Tuyển Anh tập trung đội hình: Giúp Swansea hạ Man United, Jonjo Shelvey trở lại Tam sư

31/08/2015 09:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Không lâu sau khi thi đấu xuất sắc giúp Swansea đánh bại Man United, tiền vệ trẻ Jonjo Shelvey đã được HLV Roy Hodgson gọi trở lại đội tuyển Anh chuẩn bị cho vòng loại EURO 2016 gặp San Marino và Thụy Sĩ.

Trước đó, lần gần nhất và duy nhất Shelvey khoác áo tuyển Anh là tháng 10/2012 khi anh được tung vào sân thay Michael Carrick ở trận đại thắng San Marino 5-0 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2014. Thời điểm ấy, Shelvey đang khoác áo Liverpool và được xem như một Gerrard mới.

Chấn thương của Jordan Henderson là cơ hội của Shelvey, người đã chơi khá ấn tượng ở giai đoạn khởi đầu mùa này khi là động lực tuyến giữa của Swansea, đội bóng đang bất bại sau 4 vòng đấu (2 thắng, 2 hòa). “Lần này chúng tôi thiếu một số cầu thủ so với hồi tháng Sáu, nhưng bù lại đã có những người khác đã vắng mặt khi ấy. Jonjo Shelvey được trao cơ hội nữa vì cậu ấy đã thể hiện rất ấn tượng từ đầu mùa, còn Ryan Mason đã không may mắn lần trước vì bị chấn thương”, HLV Hodgson cho biết.

John Stones, người đã nộp đơn chuyển nhượng để rời Everton cuối tuần trước, đã được triệu tập đợt này nhờ phong độ ấn tượng ở Goodison Park, nhờ thế, việc thiếu vắng Phil Jones (Man United) vì chấn thương cũng không khiến Hodgson quá lo lắng.

Một cầu thủ nữa cũng đã trở lại Tam sư đợt này là hậu vệ trái Luke Shaw. Trước đó, Shaw đã bị loại khỏi danh sách dự VCK U21 vì mùa giải ra mắt tệ hại ở Old Trafford, nhưng thời gian qua, anh đã chơi rất hay. Đồng đội của anh tại Man United, Carrick, cũng đã trở lại.


Rooney đứng trước cơ hội vượt qua kỷ lục ghi bàn của Sir Bobby Charlton

Gây thất vọng trong phần lớn khoảng thời gian đầu mùa, trừ trận lượt về gặp Club Brugge, nhưng Wayne Rooney vẫn sẽ là trung tâm trong lối chơi của Tam sư, và Hodgson khẳng định vẫn sẽ xây dựng lối chơi quanh anh. Rooney đã ghi 48 bàn cho đội tuyển Anh và anh chỉ còn cách kỷ lục của Sir Bobby Charlton đúng một bàn nữa. Sau khi trở về từ San Marino, tuyển Anh sẽ tiếp Thụy Sĩ vào ngày 08/09 tại Wembley, và đây có thể sẽ là dịp vinh danh Rooney.

Các quan chức FA dự kiến sẽ mời Sir Bobby Charlton và Gary Lineker theo đội đến San Marino để vinh danh Rooney ngay trên sân đấu nếu anh vượt qua cột mốc lịch sử ngay ở trận đấu vào ngày 05/09 tới.

Rooney vốn có mối quan hệ rất thân thiết với Sir Bobby Charlton, giám đốc danh dự của Man Untedd, và từng trao quà lưu niệm cho anh ở trận thứ 100 khoác áo tuyển Anh.

Danh sách triệu tập

Thủ môn: Joe Hart (Man City), Jack Butland (Stoke), Tom Heaton (Burnley) Hậu vệ: Nathanial Clyne (Liverpool), Luke Shaw, Chris Smalling (cùng Man United), Kieran Gibbs (Arsenal), Gary Cahill (Chelsea), John Stones, Phil Jagielka (cùng Everton)

Tiền vệ: Michael Carrick (Man Utd), James Milner (Liverpool), Ross Barkley (Everton), Jonjo Shelvey (Swansea), Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal), Raheem Sterling, Fabian Delph (cùng Man City), Ryan Mason (Tottenham)

Tiền đạo: Wayne Rooney (Man Utd), Harry Kane (Tottenham), Jamie Vardy (Leicester), Theo Walcott (Arsenal)

Lịch thi đấu của tuyển Anh

- Gặp San Marino vào 05/09 (sân khách)

- Gặp Thụy Sĩ vào ngày 08/09 (sân nhà)

T.C (tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm