Vì sao Rooney vẫn mắc kẹt ở Man United?

30/06/2017 05:54 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - “Chẳng ai muốn tạo ra những tin đồn vô nghĩa liên quan tới các cầu thủ”, Gary Neville nói vào tối thứ Ba. “Tôi ngạc nhiên rằng vấn đề Wayne Rooney đã không được xử lý sớm”.

“Không ai muốn các tin đồn cứ dai dẳng trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới, khi mà mỗi cuộc họp báo và gặp truyền thông đều xoay quanh vấn đề anh ta sẽ ở lại hay ra đi”, Gary Neville tiếp lời. Anh đúng ở chỗ không ai muốn những tin đồn về nhân sự trước mùa giải tràn ngập các cuộc họp báo - có thể liên hệ Arsene Wenger để biết thêm chi tiết - nhưng anh sai ở chỗ nghĩ rằng Man United đang bối rối vì các tin đồn.

Rooney đang chìm vào quên lãng

Những tin đồn về Rooney trên truyền thông Anh thật ra không nhiều. Phổ biến nhất là cho rằng anh sẽ trở lại Everton theo một hợp đồng cộng thêm tiền để đội bóng áo đỏ có Romelu Lukaku. Tuyệt đại đa số các tin tức chuyển nhượng khác liên quan tới Man United là về những mục tiêu mà họ đang theo đuổi, Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata, Virgil van Dijk và Alexis Sanchez, nhưng tên Rooney nhìn chung là vắng bóng. Những tưởng tương lai của cầu thủ được trả lương cao nhất CLB sẽ gây ra rất nhiều sóng gió trên mặt báo khi anh chuẩn bị rời Old Trafford, nhưng cho tới giờ mọi chuyện vẫn êm ả.

Và sự yên bình bề mặt đó đã trở thành quen thuộc với Rooney, người đang biến mất dần cả ở CLB lẫn đội tuyển Anh 18 tháng qua. Thay vì tuyên bố Rooney không còn là tuyển thủ Anh nữa, Gareth Southgate đã xử lý tình hình với rất ít ồn ào. Tương tự, thay vì tích cực tìm cách bán Rooney, Jose Mourinho khẳng định anh vẫn là một trụ cột ở Man United, và rồi chỉ cho anh đá 4 trận ở Premier League từ ngày 18/9 tới 23/4.

Chú thích ảnh
Vị trí quen thuộc của Rooney (trái) ở mùa trước là băng ghế dự bị

“Tôi khá ngạc nhiên về việc tại sao mọi người lại nêu ra nhiều câu hỏi như thế về anh ta”, Mourinho nói tháng 7 năm ngoái, với vẻ mặt thản nhiên quen thuộc. “Anh ấy là đội trưởng đội bóng, là đội trưởng tôi lựa chọn, là đội trưởng của các cầu thủ”. Nhưng mùa Hè này, ngay cả Mourinho cũng khó lòng giữ được vẻ mặt đấy.

Nhưng dù tên Rooney đã được liên hệ với một số CLB khác - Everton, West Ham, Stoke City - cho tới giờ sự quan tâm tới anh gần như là số không. 3 tháng qua của Rooney có thể tổng hợp trong vài từ ngắn gọn mà không cầu thủ đỉnh cao nào muốn nghe, nhưng mọi tay môi giới cầu thủ đều muốn: Giải VĐQG Trung Quốc.

Vì sao Rooney không ra đi sớm hơn?

Nếu quyết định ra đi từ 2 năm trước, Rooney sẽ không ở trong tình thế chẳng ai muốn như hiện giờ, và các điểm đến tiềm tàng đã có thể là Paris St Germain, Bayern Munich, Milan và Inter. Nhưng giờ anh không tự quyết được tương lai mình nữa, hoặc những CLB mới của anh sẽ hoàn toàn vô vị. Rooney không phải là một cầu thủ chuyển giao từ đỉnh cao sang dưỡng già, như Zlatan Ibrahimovic chẳng hạn, anh vẫn muốn tiếp tục, nhưng giờ anh không còn nhiều lựa chọn.

Vì Morata, Mourinho vẫn sẽ cần đến Rooney

Vì Morata, Mourinho vẫn sẽ cần đến Rooney

Wayne Rooney không còn ở đỉnh cao sự nghiệp nhưng anh vẫn có thể đóng góp sức lực trong thành công chung của Man United. Ở khía cạnh nào đó, cầu thủ người Anh vẫn rất cần thiết ở Old Trafford

Anh vẫn còn một phương án nữa: Ở lại Man United, nhưng điều đó cũng chẳng dễ chịu gì (ít nhất là về khía cạnh chuyên môn, vì mức lương 300.000 bảng mỗi tuần thì không cần kể thêm). Rooney là cầu thủ ra sân nhiều nhất ở Man United không tính thủ môn mùa 2014-15, hạng 5 mùa 2015-16 và 14 mùa trước. Kỳ chuyển nhượng mùa Hè của Man United đã diễn ra chậm chạp, ít nhất là trên hàng công mà họ đang rất cần sự tăng cường lực lượng. Nhưng họ chắc chắn sẽ mua thêm tiền đạo. Dù đó là Ivan Perisic, Alvaro Morata, hay Harry Kane, những sự bổ sung như thế vào đội ngũ hiện giờ, vốn đã bao gồm Anthony Martial, Paul Pogba, Henrikh Mkhitaryan, Marcus Rashford và Juan Mata, sẽ càng khiến Rooney dễ bị phớt lờ.

“Vấn đề không phải là anh ấy có còn là lựa chọn số một hay không, vấn đề là anh ấy phải học cách thích nghi, không phải là đá mọi trận, nhưng làm sao để vẫn có thể ra sân 25-30 trận mỗi mùa và đóng góp cho đội bóng”, Ryan Giggs nói hôm thứ Ba. Thật ra, Rooney, đã 32 tuổi, sẽ phải làm nhiều hơn thế nếu muốn việc ở lại Man United của anh có ý nghĩa.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm