Vì sao Liverpool sa sút nghiêm trọng?

12/09/2022 07:05 GMT+7 | Liverpool

Gây thất vọng từ giải Ngoại hạng Anh cho tới cúp C1, Liverpool rõ ràng đang gặp nhiều vấn đề. Chúng ta cùng xem đó là những vấn đề gì?

Liverpool: Chuyện gì đang xảy ra với Salah?

Liverpool: Chuyện gì đang xảy ra với Salah?

Nhìn vào thống kê ghi bàn và kiến tạo ở giải Ngoại hạng kể từ đầu mùa, người ta giật mình thực sự khi thấy không có tên Salah trong nhóm đầu của giải đấu.

Trẻ hóa đội ngũ đang già nua

5 năm nay Liverpool gần như chơi với những cầu thủ nòng cốt giống nhau. Đội hình đá chính của họ ở trận khai màn mùa giải này gặp Fulham có tới 8 cầu thủ cũng từng đá chính khi Liverpool đá trận đầu tiên của mùa giải 2019-2020, gặp Man City ở trận tranh siêu cúp Anh.

Chú thích ảnh
Liverpool đang gặp nhiều vấn đề

Klopp đã chiêu mộ một tiền đạo đầy hứa hẹn là Darwin Nunez Hè này nhưng hai viện binh khác là Fabio Carvalho và Calvin Ramsay là những sự bổ sung cho tương lai hơn là những cầu thủ đủ trình độ để có thể lập tức đá chính ở hiện tại.

Klopp cũng đã chiêu mộ Ibrahima Konate và Luis Diaz, cả hai đều trẻ trung và hòa nhập tốt nhưng Liverpool rất cần tăng cường nhân sự cho hàng tiền vệ.

Thay đổi “công thức” chiến thắng

Cựu tiền vệ Liverpool Dietmar Hamann đặt câu hỏi tại sao Liverpool lại để cho cựu trợ lí HLV của ông Klopp là Pep Lijnders viết sách tiết lộ tất tật chiến thuật cũng như những bí quyết thành công, những bí mật trong lối chơi của họ khi ông này vẫn còn phụng sự CLB chủ sân Anfield?

Hamann cho rằng kiểu “vạch áo cho người xem lưng” này khiến các đối thủ nắm bắt được điểm yếu nơi hàng thủ Liverpool cũng như cách khai thác hàng thủ dâng cao của họ.

Zaha đã làm việc đó cho Palace, Rashford đã làm việc đó cho MU, Alexander Isak đã làm việc đó cho Newcastle. Các đội khác chắc chắn cũng sẽ tìm cách làm chuyện tương tự.

Hamann cho rằng ông Klopp có lẽ cần điều chỉnh chiến thuật để giúp Liverpool chơi chắc chắn hơn. Có thể là bố trí một hậu vệ lót khoảng trống đề phòng đối thủ tập kích.

Có thể là kéo thấp hàng thủ xuống 5-10m. Có thể là tăng thêm 1 trung vệ và chơi 3-4-3 như Tottenham hay Chelsea. Có thể bớt đi một tiền đạo và tăng thêm 1 tiền vệ để tăng độ chắc chắn, tăng khả năng cầm bóng và giúp Salah bó vào khu vực trung tâm hơn nữa.

Tuyến giữa có vấn đề

Ai cũng thấy nguyên nhân quan trọng khiến Liverpool sa sút từ đầu mùa nằm trong hàng tiền vệ của họ. Alex Oxlade-Chamberlain và Naby Keita vắng mặt vì chấn thương.

Fabinho và Henderson không phải những tiền vệ cầm bóng tầm thế giới. Liverpool thiếu một tiền vệ có khả năng kéo bóng từ hàng thủ lên phía trên rồi phân phối cho các tiền đạo của họ, thiếu một tiền vệ có khả năng cầm bóng và kết nối lối chơi, một người như Thiago Alcantara.

Tiền vệ người Tây Ban Nha chỉ mới trở lại sau chấn thương, một sự trở lại mà ông Klopp mong chờ. HLV người Đức vốn không định mua hay mượn những cầu thủ ông không thực sự tin cậy nhưng việc Liverpool phải mượn Arthur Melo từ Juventus là đủ thấy Klopp thiếu người đến mức chính ông phải phá vỡ nguyên tắc do ông tự đề ra.

Khôi phục sự tự tin

Các cầu thủ Liverpool hiện không có được sự tự tin và có lẽ không sai khi chúng ta nói rằng họ đang hoài nghi chính họ sau những trận đấu thất vọng vừa qua. Việc cấp thiết bây giờ là Klopp phải giúp cầu thủ của ông khôi phục sự tự tin. Vấn đề đó có thể nhanh chóng được giải quyết nếu Liverpool trở lại quỹ đạo chiến thắng.

Nhưng trước khi họ làm được điều đó, mọi việc phải bắt đầu từ chính Klopp. Thay vì phàn nàn về trọng tài, phàn nàn về những thiếu sót, sai lầm của các học trò… dù có thể ông chỉ nói những gì ông nghĩ, Klopp cần nói gì đó khác hơn, tích cực hơn để tránh cho bầu không khí trong nội bộ Liverpool trở nên nặng nề.

Đánh thức Van Dijk

Chốt chặn số 1 của hàng thủ Liverpool mấy mùa qua bỗng sa sút phong độ một cách khó tin kể từ đầu mùa giải mới đến nay.

Ở trận gặp Fulham, Van Dijk để Mitrovic qua mặt khiến một hậu vệ thường chơi xuất sắc như anh cuối cùng phải phạm lỗi, dẫn đến quả 11m.

Van Dijk ra dấu với trọng tài rằng anh không phạm lỗi nhưng lỗi là rõ ràng. Đó là lần đầu tiên Van Dijk để cầu thủ đối phương đi bóng qua mình và khiến anh phải phạm lỗi dẫn đến bị phạt 11m trong một trận đấu ở giải Ngoại hạng.

Ở trận gặp MU, Van Dijk đứng cách quá xa Sancho, tạo cơ hội cho Sancho có quá nhiều thời gian và khoảng trống để dứt điểm ghi bàn.

Ở trận gặp Palace, Van Dijk lại mất tập trung, bỏ quên Zaha, để Zaha phá lưới Liverpool. Mới nhất, trước Napoli, dù Liverpool thảm bại vì nhiều nguyên nhân nhưng Van Dijk vẫn gây thất vọng.

Van Dijk vốn được coi lầ bức tường thành bất khả xâm phạm của Liverpool mấy mùa qua nhưng anh không giữ được phong độ cao vốn có vào thời điểm hiện tại. Nhiệm vụ của ông Klopp là phải “đánh thức” linh hồn của hàng phòng ngự Liverpool.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm