Van Gaal: 'MU giàu nhất thế giới nhưng không mua nổi cầu thủ tôi cần'

29/05/2020 14:57 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Bị MU sa thải đã lâu nhưng có vẻ như Louis van Gaal vẫn chưa hết “cay cú”. Ông vừa chỉ trích chính sách mua sắm của Quỷ Đỏ trong thời gian ông làm HLV ở đây.

 

Van Gaal đã lỗi thời, MU sa thải là đúng

Van Gaal đã lỗi thời, MU sa thải là đúng

Cây bút thể thao của Daily Mail, Ian Ladyman cho rằng Van Gaal xứng đáng bị MU sa thải khi mà HLV người Hà Lan đã trở nên lỗi thời.

 

Van Gaal nói MU vẫn tự hào có doanh thu hàng năm tới 600 triệu bảng nhưng lại không mua nổi cho ông bất cứ cầu thủ nào ông yêu cầu.

Van Gaal được MU bổ nhiệm làm HLV trưởng thay David Moyes vào Hè 2014 nhưng trong thời gian cầm quân ở Old Trafford ông chỉ giúp CLB đoạt 1 cúp FA. Van Gaal khiến fan Quỷ Đỏ thất vọng với thứ bóng đá ông áp đặt.

Dù vậy Van Gaal cho rằng ông không hoàn toàn có lỗi trong chuyện MU đá kém hiệu quả, viện dẫn lí do rằng ông nhận được rất ít sự hỗ trợ từ ban lãnh đạo MU.

Bong da, MU, Man United, chuyển nhượng MU, tin tức MU, tin bóng đá MU, bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay, Pogba, Sancho
Van Gaal cho rằng MU không đáp ứng được các đòi hỏi chuyển nhượng của ông

Tiếp quản một đội bóng với nhiều cầu thủ lớn tuổi từ David Moyes, Van Gaal muốn trẻ hóa MU bằng những gương mặt mới, trẻ trung. Nhưng ông cho rằng các nhân vật đứng sau hậu trường của MU đã ngăn ông làm việc đó trong khi ông đã kì vọng nhiều hơn những gì nhận được bởi MU là CLB được cho là giàu tham vọng, có lịch sử lâu đời và có nguồn lực tài chính dồi dào.

“MU không đủ mạnh để trở thành nhà vô địch. Tôi phải làm việc với một đội bóng có tới 10 cầu thủ trên 30 tuổi, 5 người hơn 35 tuổi. Tôi bảo họ là tôi muốn trẻ hóa đội ngũ cầu thủ, bảo họ những cầu thủ tôi muốn có nhưng không đề xuất nào của tôi được đáp ứng”.

“Đấy là điều tôi không chờ đợi ở CLB giàu nhất thế giới. Họ có doanh số hàng năm 600 triệu bảng nhưng không mua nổi cho tôi bất cứ cầu thủ nào tôi cần. Tôi cần người số 1, không phải người số 7 trong danh sách mong muốn. Cuối cùng, tôi phải làm việc với lựa chọn số 7, số 8 trong danh sách mong muốn”, Van Gaal nói với truyền thông Hà Lan.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm