Tuyển Anh xấu xí ngay cả lúc nhận huy chương

15/07/2021 10:32 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi nhận được huy chương bạc EURO 2021, đa phần các cầu thủ đội tuyển Anh ngay lập tức tháo ra khỏi cổ của mình. Nỗi buồn dường như khiến Tam Sư quên mất đi tinh thần thể thao trong môn thể thao vua.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 15/7. Trực tiếp bóng đá Gold Cup 2021, Copa Libertadores 2021

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 15/7. Trực tiếp bóng đá Gold Cup 2021, Copa Libertadores 2021

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu Gold Cup CONCACAF 2021: Guatemala vs Mexico. Lịch thi đấu bóng đá Copa Libertadores: River Plate vs Argentinos.

Sau 55 năm kể chức vô địch World Cup 1966, EURO 2021 là lần đầu tiên tuyển Anh ở gần với chiếc cúp thứ 2 trong lịch sử. Họ đã có rất nhiều lợi thế trước và trong trận chung kết với người Ý. Trong thời gian thi đấu chính thức, họ là người mở tỷ số trước. Ở loạt luân lưu, tuyển Anh cũng là đội cản phá thành công lượt luân lưu của đối thủ trước.

Tuy vậy sau cùng, các cầu thủ của HLV Gareth Southgate vẫn nhận thất bại. Đồng thời, nhìn tuyển Ý đăng quang ngay trên sân nhà Wembley.

 

Có nhiều lời chỉ trích tiêu cực nhắm thẳng vào những cầu thủ đá hỏng luân lưu nhưng không ai có thể chê trách tinh thần và thái độ thi đấu của tuyển Anh trong trận chung kết hay toàn bộ giải đấu EURO 2021. Thế nhưng, thật đáng buồn khi phần lớn các cầu thủ Anh lại tháo bỏ chiếc huy chương bạc khỏi cổ của mình sau khi nhận nó từ Chủ tịch Aleksander Ceferin của UEFA. Chỉ có vỏn vẹn 8 thành viên của đội tuyển Anh giữ lại chiếc huy chương trên cổ của mình cho tới khi rời sân đấu gồm Jordan Pickford, Harry Maguire, Tyrone Mings, Aaron Ramsdale, Sam Johnstone, Raheem Sterling, Jordan Henderson và HLV Southgate.

Tấm huy chương bạc dĩ nhiên không mang lại cảm giác hạnh phúc như huy chương vàng nhưng đó là sự ghi nhận cho nỗ lực trong suốt chặng đường từ vòng loại cho tới những trận đấu ở vòng chung kết EURO 2021. Nó càng trở nên ý nghĩa và đáng tự hào hơn so với những tấm huy chương khác khi cả châu Âu cùng nhau tổ chức giải đấu trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 vẫn đang hoành hành.

Chú thích ảnh
Ngay cả Harry Kane cũng có hành động tháo huy chương ngay khi vừa được trao

Huy chương bạc mặt khác là biểu thị cho thất bại trong trận chung kết. Hành động loại bỏ có thể hiểu là không muốn bị khơi gợi lại cảm xúc đau buồn. Thế nhưng, hành động đó phần nào cũng thể hiện sự trẻ con và yếu đuối trong tâm lý của các cầu thủ Anh. Họ rõ ràng không dám đối mặt với sự thật, với thất bại hoàn toàn xứng đáng của họ trước tuyển Ý. Tam Sư khi đó giống như những chú mèo tìm cách lẩn trốn sau một cú vấp ngã đau điếng.

Thất bại là điều không ai muốn. Vượt qua nó cần nghị lực lẫn bản lĩnh. Tuyển Anh rõ ràng đang thiếu những điều này. Đây có thể xem là căn nguyên cho những thất bại liên tiếp của Tam Sư tại EURO lẫn World Cup trong suốt 55 năm qua. Họ mang tâm lý khao khát giành chiến thắng nhưng lại không có bản lĩnh để nhìn vào thất bại và học hỏi từ chính những nỗi đau đó. Vì thế, tuyển Anh vẫn luôn mắc những sai lầm giống nhau trong suốt những năm qua và luôn bị đánh giá yếu về mặt tâm lý thi đấu.

Sau thất bại ở trận chung kết, đã có những lời than vãn xuất hiện. Đi kèm với đó là nỗi sợ mắc kẹt trong vòng lặp thất bại vô hạn của tuyển Anh. Quả thực, nhìn vào cách tuyển Anh tiếp nhận thất bại trong trận chung kết, người hâm mộ bóng đá Anh có lý do để lo sợ như vậy.

Cách đây gần 2 tháng, Man City nhận thất bại trước Chelsea trong trận chung kết Champions League. Đó là trận chung kết C1 đầu tiên Man City tham dự. Đối với cá nhân HLV Pep Guardiola, đó cũng là trận chung kết C1 đầu tiên họ tham dự sau khi rời Barcelona. Thay vì than vãn, chán nản với thất bại, HLV Pep Guardiola đã hôn lên chiếc huy chương bạc đầy tình cảm.

Chelsea là nhà vô địch Champions League 2020/21 nhưng khoảnh khắc của Pep Guardiola cho thấy ông cũng là nhà vô địch. Ông dám đối diện và chấp nhận với thất bại. Ông trân trọng nỗ lực của mình và các học trò đạt được trong mùa giải. Đó là cách một nhà vô địch thể hiện, chứ không phải tháo bỏ huy chương ngay sau khi nhận được trước đó vài giây ngắn ngủi.

CĐV Anh đã tạo ra hình ảnh xấu xí ở nhiều trận đấu diễn ra tại Wembley. Ngay cả trong trận chung kết, họ cũng tạo ra sự bạo loạn với tính chất hooligan đặc trưng. Và thật tiếc khi trên sân, các cầu thủ đội tuyển Anh cũng kết thúc EURO 2021 với hình ảnh chẳng mấy tươi đẹp.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm