Vardy phủ nhận khả năng được Real Madrid và Barcelona chú ý

13/11/2015 11:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Nhiều thông tin cho rằng Real và Barcelona đã cử người đi theo dõi Vardy thi đấu nhưng tiếc thay, cầu thủ này đã gặp phải một chấn thương và không thể ra sân trong trận giao hữu giữa Anh và Tây Ban Nha trên sân Alicate đêm nay được.

Hiện tại Vardy đang đạt được phong độ cao. Ở Premier League, dù phải đối đầu với những hàng phòng ngự kiên cố nhưng cầu thủ 28 tuổi này đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 12 bàn thắng. Với phong độ ấn tượng đó, Vardy đã được HLV đội tuyển Anh Roy Hodgson cho xuất phát ngay từ đầu trong trận giao hữu với Tây Ban Nha đêm nay. Harry Kane và thủ quân Rooney sẽ ngồi ghế dự bị. Tuy nhiên, cầu thủ này lại gặp phải một chấn thương háng và không thể ra sân. Nếu không có gì quá nghiêm trọng thì Vardy sẽ trở lại trong trận giao hữu giữa Anh và Pháp hôm thứ Ba tới.

Hợp đồng của Vardy với Leicester City sẽ kết thúc vào mùa giải năm sau. Tuy nhiên, đội bóng này cho biết nếu đội vô địch Champions League (Barcelona) quan tâm đến Vardy thì họ sẽ tạo điều kiện cho cầu thủ này ra đi.


Vardy được nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League tháng 10"

Trong hai trận giao hữu với Tây Ban Nha và Pháp sắp tới, đội tuyển Anh chỉ có sự phục vụ của 3 tiền đào, Harry Kane, Vardy, Rooney. Trong đó, Harry Kane và Vardy dù khá nổi tiếng ở cấp CLB nhưng cả hai đều chưa từng được tham dự EURO hay World Cup. Vardy mới đây đã trở thành cầu thủ Anh đầu tiên ghi bàn liên tiếp trong 9 trận đấu ở Premier League. Trong khi đó, Kane mới chỉ có 6 bàn trong 4 trận đấu gần nhất.

Đội tuyển Anh đang lâm vào tình trạng thiếu thốn tiền đạo. Theo Walcott, Welbeck, Sturridge, Danny Ings đều đang chấn thương. HLV Hodgson cảnh báo các học trò của mình cần ổn định phong độ của mình nếu không muốn bị loại khỏi danh sách dự EURO 2016 năm sau.

“Một hay hai cầu thủ không thể làm nên chuyện”, HLV Hodgson cho biết khi ông chỉ có đúng 3 tiền đạo trong hai trận giao hữu với Tây Ban Nha và Pháp. “Trước khi đưa ra 23 cái tên cuối cùng, tôi sẽ cho các cầu thủ có cơ hội thể hiện. Sau đó tôi sẽ đánh giá để đưa ra những sự lựa chọn tốt nhất”, HLV Hodgson nói thêm.

Mặc dù có nhiều tiền đạo đang chấn thương nhưng thủ quân tuyển Anh vẫn tự tin vào các đồng đội: “Chúng tôi đang có một nhóm cầu thủ tài năng. Sẽ cần phải nỗ lực rất lớn nếu bạn muốn giữ được vị trí của mình”.


HLV Hodgson không có nhiều sự lựa chọn trên hàng công

Còn về hàng phòng ngự, John Stones của Everton đã gây ấn tượng rất lớn cho HLV Roy Hodgson ở vị trí trung vệ. Tuy nhiên, HLV này cho biết ông sẵn sàng sử dụng Stones cho vị trí hậu vệ phải nếu Walker (Tottenham) hay Clyne (Liverpool) không đạt phong độ tốt.


Stones đang trưởng thành vượt bậc

Dù đội tuyển Anh đã ghi nhiều bàn thắng ở chiến dịch vòng loại EURO 2016 nhưng HLV Tây Ban Nha, Vicente del Bosque, cho rằng các cầu thủ tấn công của Tam Sư sẽ không dễ dàng xuyên thủ được hàng phòng ngự của ông. “Họ là một đội bóng lớn nhưng lại thiếu một chút tổ chức. Họ có những cầu thủ giỏi, vì thế nếu tổ chức tốt hơn thì họ sẽ mạnh lên rất nhiều”, HLV Del Bosque nói thêm.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm