Vì sao bị loại ở Cúp Liên đoàn lại điều tốt với Liverpool?

01/10/2018 17:53 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool đã nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải này, khi họ bị Chelsea loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh. Trận thua trên đã làm dấy lên nhiều tranh cãi trong các CĐV.

Link xem TRỰC TIẾP Chelsea vs Liverpool (23h30, 29/9)

Link xem TRỰC TIẾP Chelsea vs Liverpool (23h30, 29/9)

Trực tiếp Chelsea vs Liverpool (23h30, 29/9) tại vòng 7 Premier League 2018/19. Xem trực tiếp Chelsea vs Liverpool tại đây. Trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh K+PM.

Với một số người, thất bại trên là một đòn giáng khi mà Liverpool đang nỗ lực gặt hái danh hiệu ở mùa giải này. Trước đây, Liverpool có thể giành cú ăn 4 nhưng giờ đây, họ chỉ còn 3 mặt trận có thể giành danh hiệu.

Những CĐV khác của Liverpool thì tin rằng việc bị loại ở Cúp Liên đoàn Anh sẽ giúp Liverpool tập trung sức lực để vô địch ở những giải đấu còn lại. Mặc dù không ai muốn đội bóng của mình thua nhưng rõ ràng, những danh hiệu như Premier League hay Champions League quan trọng hơn so với Cúp Liên đoàn Anh rất nhiều.

Kể từ năm 2006, Liverpool chỉ giành được 1 danh hiệu: Cúp Liên đoàn Anh vào năm 2012. Nếu không có danh hiệu đó, đội bóng chủ sân Anfield sẽ trải qua 12 năm trắng tay. Đó là điều không thể hình dung nổi với đội bóng có bề dày thành tích và truyền thống lâu đời như Liverpool.

Vì sao bị loại ở Cúp Liên đoàn lại điều tốt với Liverpool?
Liverpool sẽ tiêu tốn nhiều sức lực nếu tiếp tục chinh chiến ở Cúp Liên đoàn Anh

Vì vậy, khi mà người ta nói rằng Liverpool cần giành 1 danh hiệu, bất cứ danh hiệu nào thì Cúp Liên đoàn Anh chính là cơ hội tuyệt vời. Đó là điều khó có thể tranh cãi.

Mặc dù có thể nhiều người không tán thành, nhưng việc Liverpool bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh lại là điều tốt bởi họ bớt phải căng sức ở một mặt trận và có thể tập trung cho những giải đấu khác. Rõ ràng Premier League phải là giải đấu mà Liverpool ưu tiên hàng đầu bởi vì họ đang cho thấy mình có khả năng giành được chức vô địch.

Để đăng quang ở Premier League, Liverpool cần tập trung tối đa và mỗi điểm số là rất quan trọng với họ. Nếu như Liverpool vẫn còn chinh chiến ở Cúp Liên đoàn Anh, họ khó có thể phân phối được sức lực để thi đấu tốt tại Premier League.

Clip bàn thắng Liverpool 1-2 Chelsea (Cúp Liên đoàn Anh)

Giả sử Liverpool thắng Chelsea ở Cúp Liên đoàn Anh, điều đó cũng không mang ý nghĩa lớn lao nào vì với nhiều người, đó chỉ là trận đấu ở một giải đấu kém danh tiếng. Nếu như Liverpool tiến sâu ở giải đấu này, họ sẽ đối mặt với lịch thi đấu dày đặc và vô tình chồng chất thêm khó khăn cho cuộc đua ở Premier League.

Nếu vào đến Chung kết Cúp Liên đoàn Anh (24/2) thì vài ngày sau đó, Liverpool sẽ gặp Watford. FA có thể sẽ phải xếp lại lịch đấu bởi vào hôm 23/2, Liverpool sẽ đá với M.U tại Premier League.

Rõ ràng là họ sẽ tốn nhiều sức lực nếu như có mặt ở Chung kết Cúp Liên đoàn Anh và điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc đua ở Premier League.

Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Andy Robertson và những cầu thủ quan trọng khác của Liverpool có thể sẽ đá chính, nếu Liverpool vào Chung kết Cúp Liên đoàn Anh. Họ chẳng thể cày ải hết trận này đến trận khác. Ông Klopp sẽ phải cho một số trụ cột nghỉ 1 trận ở Premier League để chuẩn bị cho trận đấu ở Chung kết Cúp Liên đoàn và như thế, chiến dịch chinh phục Premier League của Liverpool đã bị ảnh hưởng.

Vì sao bị loại ở Cúp Liên đoàn lại điều tốt với Liverpool?
Bị loại ở Cúp Liên đoàn Anh là điều tốt với Liverpool

Ngoài ra, việc căng sức đá ở Cúp Liên đoàn Anh cũng tiềm ẩn nguy cơ chấn thương đối với các cầu thủ. Hãy nhớ lại mùa giải trước, kết quả thi đấu ở Premier League của Liverpool đã bị ảnh hưởng khi họ tập trung cho mặt trận Champions League. Mặc dù được xem là đội bóng mạnh thứ 2 của giải sau Man City nhưng rốt cuộc Liverpool đã cán đích ở vị trí thứ 4. Rất nhiều điểm số đã bị đánh rơi khi ông Klopp xoay tua đội hình.

Mặc dù đội hình của Liverpool đã mạnh hơn ở mùa giải này nhưng đó là chưa đủ để các CĐV có thể yên tâm. Nếu như Van Dijk hay Salah nghỉ ngơi 1 trận, đó sẽ là điều đáng ngại với đội bóng của HLV Juergen Klopp.

Vấn đề không chỉ ở mặt lực lượng. Các trận đấu Cúp vào giữa tuần còn làm gián đoạn việc tập luyện và chuẩn bị cho các trận đấu ở Premier League vào cuối tuần. Ngay cả khi ông Klopp cho các cầu thủ nghỉ không đá vào giữa tuần, HLV người Đức vẫn cần có sự điều chỉnh trong việc tập luyện.

Nếu được nghỉ nguyên 1 tuần, ông Klopp chỉ cần tập trung duy nhất vào các trận cuối tuần. Và rõ ràng, có 1 trận đấu giữa tuần thì Liverpool khó có sự chuẩn bị tối đa cho các trận cuối tuần.

Ở mùa này, Liverpool sẽ dốc sức chinh chiến cả ở Champions League. Vì thế, việc thi đấu ở Cúp Liên đoàn Anh sẽ chỉ gây thêm khó khăn cho tham vọng vô địch Premier League của họ.

Nếu như Liverpool vô địch Cúp Liên đoàn Anh, họ sẽ trả một cái giá rất lớn, có thể là không vô địch được Premier League. Thế nên việc bị Chelsea loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh không phải là thảm họa. Mà thất bại đó lại có lợi cho tham vọng vô địch Premier League của Liverpool.

Sơn Tùng

Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm