chỉ với Rashford, mà còn với Anthony Martial nữa”, Steve Nicol nói tiếp.

Rashford giờ còn không bằng Fellaini

Mourinho không được đáp ứng yêu cầu trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè nhưng ít nhất ông cũng thuyết phục được BLĐ M.U giữ chân Fellaini khi tiền vệ người Bỉ ký hợp đồng mới với sân Old Trafford chỉ 2 ngày trước khi trở thành cầu thủ tự do.

Fellaini đã chơi dưới sự dẫn dắt của 3 HLV ở M.U nhưng chưa có ai đặt niềm tin nhiều vào anh như Mourinho. HLV người Bồ Đào Nha thậm chí còn tuyên bố rằng Galatasaray ký hợp đồng với ông còn dễ dàng hơn là với Fellaini. Liệu đến bao giờ Rashford mới nhận được những lời lẽ như vậy từ Mourinho?

Quan trọng hơn, Mourinho không chỉ nói suông, mà ông còn trọng dụng tiền vệ người Bỉ theo cách hiệu quả nhất. Khi M.U thiếu ý tưởng, rất thường xuyên Mourinho sử dụng Fellaini như là phương án B. Khi Mourinho xếp Fellaini đá chính trước Burnley sau hai thất bại liên tiếp trước Brighton và Tottenham, nhiều CĐV M.U đã tỏ ra thất vọng nhưng đó lại là quyết định sáng suốt của Mourinho.

Thay vì xếp Fellaini đá gần Lukaku như thường lệ, Mourinho lại xếp cầu thủ người Bỉ đá thấp nhất ở hàng tiền vệ, thậm chí còn được kéo xuống đá như một trung vệ. Thống kê cho thấy Fellaini đã tắc bóng thành công 100%, thắng trong 7 pha không chiến và 6 lần cản phá thành công. Với sự chắc chắn của Fellaini, hàng thủ của M.U đã chơi tốt hơn hẳn để lần đầu tiên sạch lưới mùa này.

Cũng nhờ sự chắc chắn ở hàng thủ, các cầu thủ ở tuyến đầu của M.U có thể tập trung làm công việc tốt nhất của họ là tấn công, kể cả 2 hậu vệ biên Luke Shaw và Antonio Valenica. Fellaini chưa bao giờ được coi là ngôi sao ở Old Trafford, nhưng mỗi khi được trao cơ hội, cầu thủ người Bỉ chưa bao giờ khiến Mourinho thất vọng.

Đó là điều Rashford chưa bao giờ làm được, và có lẽ sẽ không bao giờ làm được chừng nào Mourinho còn tại vị ở Old Trafford.

13: Rashford cùng với Jesse Lingard là chân sút tốt thứ hai của M.U trên mọi đấu trường mùa trước với 13 bàn, chỉ xếp sau Lukaku với 27 bàn.

1: Rashford mới được đá chính 1 lần mùa này ở trận mở màn với Leicester khi Lukaku chưa đủ thể lực vào sân từ đầu. Sau đó là 2 lần vào sân từ ghế dự bị và một lần không được sử dụng phút nào.

0: Rashford vẫn chưa ghi được bàn thắng hay có pha kiến tạo nào cho M.U mùa này. Trong khi đó, hậu vệ trái Luke Shaw thậm chí đã ghi 1 bàn cho M.U ở trận thắng Leicester.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm