Từ vụ Mourinho và Shaw: 5 ngôi sao M.U nào từng đụng độ với Sir Alex?

21/03/2018 21:38 GMT+7 | Man United

=

(Thethaovanhoa.vn) – Luke Shaw sẽ phải nói lời chia tay với M.U vào cuối mùa do chịu quá nhiều chỉ trích từ HLV Jose Mourinho. Nhưng tại M.U, Shaw không phải là người duy nhất phải chịu áp lực từ HLV. Dưới thời Sir Alex, cũng có nhiều cái tên đã phải rơi vào hoàn cảnh ấy.

Nhiều thông tin từ báo Anh cho biết, Luke Shaw sẽ rời M.U vào mùa Hè năm nay do không thể chịu được những chỉ trích từ HLV Jose Mourinho, đặc biệt là sau chiến thắng 2-0 trước Brighton ở đấu trường FA Cup.

Chú thích ảnh
Luke Shaw sẽ rời M.U vào mùa Hè năm nay

Mùa này, Shaw mới chỉ ra sân 15 lần. Dù hợp đồng giữa anh và M.U vẫn còn thời hạn 1 năm, kèm theo điều khoản gia hạn thêm 1 năm nữa, nhưng với tình hình như hiện tại, rất có khả năng tương lai của Shaw sẽ không còn thuộc về sân Old Trafford.

Shaw không phải là trường hợp duy nhất tại Nhà hát của những giấc mơ phải chịu sự “trù dập” từ chính HLV. Dưới thời HLV Alex Ferguson, cũng có một vài cầu thủ phải rơi vào hoàn cảnh như thế.

Jaap Stam (2001)

Chú thích ảnh

Sir Alex đã bán Stam cho Lazio với giá 16 triệu bảng, ngay sau khi cầu thủ này đưa ra nhiều phát biểu “nhạy cảm” trong cuốn tự truyện mang tựa đề “Head to head”. Trong cuốn sách này, trung vệ người Hà Lan tiết lộ Sir Alex đã lén tiếp xúc để đưa anh về sân Old Trafford từ PSV Eindhoven một cách sai luật.

Nhưng đấy là những gì mà báo chí đã thêu dệt. Chính Stam đã tiết lộ, anh bị bán đi vì CLB muốn cân bằng ngân sách. M.U mua anh với giá hơn 10 triệu bảng, và bán đi với mức giá hời.

Sau này, Sir Alex cũng từng thừa nhận, việc để Stam ra đi là một trong những điều mà ông tiếc nuối nhất trong sự nghiệp cầm quân của mình.

David Beckham (2003)

Chú thích ảnh

Sir Alex luôn khuyên nhủ các học trò của mình cần phải có một lối sống lành mạnh, giản dị và không phô trương bên ngoài sân cỏ. Nhưng David Beckham không phải là người như thế. Sở hữu khuôn mặt điển trai bậc nhất làng túc cầu, anh luôn gây được sự chú ý từ công chúng. Sự nổi tiếng của Beckham đã khiến cho anh và Fergie từng xung đột vào năm 2003.

Đó là khi mà tình yêu của Beckham dành cho M.U đã phải san sẻ một phần cho Victoria Adam, người vợ sau này của anh. Sir Alex tất nhiên không chấp nhận học trò của mình kết hôn với một ngôi sao ca nhạc vì cho rằng, mối quan hệ sẽ làm hỏng sự nghiệp mà anh dày công gây dựng. Và khi mẫu thuẫn tới đỉnh điểm, Beckham đã phải rời khỏi M.U, khi những giấc mơ danh vọng của anh vẫn còn đang dang dở.

Nếu ai là một fan của Quỷ đỏ, chắc hẳn đều sẽ nhớ cái cảnh “Beckham và chiếc giày bay”. Trong cơn tức giận vì đội nhà để thua trước Arsenal, Beckham chửi thề, còn Sir Alex thì đá bay một chiếc giày vào trúng phần trên mắt của Beckham. Máu đã đổ.

17 thống kê gây sốc ở Premier League mùa này

17 thống kê gây sốc ở Premier League mùa này

Dưới đây là những thống kê gây bất ngờ ở Premier League mùa này. De Bruyne và Mohamed Salah, hai cầu thủ được đánh giá cao nhất ở mùa này, hóa ra vẫn kém so với Granit Xhaka và Andros Townsend. 

Roy Keane (2005)

Chú thích ảnh

Dù là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của sân Old Trafford, nhưng Keane đã tự đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của mình tại M.U khi “tố” đội bóng cú đã lừa dối và xúc phạm mình khi anh rời khỏi Old Trafford vào năm 2005 khi tham gia trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình MUTV. Anh chỉ trích kịch liệt thái độ thi đấu của một số cầu thủ trẻ của M.U trong trận thua 1-4 trước Middlesbrough. Keane còn thẳng thắn tuyên bố anh đã chuẩn bị tinh thần ra đi khi hợp đồng đáo hạn vào cuối mùa. Vốn là một người nghiêm khắc Sir Alex không chấp nhận được một cầu thủ lên truyền hình kể xấu đội bóng của mình. Sau đó hai tuần, Keane chính thức rời M.U sau 12 năm rưỡi gắn bó với đội chủ sân Old Trafford.

Ruud van Nistelrooy (2006)

Chú thích ảnh

Tiền đạo người Hà Lan là một trong những tiền đạo xuất chúng nhất trong lịch sử M.U. Cho đến mùa giải 2005-2006, anh vẫn là trụ cột trên hàng công của Quỷ đỏ. Tuy nhiên mọi chuyện trở nên tồi tệ sau khi anh bị cho rời sân ở trận Chung kết Carling Cup trước Wigan. Tâm trạng của Van Nistelrooy không tốt, anh cho rằng mình bị đối xử không công bằng. Thậm chí mối quan hệ giữa Nistelrooy và M.U trở nên rạn nứt đỉnh điểm khi anh có mâu thuẫn với cậu học trò cưng của Sir Alex khi đó là Cristiano Ronaldo.

Hậu quả, Nistelrooy bị tống khứ khỏi Old Trafford vì Sir Alex cho rằng sự có mặt của anh gây ảnh hưởng tới tinh thần đoàn kết và làm mất cân bằng nghiêm trọng trong nội bộ đội bóng.

Gabriel Heinze (2007)

Chú thích ảnh

Heinze đã là một gương mặt trụ cột của hàng thủ M.U trước khi anh tìm cách ra đi đến Liverpool vào mùa Hè năm 2007. Dù vậy, Sir Alex đã không đồng ý bán cầu thủ của mình cho đối thủ và điều này đã khiến cho mối quan hệ giữa anh và HLV người Scotland trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Thậm chí, 2 bên còn định kéo nhau ra tòa. Nhưng rốt cuộc, Heinze đã phải tìm đến Real Madrid.

Gabriel Heinze sau đó đã được NHM “ưu ái” khi gọi bằng cái tên Judas, dù cho anh không được thi đấu một phút nào cho đội bóng đại kình địch của M.U.

T.Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm