Vấn đề của M.U: Ghi bàn, Mkhitaryan, Valencia và Rashford

13/01/2018 05:52 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Trong kỳ nghỉ 5 ngày trước khi bước vào giai đoạn 2 của mùa giải, HLV Jose Mourinho đã vạch ra những vấn đề mà M.U của ông đang mắc phải. Liệu rằng, với tài cầm quân của mình, "Người đặc biệt" sẽ có khả năng hóa giải những vấn đề ấy?

Lúc này, M.U đang có mặt tại sân tập ở Dubai để tránh rét, và để các cầu thủ có cơ hội được nghỉ ngơi sau 5 trận đấu liên tục trong 14 ngày đợt Lễ Giáng sinh và năm mới. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 9, HLV Jose Mourinho có cơ hội được luyện tập cùng tất cả các cầu thủ trong đội, ngoại trừ Lukaku.

Khoảng cách giữa M.U và Man City đang là 15 điểm, Không phải là một con số không thể vượt qua, nhưng vấn đề ở chỗ, Man City không có dấu hiệu của việc mắc sai lầm.

M.U cũng vẫn còn có suất ở Champions League, lần đầu tiên kể từ năm 2014, và cả cơ hội để giành Cúp FA, lần thứ 2 trong vòng 3 năm trở lại đây.

Chuyến đi tới Dubai giúp cho HLV Jose Mourinho một cơ hội để giải quyết những vấn đề còn tồn tại, trước khi bước và giai đoạn hai của một mùa giải đầy cam go.

Vấn đề ghi bàn

Suốt từ mùa giải trước, việc ghi bàn đã là một vấn đề của M.U. Tính trung bình, mỗi trận, M.U của Mourinho ghi được 3,2 bàn trong khoảng tháng 8 và tháng 9, và 1,5 bàn trong khoảng tháng 12. Mourinho nhấn mạnh tới vấn đề này trong 3 trận hòa trước Leicester, Burnley và Southampton. Đó là sự thiếu hụt về sự sắc bén ở nơi hàng công.

Ở trận derby thành Manchester, M.U đã có tổng cộng 28 cú sút, nhưng chỉ 2 lần bóng trúng đích. Nếu không, tỷ số đã phải là 4-0 nghiêng về phía Quỷ đỏ.

Mặc dù sở hữu đội hình với hàng loạt các cầu thủ có hình thể tốt, không thể chê được với hàng phòng ngự của M.U khi chỉ để lọt lưới 16 bàn, đặc biệt là với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ phía thủ thành David de Gea. Tuy nhiên, để giành chiến thắng, vấn đề ghi bàn mới là điều tối yếu.

Vấn đề về Henrikh Mkhitaryan

Chú thích ảnh

Chân sút người Armenia tính ra chỉ được góp mặt trong 11 trận đấu ở giải Ngoại hạng mùa này. Anh có một khởi đầu khá tốt khi đóng góp tới 5 kiến tạo trong vòng 3 trận đấu đầu tiên. Nhưng sự vắng mặt của Mkhitaryan đã khiến nhiều người phải đặt ra một câu hỏi, rằng liệu có vấn đề gì với chân sút mà Mourinho từng rất tin tưởng ở mùa giải trước?

Đó là sự cạnh tranh với Jesse Lingard và Juan Mata. Cả 2 đều gây ấn tượng mạnh cho Mourinho trong tháng qua. Ngoài ra, Mourinho cũng từng tuyên bố rằng, ông không hài lòng trước các màn trình diễn nghèo nàn của Mkhitaryan ở mùa này.

Nhưng đó cũng không hoàn toàn là dấu chấm hết với tiền vệ 28 tuổi. Chứng kiến việc Mkhitaryan không được trọng dụng, Inter đã ngỏ ý mua lại, nhưng Mourinho đã nhất quyết từ chối. Điều đó cho thấy, hoặc, Mourinho muốn có được nhiều tiền hơn, hoặc, ông muốn chừa lại cho anh một cơ hội để chứng tỏ bản thân.

Lucas Moura là giải pháp lý tưởng, giúp M.U mạnh hơn rất nhiều

Lucas Moura là giải pháp lý tưởng, giúp M.U mạnh hơn rất nhiều

M.U không có thói quen mua cầu thủ dự bị của đội bóng khác, nhưng Lucas Moura của PSG có thể là một ngoại lệ. Anh sẽ là một canh bạc đáng để Quỷ đỏ đầu tư.

Vấn đề về Antonio Valencia

Chú thích ảnh

Valencia đã hồi phục chấn thương gân khoeo, cũng là nguyên nhân khiến anh phải vắng mặt trong 6 trận vừa qua. Anh cũng có mặt trong chuyến bay tới Dubai, và rõ ràng là hậu vệ người Ecuador đã sẵn sàng trở lại.

Trước đây, thế chỗ cho sự vắng mặt của Valencia là Lindelof. Hồi đầu mùa, hậu vệ người Thụy Điển đã mắc khá nhiều sai lầm tai hại, dẫn tới các bàn thua không đáng có, nhưng hiện giờ, nhiều dấu hiệu cho thấy, anh đã thích nghi được với M.U và với Premier League.

Vấn đề về Marcus Rashford

Chú thích ảnh

Ở thời điểm mà Lukaku và Ibra đều gặp các vấn đề về chấn thương, thì có lẽ, người thích hợp cho vị trí tiền đạo cắm, không ai khác chính là Rashford. Với lối chơi đa dạng suốt thời gian qua, tiền đạo người Anh xứng đáng gánh vác trọng trách Lukaku và Ibra để lại.

Từ đầu mùa giải, ngôi sao 20 tuổi đã ghi 2 bàn thắng sau 19 trận tại Premier League. Trên mọi đấu trường, anh ghi tới 9 bàn và kiến tạo 6 lần. Mùa trước, khi Ibra chấn thương, Rooney thì phải ngồi trên băng ghế dự bị, chính Rashford đã là người đã giúp M.U giành tấm vé lọt Chung kết Europa League.

Ngoài ra, ở trận derby Manchester, Rashford cũng đã cho thấy tốc độ và sự nguy hiểm của mình, khi có pha phản công chớp nhoáng, và mang về bàn thắng duy nhất cho đội nhà.

Với tất cả những tài năng ấy, rõ ràng, trong khi mà cả Ibra và Lukaku đều gặp chấn thương, sẽ là hợp lý nếu như Mourinho nên cân nhắc để trao vị trí trung phong cho Rashford.

T.Tú
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm