Từ Morata đến Harry Kane, Man United cứ hỏi mua ai là bị hét giá trên trời

02/07/2017 06:38 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Tờ The Sun cho biết HLV Jose Mourinho đã nổi giận vì Man United hoạt động thiếu hiệu quả trên thị trường chuyển nhượng. Dù là đội bóng giàu có nhưng “Quỷ đỏ” mới chỉ đưa về 1 cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này.

Jose Mourinho có lí do để nổi nóng khi mà chỉ 1 tuần trước khi các cầu thủ quay trở lại đội bóng, HLV người Bồ Đào Nha mới chỉ có duy nhất 1 tân binh là Victor Lindelof, dù cho “Quỷ đỏ” đã theo đuổi rất nhiều cầu thủ trên TTCN mùa Hè này.

Trung vệ Lindelof đã gia nhập Man United từ Benfica với giá 31 triệu bảng, nhưng anh chỉ là một trong số rất nhiều những mục tiêu mà Jose Mourinho để mắt đến. Trong danh sách mua sắm của HLV người Bồ Đào Nha còn có những cái tên như Alvaro Morata, Ivan Perisic và Nemanja Matic. 

Trước đó, báo chí xứ Sương mù cho biết Man United còn săn đuổi những cái tên khác như Andrea Belotti, Michael Keane, Eric Dier, Radja Nainggolan, James Rodriguez, Danny Rose…

Tờ The Sun khẳng định Mourinho muốn 4 cầu thủ Victor Lindelof, Alvaro Morata, Ivan Perisic và Nemanja Matic sẽ có mặt trong chuyến du đấu tại Mỹ của đội bóng. Tức là ông muốn "Quỷ đỏ" mua sắm xong xuôi sớm để chuẩn bị cho mùa giải mới. 

Daily Mail thì đưa tin Man United có 200 triệu bảng để mua sắm trong mùa Hè này, nhưng khổ nỗi họ vẫn chưa thể dứt điểm những mục tiêu hàng đầu trong danh sách mua sắm của mình. Phó chủ tịch điều hành của Man United Ed Woodward thiếu quyết đoán, cộng với đó là những màn “hét giá” của các đội bóng có cầu thủ mà Man United muốn chiêu mộ, nên “Quỷ đỏ” chậm trễ trong việc tăng cường lực lượng.

Matic
Man United vẫn chưa thể mua được Morata lẫn Matic
Man United sở hữu đội hình... tin đồn đủ sức cân cả thế giới

Man United sở hữu đội hình... tin đồn đủ sức cân cả thế giới

Trên TTCN Hè 2017, hàng loạt ngôi sao đắt giá được cho là mục tiêu mua sắm của Man United. Những bản hợp đồng đang ở dạng "tin đồn" này có thể giúp Man United lập nên một đội hình cực mạnh.

Ban đầu, Man United đã lên kế hoạch chiêu mộ ngôi sao lớn là Antoine Griezmann. Nhưng sau một thời gian, “Quỷ đỏ” đã bỏ cuộc. Griezmann đã quyết định ở lại Atletico Madrid sau khi đội bóng này bị FIFA cấm chuyển nhượng đến tháng 1/2018. Nếu như Ed Woodward nhanh tay hơn, trước khi Atletico Madrid nhận án phạt của FIFA, rất có thể Man United đã giành được Griezmann. 

Alvaro Morata được xem là ưu tiên số một hiện nay của “Quỷ đỏ”. Bản thân cầu thủ 24 tuổi cũng muốn gia nhập Man United, nhưng Real Madrid đã hét giá anh lên tới 80 triệu bảng nên khiến “Quỷ đỏ” chưa thể giành được sự phục vụ của cựu tiền đạo Juventus. Dù có sức mạnh tài chính, nhưng Man United không muốn bỏ 80 triệu bảng để mua Morata, cầu thủ chỉ đóng vai “kép phụ” tại Real Madrid mùa trước.

Morata vốn không phải là mục tiêu đầu tiên mà Man United nhắm tới khi Mourinho muốn tăng cường hàng tiền đạo. HLV người Bồ Đào Nha đã để mắt tới Romelu Lukaku của Everton, nhưng ông đã phải quay sang phương án khác do không cạnh tranh được với Chelsea. Báo chí xứ Sương mù gần đây cũng đưa tin Man United muốn có Harry Kane, nhưng Tottenham lập tức hét giá 200 triệu bảng cho chân sút này.

Tottenham đang có tham vọng chinh phục chức vô địch Premier League sau khi cán đích thứ 2 ở mùa giải vừa qua, nên họ không muốn bán chân sút chủ lực của mình. Có thể nói, Tottenham đã qua cái thời mà họ phải bán đi ngôi sao lớn nhất của mình. Mới đây, Tottenham đã kí hợp đồng tài trợ với Nike và mục tiêu của họ lúc này sẽ là giữ chân trụ cột, mua thêm cầu thủ để cạnh tranh chức vô địch Premier League. 

Morata chỉ biết phá lưới đội nhỏ, Man United có nên mua?

Morata chỉ biết phá lưới đội nhỏ, Man United có nên mua?

Alvaro Morata, mục tiêu số một của Man United trên TTCN mùa Hè, đã chứng tỏ mình là chuyên gia ghi bàn vào lưới các đội bóng nhỏ tại La Liga. 

Andrea Belotti, một tiền đạo khác mà Man United quan tâm, có mức phí giải phóng lên tới 88 triệu bảng, dẫu cho anh mới chỉ khoác áo Torino 2 mùa bóng.

Man United cũng bị hét giá khi hỏi mua Ivan Perisic. Inter đã từ chối đề nghị 26 triệu bảng mà Man United gửi tới. Đội bóng của Italy chỉ muốn bán Perisic với mức giá 44 triệu bảng. 

Perisic
Inter đang muốn giữ lại Perisic

Nemanja Matic được xem là cầu thủ có khả năng cao nhất tới Man United, nhưng tiền vệ người Serbia sẽ chỉ rời Stamford Bridge sau khi Chelsea mua được Tiemoue Bakayoko từ Monaco.

Mùa Hè năm ngoái, Man United đã lập kỉ lục chuyển nhượng khi mua Paul Pogba với giá 89 triệu bảng từ Juventus. Điều này vô tình đã trở thành chướng ngại với họ ở mùa Hè này, khi mà các đội bóng mà Man United gõ cửa đều “học tập” Juve bằng cách hét giá thật cao, thậm chí đến mức không tưởng (như Morata).

Có thể nói lúc này Man United đã vướng vào bi kịch của gã nhà giàu, có nhiều tiền, nhưng vẫn không mua được món hàng mà mình muốn.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm