Van Gaal muốn Man United 'trả nợ' Swansea

29/08/2015 19:41 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trận gặp Swansea sắp tới là trận đấu thứ 50 của Van Gaal trên cương vị HLV của Man United. Nhà cầm quân người Hà Lan tuyên bố Man United phải giành chiến thắng ở trận đấu này.

Man United đã thua 1-2 trước Swansea ở trận đấu đầu tiên mà Van Gaal chỉ đạo “Quỷ đỏ” ở Premier League. Vị HLV người Hà Lan muốn các học trò của ông giành thắng lợi ở lần đối đầu tới với Swansea: “Ở trận đấu đầu tiên, đội bóng dưới sự chỉ đạo của tôi đã để thua Swansea. Bây giờ, khi tôi gặp họ ở trận đấu thứ 50 của mình (với Man United), tôi hy vọng Man United có thể cho CĐV thấy đội bóng đã cải thiện bởi vì đó là điều quan trọng. Mùa giải trước chúng tôi để mất 6 điểm trước Swansea, do vậy tôi hy vọng các cầu thủ có thể thể hiện sự tiến bộ bằng việc giành chiến thắng ở trận đấu tới”.

HLV Van Gaal nhận xét về Swansea: "Họ là một đội bóng tốt, có những cá nhân chất lượng. Do vậy sẽ rất khó để đánh bại Swansea. Họ đã hòa với Chelsea và thắng Newcastle ở mùa giải này”.

HLV Van Gaal lí giải chiến thắng của Man United trước CLB Club Brugge ở lượt về vòng play-off Champions League mùa này: “Chúng tôi đã chơi rất tốt trước Brugge về mặt kiểm soát bóng, có thể nói là tốt hơn những trận trước. Đó là bởi vì họ để lộ nhiều khoảng trống khi tấn công”.


Sergio Romero chưa để lọt lưới bàn nào ở Premier League mùa này

HLV Van Gaal cho biết thủ môn Sergio Romero, người gác đền số 1 của Man United ở mùa giải này, vẫn chưa chứng tỏ được khả năng của mình: “Tôi không nghĩ Romero đã chứng tỏ được khả năng của mình bởi chúng tôi đã không cho đối phương thực hiện nhiều cú sút ở trong vòng 16m50. Romero đã thực hiện nhiều pha cứu thua nhưng có lẽ chỉ có pha cứu thua ở trận đấu trên sân Brugge lúc tỉ số 1-0 là rất quan trọng. Romero cũng có một pha cứu thua ở trận gặp Tottenham”.

Van Gaal cho biết ông không hề ngạc nhiên khi Rooney nhường quyền đá 11m cho Javier Hernandez ở trận đấu vừa qua trước Club Brugge: “Tôi không hề ngạc nhiên. Cậu ấy là một thủ lĩnh đích thực. Nhưng nếu Rooney nhường quyền đá 11m cho Javier Hernandez lúc tỉ số là 0-0 thì tôi sẽ rất tức giận. Nhưng khi Man United đang dẫn trước 4-0 thì đó là một hành động tuyệt vời”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm