Vì sao MU chọn Erik ten Hag làm HLV?

22/04/2022 07:50 GMT+7 | Man United

MU thông báo bổ nhiệm Erik ten Hag làm HLV của họ mùa tới vì ông được coi là nhà cầm quân phù hợp nhất với bản sắc và chiến lược phát triển của CLB.

 

MU chính thức bổ nhiệm Erik ten Hag làm HLV trưởng

MU chính thức bổ nhiệm Erik ten Hag làm HLV trưởng

MU đã chính thức thông báo bổ nhiệm Erik ten Hag làm HLV của CLB với bản hợp đồng có thời hạn tới tháng 6/2025, kèm điều kiện có thể gia hạn thêm 1 năm

MU muốn bổ nhiệm một HLV thành công, một người theo đuổi bóng đá tấn công hấp dẫn và tin dùng cầu thủ trẻ. Ten Hag được coi là một trong những HLV có sức hút và ổn định nhất Châu Âu hiện nay.

Ông được coi là HLV có thể giúp cầu thủ tiến bộ, đã phát triển thành công hai đội bóng ở Ajax. Trong cuộc nói chuyện với Giám đốc bóng đá John Murtough và GĐKT Darren Fletcher của MU, Ten Hag cho biết trong dài hạn ông muốn xây dựng một đội bóng thành công và chơi thứ bóng đá hấp dẫn. Đam mê, năng lượng và nhiệt huyết của ông đối với thử thách ở Old Trafford đã gây ấn tượng với lãnh đạo MU.

Chú thích ảnh
MU chính thức bổ nhiệm Erik ten Hag làm HLV mùa tới

Các quan chức MU đã nói chuyện với Ten Hag khẳng định ông quyết tâm chứng tỏ mình ở giải Ngoại hạng và sẵn sàng huẩn luyện Quỷ Đỏ. Ten Hag từng dẫn dắt đội B của Bayern Munich và MU tin kinh nghiệm huấn luyện của Ten Hag ở những CLB lớn tại Đức và Hà Lan biến ông thành lựa chọn tốt cho họ.

Lúc đầu MU không tính chuyện tìm HLV mới do họ đặt niềm tin rất lớn vào Ole Gunnar Solskjaer. Nhưng sau thảm bại 0-5 trước Liverpool ở lượt đi giải Ngoại hạng mùa này, MU bắt đầu lên kế hoạch tìm người thay Ole.

Khi ấy, Quỷ Đỏ đưa một số HLV vào danh sách lựa chọn trong đó HLV Leicester Brendan Rodgers, HLV PSG Mauricio Pochettino, HLV tuyển Tây Ban Nha Luis Enrique và tất nhiên có cả Erik ten Hag.

Quỷ Đỏ đã có các cuộc nói chuyện ban đầu với Brendan Rodgers nhưng sự sa sút sau đó của Leicester khiến họ dần mất niềm tin vào ông này và cuối cùng đã quyết định từ bỏ.

MU muốn chọn Pochettino làm HLV mới ngay sau khi sa thải Ole nhưng lúc đó Pochettino lại lưỡng lự và ông có vẻ như không muốn tiếp quản MU ngay lúc đó mà muốn đợi đến cuối mùa.

Sau đó MU quyết định chọn Ralf Rangnick làm HLV tạm quyền trong lúc vẫn cân nhắc bổ nhiệm HLV chính thức mới cho CLB từ mùa tới. Phương án chọn Luis Enrique trở nên không khả thi vì ông bày tỏ mong muốn tiếp tục dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha ở World Cup 2022.

Chỉ còn Pochettino và Erik ten Hag là 2 HLV còn lại trong danh sách lựa chọn. MU không muốn trả 15 triệu bảng để giải phóng hợp đồng của ông này ở PSG trong khi HLV tạm quyền Ralf Rangnick lại coi Erik ten Hag là người phù hợp để tiếp quản MU sau khi ông chuyển qua làm cố vấn cho Quỷ Đỏ.

Ngoài chuyện ông Ten Hag đã chứng tỏ được năng lực chuyên môn qua những thành công cụ thể ở Ajax và được HLV tạm quyền Ralf Rangnick đánh giá là có triết lí bóng đá phù hợp với MU thì MU cũng chỉ mất 1,7 triệu bảng để giải phóng hợp đồng của ông này ở Ajax, thấp hơn nhiều so với con số 15 triệu bảng họ phải bỏ ra để giải phóng hợp đồng của ông Pochettino ở PSG.

Nhiều yếu tố ủng hộ Ten Hag cùng hội tụ một lúc và cuối cùng ông trở thành người được chọn. HLV người Hà Lan trở thành lựa chọn số 1 của MU.

Sau khi Quỷ Đỏ bị loại ở vòng bảng cúp C1 hồi giữa tháng 3, truyền thông Anh bắt đầu loan tin MU đã chốt chọn Ten Hag làm HLV chính thức mới.

Vài ngày sau, lãnh đạo MU phỏng vấn Ten Hag. Từ đó người ta hiểu rằng MU thực tế đã chọn ông làm HLV mới và chuyện họ công bố thông tin này chỉ là vấn đề thời gian.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm