Vắng Salah, Jota sẽ chứng tỏ sự lợi hại?

18/11/2020 11:26 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Khả năng Mohamed Salah ngồi ngoài ở trận đại chiến Leicester cuối tuần này ngày càng rõ ràng, kể cả khi anh đảm bảo xét nghiệm âm tính với Covid-19. Liệu đây có phải thời điểm lý tưởng để Diogo Jota cho thấy sự lợi hại của mình?

Liverpool tan nát đội ngũ: Cuộc đua vô địch rộng mở cho tất cả?

Liverpool tan nát đội ngũ: Cuộc đua vô địch rộng mở cho tất cả?

Những chấn thương ở các mức độ khác nhau đang biến Liverpool thành một bệnh viện thu nhỏ. Liệu các đối thủ có thể tận dụng thời cơ này để biến cuộc đua vô địch Premier League trở nên khó lường?

Salah lúc này vẫn đang phải tiến hành cách ly bắt buộc tại quê nhà. Nếu lần xét nghiệm mới nhất cho kết quả âm tính với Covid-19, ngôi sao người Ai Cập có thể sẽ được bật đèn xanh để quay lại nước Anh hội quân cùng Liverpool sớm nhất là vào ngày mai.

Jota đủ sức thay thế Salah

Kể cả khi viễn cảnh tốt đẹp ấy có diễn ra, ai dám tin HLV Jurgen Klopp ngay lập tức điền tên một Salah không ở trạng thái thể lực tốt nhất vào đội hình thi đấu, bất chấp trận đại chiến với Leicester có ý nghĩa quan trọng đến cơ hội trở lại ngôi đầu của đội chủ sân Anfield.

Nếu như tình trạng sức khỏe bất ổn của Salah diễn ra vào thời điểm mùa trước, vị HLV người Đức có lý do để mạo hiểm, bởi ông không đào đâu ra bất cứ phương án B khả dĩ nào. Mọi chuyện đang thay đổi theo chiều hướng tích cực mùa này, khi Jota cho thấy anh hoàn toàn đủ sức cạnh tranh hay chiếm lấy một vị trí trong hàng công ba người của The Kop nếu bất cứ ai trong số Salah, Sadio Mane hay Roberto Firmino không thể ra sân vì một lý do nào đó.

Không thể đòi hỏi nhiều hơn sự khởi đầu như mơ của Jota ở sân Anfield. Anh mang về tới 6 pha lập công trong 5 lần ra sân đầu tiên cho Liverpool trên tất cả các đấu trường, bao gồm cú hat-trick trong chiến thắng Atalanta 5-0 ở đấu trường Champions League. Phần thưởng cho phong độ ấn tượng ấy là một suất đá chính cho Jota ở trận đại chiến gặp Man City, dù HLV Klopp vẫn giữ bộ ba quen thuộc của mình trên sân.

Liverpool, Liverpool dính bão chấn thương, Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh,  MU, bxh bóng đá Anh, Lịch thi đấu bóng đá Anh, Chelsea, Man City, Van Dijk, Salah, Mane
Mohamed Salah vắng mặt sẽ là thời cơ để Jota cho thấy tầm ảnh hưởng rõ ràng hơn trong lối chơi của Liverpool

Thêm những ý tưởng mới cho Jurgen Klopp

Bản thân HLV Klopp cũng bắt đầu cho thấy những điều chỉnh cần thiết để thích ứng với việc tăng cường Jota cho mặt trận tấn công. Sơ đồ 4-2-3-1 được sử dụng để Jota hòa nhập cùng bộ ba quen thuộc tạo thành một hàng công đáng sợ của Liverpool. Thay vì sử dụng một tuyến giữa gồm những cầu thủ giàu sức chiến đấu, vị HLV người Đức hoàn toàn có thể chỉ cần một cái tên làm nhiệm vụ dọn dẹp ở giữa sân, mở đường cho sự hiện diện của Thiago Alcantara, một tân binh khác làm nhiệm vụ kiểm soát trận đấu bằng khả năng luân chuyển bóng hợp lý để bộ tứ tấn công của The Kop tạo ra những cơ hội ăn bàn.

Cơn khủng hoảng nhân sự ở hàng thủ là lý do đốc thúc HLV Klopp chấp nhận một thứ bóng đá mạo hiểm và tấn công mạnh mẽ, dù chiến lược gia người Đức buộc phải đánh đổi bằng nguy cơ The Kop tiếp tục nhận thêm những bàn thua. Có tới 9 cái tên khác nhau ở đội một Liverpool sẽ phải làm khán giả trong trận tiếp đón Leicester, một viễn cảnh chẳng hề dễ chịu chút nào. Thay vì tiếp tục than vãn về virus FIFA cùng virus corona đang hợp sức công phá Liverpool, HLV Klopp có lẽ đang nhận ra đây là thời cơ để ông nhìn thấy những tiềm năng mới mà mình chưa thật sự để tâm.

Một trong số đó chính là năng lực của Jota. Anh hoàn toàn có thể chơi ở bất kỳ đâu trong hàng công ba người của Liverpool, dù là tiền đạo cánh hay trung phong. 41 triệu bảng bỏ ra để chiêu mộ tiền đạo người Bồ Đào Nha từ Wolves rõ ràng đang xứng đáng đến từng đồng. Tuyển thủ 23 tuổi này từng bước khiến các cổ động viên Liverpool không còn nuối tiếc việc đội bóng của mình để vuột Timo Werner, mục tiêu theo đuổi hàng đầu suốt cả năm trời, về tay Chelsea.

HLV Klopp thay vì đau đầu nghĩ xem nên chọn lựa Firmino hay Jota cho hàng công của Liverpool, đang tìm cách hòa hợp cả hai cho một bộ mặt mới mẻ của đội chủ sân Anfield. Khả năng tái sinh những ý tưởng mới của vị HLV 53 tuổi này sẽ đóng vai trò tối quan trọng giúp Liverpool bước qua giai đoạn khó khăn hiện tại, khi họ phải liên tục giật gấu vá vai đội hình vì danh sách dài những trụ cột đang dành thời gian trong bệnh viện.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm