Vì sao Man City chật vật trong việc ghi bàn?

22/12/2020 19:39 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Man City mùa này đang thể hiện gương mặt rất khác mùa trước khi các bàn thắng thường xuyên “lẩn tránh” họ. Đâu là nguyên nhân của thực tế này? Góc nhìn của cây bút Ian Darke trên ESPN.

Southampton 0-1 Man City: Chiến thắng theo phong cách thực dụng

Southampton 0-1 Man City: Chiến thắng theo phong cách thực dụng

Man City đã giành chiến thắng 1-0 trước Southampton bằng bàn thắng của Raheem Sterling và lối chơi thực dụng hiếm thấy tại CLB này

Cùng kỳ mùa trước City ghi tới 40 bàn ở giải Ngoại hạng. Mùa này sau 13 trận đã đấu, họ ghi chưa bằng một nửa con số trên (19 bàn). Trong số 19 bàn này thì riêng trận thắng Burnley, City đã ghi tới 5 bàn.

Cách đây ít ngày City để West Brom cầm hòa 1-1 trên sân nhà. Mùa trước thì một kết quả như thế này là không thể tưởng tượng nổi. Chuyện gì đã và đang xảy ra với đội bóng của Pep Guardiola?

Có vẻ như các cầu thủ Man City không còn khát khao vô địch Ngoại hạng Anh như trước và họ coi cúp C1 mới là mục tiêu chinh phục hàng đầu mùa này.

Chú thích ảnh
Guardiola mùa này chú trọng phòng ngự nhiều hơn

Không có vẻ gì là Guardiola chủ định thay đổi hình ảnh của đội bóng bằng cách cho City chơi thiên về phòng ngự hơn nhưng có một thực tế là City mùa này phòng ngự khá chắc chắn. Họ chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn trong 8 trận gần nhất ở các giải.

Sự trở lại ấn tượng của John Stones, những màn trình diễn rất “được” của viện binh đến từ Benfica Ruben Dias là chìa khóa giúp City cải thiện hiệu quả phòng ngự. Họ thậm chí bước vào Giáng sinh với thành tích thủng lưới ít hơn cả Tottenham của Mourinho.

Guardiola dĩ nhiên không phải HLV thiên về phòng ngự như Mourinho nhưng có bằng chứng cho thấy ông chú trọng đến khâu phòng ngự nhiều hơn trước. Có lẽ thất bại 2-5 trước Leicester ngay ở vòng đấu thứ 2 khiến Guardiola hiểu rằng muốn chinh phục cúp C1, Man City phải phòng ngự kín kẽ hơn thay vì để các đối thủ của họ trừng phạt bằng các pha phản công nhanh với một hàng tiền vệ đánh chặn kém.

Do Fernandinho đã 35 tuổi và phải vật lộn với chấn thương, Guardiola đã quán triệt cho Guendogan không tiếp tục dâng cao tấn công nữa mà chú trọng phòng ngự nhiều hơn khi chơi cặp với Rodri ở trung tâm hàng tiền vệ. Nhờ thế, City có tấm khiên che chắn tốt hơn cho bộ tứ vệ của họ.

Chú thích ảnh
Man City của Guardiola ghi bàn kém hẳn mùa trước do nhiều ngôi sao xuống phong độ

Nhưng trong khi cải thiện được hiệu quả phòng ngự thì City lại tấn công kém hiệu quả hơn mùa trước nhiều.

Sự ra đi của David Silva để lại khoảng trống lớn không được lấp đầy. Không cầu thủ nào của City hiện tại có được khả năng cảm nhận không gian tốt như Silva, không ai có thể mở ra các cơ hội ghi bàn trong không gian hẹp tốt như Silva.

Bernardo Silva từ chỗ là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Guardiola ở mùa giải 2018-19 thì nay sa sút phong độ nghiêm trọng.

Trên hàng công, tay săn bàn số 1 của City nhiều mùa qua là Sergio Aguero ngày càng nhạy cảm với chấn thương và cũng đã nhiều tuổi nên chưa đóng góp được gì ở mùa này trong khi Gabriel Jesus không ghi bàn ở 7 trận gần nhất.

Mahrez sau hat-trick vào lưới Burnley chỉ ghi thêm 1 bàn từ đó đến nay còn Raheem Sterling, một nguồn cung cấp bàn thắng quan trọng khác cho City mấy mùa qua, cũng mới chỉ ghi được 4 bàn ở giải Ngoại hạng mùa này.

Phong độ sa sút của tất cả các cầu thủ tấn công nói trên khiến hiệu quả ghi bàn của City mùa này giảm tới 30%. Nhà vô địch Ngoại hạng Anh 2 lần dưới thời Pep Guardiola đang kém Liverpool đầu bảng 8 điểm, nằm ngoài top 6 sau một loạt kết quả thất vọng từ đầu mùa như các trận hòa WBA, Leeds, West Ham, các trận thua Leicester và Spurs.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm