Vì sao Man United cứng rắn ở vụ De Gea?

22/07/2015 12:47 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Đó đã là câu chuyện chuyển nhượng dài kỳ mùa Hè này. Thủ môn số 1 của Manchester United tưởng như sẽ chắc chắn sang Real Madrid, nhưng HLV Louis van Gaal và ban lãnh đạo Old Trafford đã tỏ rõ sự cứng rắn trong thương lượng.

Tại sao một thủ môn thành công như thế lại muốn ra đi?

Khi De Gea tới Anh, đó là một quyết định thực dụng. Lúc đó các đội lớn nhất TBN đều đã có những thủ môn ổn định. Ở Man United, De Gea có cơ hội học hỏi và tiến bộ. Sau một khởi đầu chật vật, mọi chuyện đã suôn sẻ. Và giờ anh đã thay đổi tới mức từ một triển vọng trẻ trong khung thành trở thành người thay thế Iker Casillas (Casillas thậm chí từng nói một ngày De Gea “sẽ khiến tất cả chúng ta phải giải nghệ”, điều đang xảy ra trên thực tế). Anh muốn trở về nhà, với gia đình, bạn bè và cả cô bạn gái, không ai có thể trách De Gea.

Vậy sao anh chưa đi?

Khá đơn giản, Man United đã cứng rắn hơn so với nhiều người, bao gồm BLĐ Real Madrid, vẫn nghĩ. Trước đó, đội bóng áo đỏ được cho rằng sẽ sớm chấp nhận để De Gea ra đi vì anh muốn thế, vì Real gây áp lực quyết liệt và vì thủ môn người Tây Ban Nha chỉ còn lại 1 năm trong hợp đồng và họ có nguy cơ mất trắng anh mùa Hè tới. De Gea cũng đã từ chối một hợp đồng gia hạn 200.000 bảng một tuần.

Nhưng bán đi lúc này vẫn là khôn ngoan hơn?

Sai. Man United không chỉ bực mình vì cách hành xử của Madrid, họ còn không muốn phải chạy đôn chạy đáo tìm một thủ môn trước một mùa giải mà Van Gaal đặt mục tiêu cạnh tranh chức vô địch Premier League.

Cuộc thương lượng thế nào?

Khá rõ ràng. Man United sẽ đồng ý đổi De Gea lấy trung vệ của Madrid Sergio Ramos, và chỉ có như thế mà thôi. Chỉ một trung vệ dày dạn kinh nghiệm mới có thể bù đắp cho một tổn thất như thế trong đội hình của Van Gaal. Man United không đồng ý bán De Gea để thu về tiền mặt. Họ không cần tiền. Thái độ của ban lãnh đạo Old Trafford càng thêm cương quyết sau khi Madrid mất Iker Casillas mà chưa tìm được người thay thế. Rốt cuộc, HLV Rafa Benitez và Chủ tịch Florentino Perez đã phải hài lòng với Kiko Casilla từ Espanyol.

Man United có ra thời hạn chót cho một thỏa thuận?

Không. Họ nói họ đã chuẩn bị cho mọi tình huống, bao gồm cả việc mất De Gea vào cuối mùa chuyển nhượng. Nhiều giả thuyết đã được đưa ra sau tuyên bố tự tin này từ Old Trafford. Một trong số đó là có thể Man United đã đạt được thỏa thuận đưa về thủ thành của Ajax Jasper Cillessen trong trường hợp De Gea ra đi, hoặc trong mùa Hè tới nếu thủ môn người TBN ở lại thêm một năm nữa. Đội bóng áo đỏ cũng đang được liên hệ với thủ thành số 1 của ĐT Argentina Sergio Romero, 28 tuổi và hiện đang thất nghiệp, dù không thiếu đội bóng theo đuổi.

De Gea chơi ra sao trong chuyến du đấu Mỹ?

Anh đã rất chuyên nghiệp. De Gea chấp nhận những rắc rối và tế nhị trong việc mình muốn ra đi một cách trầm tĩnh. Anh biết nếu không phải là lúc này thì mùa Hè tới, anh vẫn có thể trở thành người của Real Madrid như ý nguyện và ở tuổi 23, chặng đường phía trước của anh còn rất dài, nhất là cho vị trí thủ môn. Trong khi chờ đợi, Bernabeu sẽ hài lòng với Casilla và Keylor Navas.

Tuy nhiên tại Mỹ, De Gea đã bị HLV Van Gaal loại ra ngoài với lý do anh bị “chấn thương nhỏ”, dù chiến lược gia người Hà Lan từ chối thảo luận chi tiết về chấn thương của anh. Những nguồn thạo tin nói De Gea không ra sân không phải vì chấn thương, mà vì Man United sợ anh dính chấn thương, khi đó có thể làm hỏng món hàng nếu như rốt cuộc họ quyết định phải bán De Gea.

Hải Minh (Theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm