Vì sao Ibrahimovic chơi xuất sắc dù cao tuổi và mới đến Premier League?

28/12/2016 11:01 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đã 35 tuổi và mới chơi bóng chưa đầy nửa năm ở Premier League nhưng Ibrahimovic hòa nhập nhanh chóng đến ngạc nhiên và thể hiện phong độ rất cao. Đâu là bí quyết của thành công?


Chân sút Thụy Điển một lần nữa lại tỏa sáng trong chiến thắng 3-1 của Man United trước Sunderland khi anh ghi 1 bàn và có 2 đường kiến tạo. Trong tổng số 24 bàn thắng Quỷ đỏ ghi được trong 11 trận bất bại ở các giải vừa qua, Ibra đóng góp 11 bàn thắng và có 3 đường kiến tạo.

Tổng cộng, Ibrahimovic đã ghi 17 bàn thắng cho United ở các giải từ đầu mùa, chiếm 34,7% tổng số bàn thắng của cả đội. Nhưng con số biết nói thực sự mà chân sút Thụy Điển đã tạo ra.

Huyền thoại Arsenal Ian Wright lí giải vì sao Zlatan lại chơi hay đến thế: “Lúc đầu mùa người ta hoài nghi Zlatan. Có những trận đấu anh ta để mất bóng quá dễ dàng, rồi hơi một tí là anh ta ngã ra. Nhưng dần dần Ibra đã thích nghi tốt với giải Ngoại hạng. Khả năng chọn vị trí của Ibra là rất tốt, như cách anh ta thể hiện trong trận gặp Sunderland”.


M.U 3-1 Sunderland

“Khi đối thủ tìm cách đeo bám, Ibra biết đặt mình vào những vị trí khiến họ khó tiếp cận. Chúng ta thấy là Lamine Kone không thể áp sát được anh ta. Ngoài ra, khả năng quan sát các đồng đội đang có khoảng trống và đặt họ vào vị trí ở trước khung thành đối phương cũng khiến Ibra chơi hiệu quả hơn”. 

Không chỉ Ian Wright ca ngợi phẩm chất của Ibra, cựu tiền đạo West Ham Dean Ashton cũng đánh giá cao lối chơi có đầu óc của chân sút Thụy Điển. Theo anh này, Ibra sở hữu những phẩm chất mà người ta không thể dạy nhau trong bóng đá. Ashton xếp Ibra vào nhóm các tiền đạo có lối chơi thông minh cùng với Dennis Bergkamp, Zola hay Teddy Sheringham.

“Chỉ một số cầu thủ có phẩm chất này thôi. Những cầu thủ chơi đầu óc không phụ thuộc vào tốc độ. Ibra không chậm chạp nhưng anh ta không chơi bóng theo kiểu chạy vượt qua đối thủ. Ibra có khả năng đánh hơi khoảng trống, cảm nhận không gian tốt và luôn đi trước hậu vệ đối phương một bước. Đó là kỹ năng bạn không học được trong bóng đá”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm