Vì sao Haaland là trung phong lí tưởng của Man City?

14/06/2022 20:56 GMT+7 | Man City

Man City đã chiêu mộ Erling Haaland. Chân sút Na Uy sở hữu những phẩm chất biến anh thành lựa chọn lí tưởng của Pep Guardiola cho vai trò trung phong.

Hàng công Man City: Đáng sợ hơn với “kẻ hủy diệt” Haaland

Hàng công Man City: Đáng sợ hơn với “kẻ hủy diệt” Haaland

Các chuyên gia thống kê Analytics FC đã đánh giá các trận đấu của Erling Haaland trên nền tảng TransferLab, nhằm chỉ ra điểm mạnh của tân binh Man City, tiền đạo trẻ xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Guardiola từng sử dụng nhiều cầu thủ đá trung phong ở Man City nhưng ông không dùng cố định một ai mà luân phiên nhiều người. Họ đều có đặc điểm chung là không thực sự có thiên hướng đá trung phong đúng nghĩa.

Gabriel Jesus chơi trung phong nhưng anh có vẻ thích đá rộng ra cánh hơn để tìm khoảng trống. Jack Grealish từng đá ở vịt rí trung tâm nhưng đó cũng là nơi anh chơi kém thuyết phục nhất.

Phil Foden và Raheem Sterling đôi lúc chơi tốt hơn trong vai trò trung phong nhưng cơ bản họ vẫn thích đá ở cánh hơn. Guardiola thậm chí đã thử kéo cả Bernardo Silva vào đá trung phong dù ông biết vị trí ấy không hợp với cầu thủ người Bồ Đào Nha.

Chú thích ảnh
Haaland chính thức gia nhập Man City

Ở Man City, các cầu thủ có xu hướng thích chiếm lĩnh khoảng trống ở những khu vực khác. Do đó, ở Man City cầu thủ đá trung phong đôi khi cảm thấy không thoải mái khi họ phải chờ bóng còn các tiền vệ thì mải chiếm khoảng trống.

Ngay một tiền đạo như Aguero cũng không thấy thoải mái mỗi khi phải đợi bóng quá lâu. Aguero từng phàn nàn là đồng đội không chuyền bóng cho mình. Trước khi Guardiola đến, bình quân mỗi trận Aguero chạm bóng 50 lần. Trong những mùa cuối cùng ở Man City, con số này giảm còn 40 lần.

Làm sao chạm bóng ít mà vẫn chơi hiệu quả? Để làm được như vậy đòi hỏi cầu thủ phải có tâm lí tốt. Aguero làm được điều đó nhưng không phải tiền đạo nào cũng làm được như Aguero.

Erling Haaland thuộc mẫu tiền đạo Guardiola đang thiếu ở Man City. Ở cúp C1, bình quân mỗi trận Haaland chạm bóng 36,5 lần, ít hơn các tiền đạo ngôi sao khác. Nhưng đó không phải vấn đề với chân sút người Na Uy

Tất nhiên, nhiệm vụ của Haaland ở Man City khác với ở Dortmund. Ở Dortmund, Haaland ghi bàn từ các pha phản công nhiều hơn. Man City tạo cơ hội ghi bàn từ bóng đá phản công ít hơn các đội hàng đầu khác ở Anh.

Nhưng sẽ là sai lầm nếu cho rằng Haaland phụ thuộc vào khoảng trống phía dưới hàng thủ đối phương để ghi bàn. Anh không phải mẫu cầu thủ chơi bóng dựa vào thể hình dù rất cao lớn. Haaland sở hữu kỹ thuật ấn tượng. Anh có thể dứt điểm trong không gian hẹp.

Trong 8 trận đầu tiên cho Dortmund, có tới 9 lần Haaland ghi bàn sau những pha kết thúc một chạm. Đó là chỉ dấu cho thấy anh chỉ cần một khoảnh khắc để tỏa sáng. Ở Man City, Haaland sẽ được phục vụ tốt. Như thế quá lí tưởng với một cầu thủ không quan trọng chuyện anh ta chạm bóng bao nhiêu lần trong trận đấu mà chỉ cần biết mình là người chạm bóng cuối cùng.

Tất nhiên, sẽ là nguy hiểm nếu nghĩ rằng chỉ cần có một tay săn bàn thượng thặng là Man City sẽ mạnh hơn mùa trước. Bóng đá là môn chơi đồng đội.

Nhưng với Haaland, Man City có một trung phong tầm thế giới, đủ trẻ trung để có thời gian thích ứng với lối chơi chung của đội bóng, đủ phẩm chất để tạo khác biệt. Quan trọng hơn cả là anh ta có thiên hướng đá trung phong đúng nghĩa.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm