Van Gaal: ‘Man United chẳng có nhà vô địch nào cả'

30/04/2016 07:09 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Dù Man United vẫn còn không ít trụ cột sót lại từ triều đại của Sir Alex Ferguson, nhưng HLV Louis van Gaal vẫn bảo rằng đội hình của ông "chẳng có nhà vô địch nào cả"

Man United đã 20 lần vô địch Premier League. Lần cuối họ vô địch giải đấu này là mùa giải 2012-13. Trong đội hình hiện tại của “Quỷ đỏ” vẫn còn một số cầu thủ từng nâng cao chức vô địch Premier League các đây 3 mùa giải. Tuy nhiên, HLV Van Gaal lại có một nhận xét khá bất ngờ khi ông cho rằng đội hình hiện tại mà ông sở hữu “không có ai từng là nhà vô địch”. HLV người Hà Lan không coi De Gea là nhà vô địch của giải đấu. Thậm chí, ông cũng đánh giá thấp cả 5 tấm huy chương vô địch mà Rooney và Carrick đã giành được dưới sự dẫn dắt của HLV Alex Ferguson.

“Những cầu thủ hiện tại của tôi, họ không có ai từng là nhà vô địch. Tôi không nghĩ Matteo Darmian là một nhà vô địch. David de Gea chưa bao giờ là nhà vô địch. Memphis Depay từng giành chức vô địch với PSV ở mùa giải trước. Có rất nhiều cầu thủ, họ giành được danh hiệu vô địch nhiều lần. Nhưng cũng có người chỉ là nhà vô địch 1 lần. Rooney và Carrick là như vậy”, HLV Van Gaal chia sẻ.


Với Van Gaal, De Gea chưa từng là nhà vô địch của Premier League

Man United: Vì sao Van Gaal vẫn tin có thể giữ được ghế HLV?

Man United: Vì sao Van Gaal vẫn tin có thể giữ được ghế HLV?

Louis van Gaal tin rằng mình có thể cứu vãn chiếc ghế HLV ở Man United bằng chức vô địch FA Cup và giúp “Quỷ đỏ” giành vé dự Champions League mùa này.

Từ khi HLV Alex Ferguson nghỉ hưu, Man United đã đánh mất vị thế vốn có của mình. Cả David Moyes hay Van Gaal đều chưa đem lại thành công nào đáng kể cho “Quỷ đỏ”. HLV người Hà Lan cho rằng nguyên nhân khiến Man United không giành được danh hiệu nào từ khi HLV Alex Ferguson ra đi là do sự mất cân bằng độ tuổi.  “Mọi người cần nhìn vào tình hình thực tế hiện tại của đội bóng. Man United đang trong thời kỳ “quá độ”. Khi tôi tiếp quản đội bóng, có 5 hay 6 cầu thủ đã hơn 32, 33 tuổi. Với tình huống đó, mọi người buộc phải tìm kiếm và chiêu mộ những cầu thủ khác. Và cũng không có nhiều cầu thủ trẻ khiến tôi cảm thấy muốn mang về đây”, HLV Van Gaal cho biết.

“Đội bóng đang chiến đấu hết mình cho một suất dự Champions League mùa sau. Ở FA Cup, chúng tôi đã đi kết trận đấu cuối. Các cầu thủ cần phải chiến đấu vì danh hiệu. Còn tại Premier League, trước mắt chúng tôi hy vọng có thể đánh bại được Leicester City”, HLV Van Gaal cho biết.

Hiện Man United đang đứng thứ 5 với 59 điểm, kém đội thứ 4 Arsenal 5 điểm. Nhưng họ có lợi thế với 1 trận chưa đá. Vì thế một chiến thắng trước Leicester không những giúp họ gia tăng áp lực với Arsenal, tiếp tục nuôi hy vọng giành một tấm vé dự Champions League. Và bên cạnh đó, đánh bại Leicester City, “Quỷ đỏ” cũng sẽ giúp cuộc đua tới chức vô địch trở nên hấp dẫn hơn.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm