Tuổi 34 của Carrick: Càng già, đá càng hay, thế mới lạ!

29/07/2015 13:06 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Michael Carrick cảm thấy bị đe dọa bởi những tiền vệ trung tâm đẳng cấp thế giới vừa ồ ạt cập bến Man United, anh không sẽ thể hiện điều đó.

1. Cầu thủ 33 tuổi này đã có trận thứ 379 cho đội bóng áo đỏ kể từ khi tới Old Trafford từ Tottenham năm 2006, và mùa này anh sẽ phải cạnh tranh vị trí đá chính với những Bastian Schweinsteiger và Morgan Schneiderlin.

“Bạn muốn những người giỏi nhất ở đây, và đó là điều tốt cho đội bóng”, Carrick nói sau chiến thắng 3-1 của Man United trong trận giao hữu gặp Barcelona tối thứ Bảy ở Santa Clara. “Basti là môt cầu thủ tuyệt vời và sẽ có ảnh hưởng lớn lên đội bóng trong tương lai. Morgan cũng đã chơi rất tốt. Đây là một bước tiến trong sự nghiệp của anh và là một nơi tốt lành cho anh ấy”.

Cho tới giờ trong chuyến du đấu Mỹ, Carrick và tuyển thủ Pháp Schneiderlin đã đá chính cả 3 trận. Nhưng ngoài 2 chữ ký mới, tuyển thủ Anh còn phải cạnh tranh với những người cũng có thể chơi ở vai trò của anh đã có mặt sẵn ở CLB, Daley Blind, Juan Mata, Ander Herrera và Marouane Fellaini.

Khá giống mùa Hè trước, khi Man United bất bại trong cả 5 trận ở Mỹ, họ đã chơi ấn tượng trong những trận khởi động mùa này. Sau trận đấu tối thứ Bảy, HLV Barca Luis Enrique nói ông không thấy có lý do gì mà đội bóng của HLV Louis van Gaal không thể vô địch Champions League mùa tới.

2. Tuy nhiên, trong đội hình Man United lần gần nhất đăng quang ở Champions League tại Moskva 7 năm về trước, giờ chỉ còn lại 2 người: Rooney và Carrick. Trong khi Rooney vẫn tiếp tục là một ngôi sao lớn mùa tới, vai trò của Carrick đã bị nghi ngờ một thời gian qua. Chính Carrick cũng lo ngại rằng mình không được gia hạn khi hợp đồng trước đó của anh với CLB áo đỏ kết thúc năm 2015.

Mối lo đó hóa ra là viển vông khi vào cuối tháng 3, Van Gaal thấy Carrick quan trọng thế nào với ông trong chiến thắng 3-0 trước chính Tottenham. Carrick cũng là người chơi hay nhất của Man United trong giai đoạn CLB này thăng hoa mùa trước, với những chiến thắng ấn tượng trước Liverpool, Aston Villa và Man City.

Ngoài khả năng cầm bóng, phân phối và giữ nhịp trận đấu, Carrick còn tạo ra ảnh hưởng rất tốt lên các cầu thủ trẻ. Van Gaal đương nhiên nhận ra điều đó và đã đề nghị Carrick ở lại ít ra là tới hết Hè 2016. HLV người Hà Lan nói về anh: “Michael là một cầu thủ rất giỏi đọc trận đấu, đa năng và chơi được nhiều vị trí. Anh ấy là đội phó của tôi, và tôi rất ấn tượng bởi sự chuyên nghiệp của anh ấy cả trong và ngoài sân bóng. Anh ấy là niềm cảm hứng lớn cho bất cứ cầu thủ trẻ nào”.

3. Dẫu vậy, chính Carrick lại nói mùa trước với anh là một “ác mộng”. Anh chỉ đá chính 16/38 trận ở Premier League, kém 15 đồng đội khác, và lỡ 6 trận cuối cùng vì chấn thương ở trận derby Manchester. Phong độ của Man United cũng sa sút sau đó, khi họ thua 3 trận liền và chỉ thắng 1 trong 6 trận cuối cùng.

10 năm phục vụ cũng đã đảm bảo Carrick sẽ được tổ chức trận đấu vinh danh một khi anh chia tay Man United, nhưng ban lãnh đạo CLB đã khẳng định trận đó sẽ còn lâu mới diễn ra. Newcastle, CLB quê nhà của Carrick, từng bày tỏ sự quan tâm tới anh sau khi Man United đưa về Schweinsteiger và Schneiderlin Hè này, nhưng họ đã bị từ chối ngay lập tức.

Ngày hôm qua, 28/07, là sinh nhật lần thứ 34 của Carrick, và hiện tại, anh chính là cầu thủ cao tuổi nhất của Man United hiện nay. Nhưng gừng càng già càng cay, và Louis van Gaal hiểu điều đó.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm