Về lý thuyết, MU có thể sẽ vô địch ngoại hạng Anh

09/09/2019 08:25 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Không có một chiến thắng trên sân khách nào kể từ khi chính thức trở thành HLV trưởng của câu lạc bộ, chỉ giữ sạch lưới một lần trong 19 trận, và Ole Gunnar Solskjaer đang có khởi đầu tệ nhất trong 27 mùa bóng qua của MU.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Đức đấu với Bắc Ireland, Hà Lan vs Estonia. Lịch bóng đá ngày 9/9, rạng sáng 10/9

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Đức đấu với Bắc Ireland, Hà Lan vs Estonia. Lịch bóng đá ngày 9/9, rạng sáng 10/9

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng loại EURO 2020. Trực tiếp Đức vs Bắc Ireland, Hà Lan vs Estonia. Trực tiếp giao hữu ĐTQG. Lịch bóng đá ngày 9/9, rạng sáng 10/9.

Điều tích cực nhất là HLV người Na Uy vẫn giữ được chiếc ghế của mình, trong khi người đồng nghiệp Javi Garcia đã bị Watford sa thải chỉ sau 4 vòng đấu, Daniel James vẫn ghi bàn đều đặn, và đội bóng áo đỏ vẫn có thể sửa chữa những sai lầm trong thời gian tới.

Real Madrid giành chức vô địch Champions League cuối cùng với Zinedine Zidane ở nhiệm kì đầu tiên, mà bắt đầu mùa bóng với cuộc khủng hoảng phong độ tồi tệ. Cristiano Ronaldo luôn tai hại trước khung thành, Keylor Navas mắc sai lầm trong khung gỗ, bộ ba Casemiro-Modric-Kroos là những kẻ vô hồn, Dải thiên hà dễ dàng mất điểm trước bất kì đối thủ nào, và cuối mùa đó, họ tạo ra kì tích ở cựu lục địa. Nhưng đó là Real Madrid, và người ta không thể đặt MU hiện tại vào vị thế của đội bóng Hoàng gia được.

Thật khó để phán xét ai đó chỉ sau 4 trận, nhưng bóng đá luôn tàn nhẫn, và bạn cần phải chứng tỏ rằng những kết quả đôi khi không phản ánh đúng với chất lượng chơi bóng của một câu lạc bộ. Và có nên tin rằng, MU sẽ được cải thiện sau mỗi vòng, khi họ bị coi là thiếu một sát thủ thực sự trước khung gỗ, thiếu sự chắc chắn ở hệ thống phòng ngự, và tệ nhất là có những cầu thủ nghĩ tin rằng mình có mặt ở đây để khiến đội bóng trở nên đẳng cấp hơn?

MU, tin bong da MU, tin tuc bong da, bong da, chuyển nhượng MU, tin tức MU, tin bong da hôm nay, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, Solskjaer, Pogba, Rashford, Man United
Mùa bóng vẫn còn dài, và các fan của MU và Chelsea cần phải hết sức kiên nhẫn

Theo những nhà thông thái ở nước Anh là có thể. Một số chuyên gia thống kê và ước lượng của xứ sở sương mù tin rằng, về lý thuyết, Javi Garcia sẽ không bị kết tội nếu các cầu thủ của ông lượng hóa được số cơ hội tạo ra trước khung thành đối thủ, và họ có thể xếp ở vị trí thứ 15 hiện tại. Sự khác biệt giữa thực tế và mục tiêu kì vọng chính là lý do khiến đội đã từng lọt vào đến tận trận chung kết cúp FA mùa trước đứng cuối bảng hiện tại.

Trở lại với Ole Gunnar Solskjaer và các học trò, có những trận đấu mà số phận của họ được định đoạt bởi may mắn, bởi những yếu tố bất ngờ từ đối thủ, hoặc sự thiếu tập trung của các cầu thủ. Thực tế, theo các chuyên gia, MU đã có những chỉ số bàn thắng kì vọng cao hơn bất kì đối thủ nào mà họ đối mặt trong các vòng đấu vừa qua, nhưng giữa việc tạo ra các cơ hội với việc gặt hái bàn thắng, đội bóng áo đỏ đã không thể đạt được mục tiêu của mình.

Chẳng hạn như Marcus Rashford có chỉ số bàn thắng kì vọng cao hơn bất cứ tiền đạo nào ở giải đấu, nhưng anh rất ít khi thành công cho đến thời điểm này. MU vẫn có thể khắc phục được những yếu tố này, dựa trên một lối chơi ổn định, có tính thực tiễn cao, và Solskjaer cần truyền đạt những ý tưởng chơi bóng rõ ràng cho các cầu thủ.

Chelsea, trong khi đó, còn đáng tin cậy hơn MU rất nhiều, dù cho Frank Lampard chưa có kinh nghiệm huấn luyện đỉnh cao, và đội bóng thủ đô London đang ở thời điểm chuyển giao lực lượng, với sự xuất hiện của rất nhiều cầu thủ trẻ.

Nhưng nếu dựa trên những tính toán, các học trò của Lampard đang làm rất tốt phần việc của họ so với vị trí thực tế trên bảng xếp hạng và những kết quả mà họ đã phải đón nhận từ đầu mùa. Tammy Abraham, người bị chỉ trích khá nhiều vì đã không thể chọc thủng lưới đối thủ ở những cơ hội dễ dàng, lại ghi bàn nhiều hơn cả kì vọng dựa trên chất lượng số cơ hội anh đã có từ đầu mùa.

Và Chelsea, trong trận gặp MU đầu mùa, đã sút trúng đích nhiều hơn đội chủ nhà, hai lần đưa bóng trúng khung gỗ, nhưng vẫn để thua tới 0-4. Có vẻ như kết quả trận đấu là không công bằng với chất lượng chơi bóng của họ. Nhưng ít nhất các cổ động viên của đội bóng thủ đô London vẫn có thể tin rằng, Chelsea sẽ vẫn có thể làm được điều gì đó vào cuối mùa.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm