Vì sao Mourinho đang lâm vào tình huống nguy hiểm giống hệt Wenger?

19/09/2017 21:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ở Arsenal, ông Wenger đã và đang chơi canh bạc khi để nhiều cầu thủ bước vào năm cuối cùng của hợp đồng mà không tìm cách thương thảo để gia hạn với họ trước đó. Ở Man United, ông Mourinho cũng đang lâm vào tình huống rủi ro như thế.

Ở Arsenal 21 năm qua, ông Wenger bị chỉ trích vì rất nhiều chuyện. Cố chấp, thiếu năng động, quá thuần túy, thiếu tầm nhìn xa. Nhưng chỉ trích mới nhất nhắm vào ông là chuyện không gia hạn hợp đồng với nhiều cầu thủ chủ chốt dù họ đã ở vào năm cuối cùng của hợp đồng hiện tại. Điều đó khiến Pháo Thủ đối mặt với nguy cơ mất trắng nhiều ngôi sao vào mùa Hè tới.

Ngay Hè này, Alex Oxlade Chamberlain rời Emirates tới Liverpool với giá 35 triệu bảng khi chỉ còn 1 năm hợp đồng với Arsenal. Alexis Sanchez suýt cập bến Man City và gần như chắc chắn sẽ đến đó cuối mùa này. Mesut Oezil vẫn chưa biết còn ở lại Emirates bao lâu nữa. Arsenal bị đẩy vào chân tường do không gia hạn hợp đồng được với nhiều trụ cột sớm hơn.

Triết lý thực dụng và sự hài lòng của Mourinho

Triết lý thực dụng và sự hài lòng của Mourinho

Chiến thắng 4-0 trước Everton không dễ dàng nếu bỏ qua khía cạnh tỷ số. Nhưng Jose Mourinho vẫn khẳng định đó là trận đấu xuất sắc nhất của M.U. Và ông có lý để bảo vệ quan điểm của mình.

Mourinho có vẻ đang làm điều nguy hiểm như Wenger đã làm. So sánh họ với nhau thì gần nhau là không thể vì họ khác nhau về nhiều mặt. Nhưng có một tình huống mà Mourinho đang lâm vào giống như Wenger khi Man United có ít nhất 7 cầu thủ của đội 1 đang ở năm cuối của hợp đồng. Họ là Juan Mata, Daley Blind, Ander Herrera, Marouane Fellaini, Luke Shaw, Michael Carrick và Ashley Young.

Chú thích ảnh

Bắt đầu từ tháng 1/2018, mỗi cầu thủ trong số 7 người ấy, vốn đáng giá tổng cộng 100 triệu bảng, có thể ký hợp đồng miệng với một đội bóng khác và có thể ra đi dưới dạng CNTD vào cuối mùa. Carrick 37 tuổi có thể giã từ sân cỏ cuối mùa này nhưng Mourinho vẫn trông cậy rất nhiều vào những Fellaini, Mata, Herrera và Blind trong mùa giải đang diễn ra.

Báo Anh cho biết đề nghị mới nhất về hợp đồng của Man United dành cho Fellaini không được như tiền vệ người Bỉ kỳ vọng nhưng Fellaini sẽ bước sang tuổi 30 vào tháng 11 tới và với những cầu thủ từ 30 tuổi trở lên thì United chỉ gia hạn hợp đồng từng năm một.

Nhiệm vụ của ông Ed Woodward trong vài tháng tới là phải giải quyết vấn đề hợp đồng của các cầu thủ nói trên nếu không muốn Mourinho phật lòng bởi HLV Bồ Đào Nha không bao giờ muốn ông bị so sánh với Arsene Wenger.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm