Tuchel: 'Chelsea chậm chạp và mệt mỏi trước Juventus'

30/09/2021 08:53 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Hai HLV Thomas Tuchel và Max Allegri chia sẻ suy nghĩ của họ sau trận đấu giữa Juventus và Chelsea. Juve thắng 1-0 với pha lập công của Federico Chiesa ngay đầu hiệp 2.

Juventus 1–0 Chelsea: Chiesa khiến Chelsea ôm hận trên đất Ý

Juventus 1–0 Chelsea: Chiesa khiến Chelsea ôm hận trên đất Ý

Juventus đã có trận đấu hay nhất kể từ đầu mùa và kết quả là họ đã giành chiến thắng 1-0 trước Chelsea, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng H ở Champions League.

“Tôi cảm thấy chúng tôi mệt mỏi, chậm chạp khi đưa ra các quyết định. Chelsea cầm bóng nhiều, thu hồi bóng nhiều nhưng 2 lần để mất bóng nguy hiểm. Chúng tôi không được phép mắc lỗi như thế khi chơi ở đẳng cấp này”.

Chelsea bị Chiesa chọc thủng lưới chỉ 12 giây sau khi hiệp 2 bắt đầu. Ông Tuchel nhấn mạnh đó là điều không thể chấp nhận được. “Trong một trận đấu ở đẳng cấp như thế này, chúng tôi không được phép để thủng lưới ngay những giây đầu tiên của hiệp 2 như vậy”.

“Một bàn thua như thế là hoàn toàn có thể tránh được nếu các cầu thủ biết chuyện gì sắp đến và tổ chức phòng ngự như chúng tôi vẫn thường làm. Chelsea bị trừng phạt vì đã không phòng ngự như lẽ ra phải thế”.

HLV người Đức cũng cho rằng lối chơi tiêu cực và quá thiên về phòng ngự của Juventus khiến Chelsea gặp khó khăn hơn trong việc triển khai lối chơi ông mong muốn.

Chú thích ảnh
HLV Chelsea Thomas Tuchel

“Chúng tôi gặp khó khăn trong việc tạo ra nhịp điệu thi đấu quen thuộc vì họ đá rất thấp và phòng ngự quá nhiều. Không dễ cho Chelsea. Chúng tôi không thể hiện được sức mạnh cần thiết”.

Về phía Juventus, Max Allegri ví các cầu thủ của mình như “những thủy thủ ngoài biển khơi giông bão”. “Thường thì khi các thủy thủ gặp bão ở ngoài khơi, họ bao giờ cũng tìm cách thoát đi. Đó là những gì chúng tôi đã làm trước Chelsea. Juve đã chơi một trận đấu hay trước nhà vô địch Châu Âu”.

“Về mặt kỹ thuật thuần túy, Juve có thể chơi tốt hơn thế này nhưng thành thật mà nói chúng tôi không muốn cho Chelsea có nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt. Juve cũng đã phung phí một vài cơ hội phản công nguy hiểm”.

Chú thích ảnh
Chiesa ghi bàn duy nhất giúp Juve hạ Chelsea 1-0

“Giành 6 điểm sau 2 trận, không thủng lưới bàn nào là bước tiến tốt để vượt qua vòng bảng”, nhà cầm quân 54 tuổi cho biết.

“Tôi đã tính Juve có thể tạo lợi thế bằng cách chơi với 3 cầu thủ tấn công. Thế rồi tôi đưa Chiesa vào đá trung phong còn Bernardeschi chơi ở phía sau và mọi chuyện trở nên tốt hơn”.

“Juve cần phải thắng những trận đấu thế này, những trận mà chúng tôi phải chịu đựng và chiến đấu để giành lấy kết quả. Đó là những gì chúng tôi đã làm trước Chelsea”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm