Vì sao Guardiola là HLV quyền lực nhất Premier League?

26/03/2017 13:03 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City có thể còn xa mới lấy lại ngôi số 1 ở Premier League nhưng Guardiola chỉ mất chưa đầy 9 tháng để khẳng định ông là HLV quyền lực nhất giải đấu này.

Cựu HLV Barca và Bayern Munich đang kiểm soát căn cứ Catalunya ở Etihad chắc chắn đến mức một số nguồn tin nội bộ đánh giá là ông không thể bị sa thải và City sẽ trở lại là con số không nếu Pep ra đi. Từ GĐĐH Ferran Soriano, GĐTT Txiki Begiristain cho tới các nhân viên đều thấm nhuần các giáo lí của Guardiola và khu sân bãi ở Etihad đã trở thành địa hạt Catalunya rộng 200 mẫu  ở phía Đông Manchester.

Ảnh hưởng của Pep lớn đến mức tiếng Tây Ban Nha đã trở thành ngôn ngữ thứ nhất cả trong phòng thay đồ lẫn trong hành lang quyền lực của CLB. Dù Pep bảo như bất kỳ HLV nào khác, ông cần phải chiến thắng để thuyết phục ban lãnh đạo nhưng vị trí của ông ở Etihad được củng cố chắc chắn đến mức dù City có thất bại ông vẫn thuộc diện “đạn bắn không thủng”.


Một nguồn tin nội bộ cho biết City đã dành nhiều thời gian, năng lượng và tiền bạc vào dự án của Pep đến mức họ không thực hiện kế hoạch B nào nếu dự án thất bại. Ferran, Txiki và Pep bây giờ hoàn toàn là cùng hội cùng thuyền. Nếu bất kỳ ai trong số họ ra đi thì dự án chung sẽ sụp đổ và nếu một người đi thì tất cả cũng đi.

Một trong những điều hấp dẫn Pep trước khi ông nhậm chức HLV Man City là cơ hội làm việc với những người ông tin tưởng tuyệt đối và quyền lực ông có thể nắm giữ. Nhưng mô hình làm việc hiện tại được xây dựng trên cơ sở là Pep không thất bại. Chuyện gì xảy ra nếu dự án đổ bể? City khi đó giống như trở về với con số không trước khi chuyển giao.

“Cảm giác như họ chỉ muốn Barca hóa Man City thay vì xây dựng City”, nguồn tin nội bộ của đội bóng này cho biết. Dù thành công ở Liga và Bundesliga, Guardiola luôn khao khát có được ảnh hưởng như Sir Alex Ferguson và Arsene Wenger ở Man United và Arsenal.


Báo Anh loan tin bây giờ Pep đã nắm toàn quyền chuyển nhượng và có tiếng nói quyết định đối với các hợp đồng mua sắm mới ở Etihad. HLV của City khẳng định ông đang nắm giữ thứ quyền lực mà ông chưa từng được trao ở bất kỳ đội bóng nào trước đó. Pep đã mang theo một đội ngũ cộng sự đáng tin cậy trong đó có các trợ lý Mikel Arteta, Domenec Torrent và Roldolfo Borrell. 10% số tiền 200 triệu bảng mà các ông chủ của City đầu tư xây dựng trung tâm tập luyện của CLB đối diện sân Etihad được dùng để xây dựng cơ sơ y tế tối tân nhằm đảm bảo cho các cầu thủ của Pep được hưởng chế độ điều trị và phục hồi ưu việt nhất.

“Khi City giới thiệu bộ áo thứ 3 hồi tháng 9/2016, mọi người ở đây không thể tin nổi vào mắt mình. Bộ áo có màu cam và tím, giống áo đấu sân khách của Barca hơn là áo Man City”, một nguồn tin nội bộ cho biết. Rõ ràng dấu ấn và ảnh hưởng của Pep đang phủ bóng ở Etihad  và nếu đúng là ảnh hưởng này không phụ thuộc gì vào thành bại trên sân đấu của City thì Pep đúng là HLV giàu quyền lực nhất Premier League.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm