Vì sao Liverpool đá kém trước đội nhỏ?

06/02/2017 19:43 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool, một lần nữa, lại mất điểm trước một đội bóng mà họ và các CĐV của họ hy vọng sẽ có trọn 3 điểm sau khi thua trận 0-2 trước một Hull City đang hồi sinh của HLV Marco Silva.

Trận đấu đó nối dài chuỗi thành tích không như ý mùa này khi đội bóng áo đỏ đã mất điểm trước những đối thủ như Burnley, Sunderland, Bournemouth và Southampton, dù đã chơi rất ấn tượng trước các đội hàng đầu ở Premier League. Những kết quả mang tính hệ thống đó đòi hỏi một sự phân tích toàn diện hơn về những vấn đề mà đội bóng của HLV Juergen Klopp đang phải đối mặt trong cuộc đi tìm giải pháp.

Chỉ giỏi phản công?

Liverpool có hàng công rất hùng hậu, với những ngôi sao như Philippe Coutinho, Roberto Firmino và Sadio Mane, nhưng những cầu thủ đó nguy hiểm nhất chỉ khi họ có nhiều khoảng trống. Liverpool không thực sự sở hữu một số 9 truyền thống trong đội 1 của họ, với Divock Origi hay Daniel Sturridge thường chỉ vào sân khi họ đã ở vào thế rượt đuổi hoặc như những phương án B.

Juergen Klopp: 'Liverpool phải học cách chơi khôn ngoan như Chelsea'

Juergen Klopp: 'Liverpool phải học cách chơi khôn ngoan như Chelsea'

Juergen Klopp khâm phục Chelsea sau khi Liverpool bị đội bóng của Conte cầm hòa hồi giữa tuần. HLV người Đức nhấn mạnh các cầu thủ của ông cần phải khôn ngoan như The Blues mới mong tiến bước.

Klopp lẽ ra nên sử dụng các số 9 đó thường xuyên hơn để tạo ra sự đa dạng cho lối chơi tấn công. Vì thiếu một giải pháp khác, mỗi khi Liverpool gặp khó khăn trước các hàng thủ chặt chẽ, họ thường lâm vào bế tắc và lạc hướng. Đội bóng áo đỏ có thành tích rất tốt trước các đối thủ mạnh hơn trong giải đấu khi thời gian cầm bóng được chia sẻ đồng đều. Khi đó, các cầu thủ tấn công của họ có nhiều khoảng trống hơn. Tuy nhiên, khi cầm bóng nhiều, Liverpool lại chậm chạp và rất thiếu ý tưởng, không thể áp đặt lối chơi và tạo ra cơ hội.

Họ bất bại trong 7 trận mà họ có số đường chuyền thành công ít nhất ở nửa kia của sân đối phương, trong khi chỉ thắng 2/5 trận (2 trận thua) khi có nhiều đường chuyền như thế nhất. Một thống kê thật đáng suy nghĩ với Klopp!

Hàng thủ không biết phá bóng

Pha lập công của Alfred N’Diaye cho Hull là một ví dụ nữa về sự bất lực của Liverpool trong khả năng phá bóng ra. Trước trận này, họ là đội kém nhất Premier League khi xét chỉ số đó với 556 lần phá bóng. Điều này đặc biệt tai hại trước các đối thủ yếu hơn.

Klopp là kiểu HLV yêu cầu đội bóng của ông xây dựng lối chơi từ phía sau, nhưng trước những đối thủ như Hull, kiểu đội chiếu dưới rất điển hình ở Premier League: luôn chơi quyết liệt khi có cơ hội trên phần sân đối thủ, chuyền bóng lởn vởn trên sân nhà có thể khiến Liverpool phải trả giá đắt. Tất nhiên thủ thành Simon Mignolet lẽ ra phải làm tốt hơn trong pha tạt bóng, nhưng các hậu vệ của anh không nhất thiết phải đẩy thủ môn của mình vào tình thế khó khăn đó ngay từ đầu.

Thêm một thống kê nữa để tăng sức thuyết phục: Trong thất bại 0-2 dưới tay Burnley, Liverpool chỉ có 8 pha phá bóng, và chỉ 10 trong trận thua Swansea hồi tháng 1. Trong chiến thắng 4-1 trước Leicester, họ phá bóng ra 38 lần.


Các hậu vệ trong tư thế quay mặt về khung thành

Những hậu vệ như Ragnar Klavan và Dejan Lovren là kiểu chỉ quen chơi thuận chiều: trong tư thế quay lưng lại khung thành đội nhà. James Milner vốn là một tiền vệ cánh chuyển về đá hậu vệ trái, nên các kỹ năng của anh phù hợp hơn cho việc tấn công thay vì phòng ngự. Bàn thắng của Oumar Niasse cho thấy Liverpool dễ dàng lâm nguy ra sao khi các hậu vệ của họ buộc phải chuyển sang tư thế rượt đuổi.

Về mặt chiến thuật, đội bóng áo đỏ đã tỏ ra ngây thơ trước các đối thủ yếu hơn, đẩy tuyến phòng ngự lên quá cao và bởi thế khiến họ dễ hứng đòn phản công. Họ vững vàng hơn nhiều với Joel Matip trong đội hình xuất phát, bởi anh là một trung vệ đủ tốc độ.

Các cầu thủ tấn công thiếu kiên nhẫn

Sự thất vọng của một số cầu thủ tấn công Liverpool thường dẫn tới việc họ lựa chọn những giải pháp dứt điểm quá vội vã khi mà cơ hội ghi bàn rất thấp. Coutinho, Firmino và Georginio Wijnaldum đều đã làm điều đó trong khi họ có thể xử lý tốt hơn để tạo ra những cơ hội ngon ăn hơn. Trong thất bại 0-2 dưới tay Burnley chẳng hạn, Liverpool đã sút bóng 9 lần từ ngoài vòng cấm địa, cả 9 lần đều chệch mục tiêu. Còn trước Hull là 19 pha dứt điểm ở ngoài khu vực 16m50, chỉ 1 lần khiến thủ môn đối phương phải làm việc.

Thủng lưới trước

Khi những đội bóng như Hull và Burnley đối mặt những đối thủ như Liverpool, dễ hiểu là họ sẽ lùi lại và phòng ngự trước tiên. Vì thế, sẽ là tự sát nếu Liverpool để thủng lưới trước, khiến đối thủ càng lùi sâu hơn và bắt đầu phản công. Họ ghi bàn trước trong chiến thắng 6-1 trước Watford, và sau đó tạo ra thêm 22 cơ hội ghi bàn nữa. Tương tự, họ tạo ra 17 cơ hội trong trận thắng 5-1 trước Hull lượt đi mùa này. Khi Liverpool vượt lên trước, họ buộc đối thủ phải chấp nhận rủi ro, và khai thác các khoảng trống sau đó là điều đội bóng của Klopp làm tốt nhất. Nhưng khi họ thủng lưới bàn đầu tiên, tình thế trở nên cực kỳ chật vật với đội bóng áo đỏ.

Năm 2017 siêu tệ hại của Liverpool

Sau một năm 2016 đầy ấn tượng, Liverpool tụt dốc một cách khó hiểu. Trong 10 trận của năm 2017, họ thắng đúng 1 trận trước đội hạng dưới Plymouth (1-0), còn lại là 4 trận hòa và 5 thất bại.

02/01 Sunderland – Liverpool 2-2

08/01 Liverpool – Plymouth 0-0

11/01 Southampton – Liverpool 1-0

15/01 Man United – Liverpool 1-1

18/01 Plymouth – Liverpool 0-1

21/01 Livepool – Swansea 2-3

25/01 Liverpool – Southampton 0-1

28/01 Liverpool - Wolves 1-2

31/01 Liverpool – Chelsea 1-1

04/02 Hull – Liverpool 1-0


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm