Từ khi được liên hệ tới Trung Quốc, Diego Costa kém cỏi hẳn

04/04/2017 22:12 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Dù vẫn ở lại Chelsea sau những đồn đoán về khả năng chuyển đến Trung Quốc trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, Diego Costa đang không còn giữ được phong độ vốn có, và điều này đặt ra không ít hoài nghi.

Tất cả đều đồng ý rằng Costa vẫn là một trong những cầu thủ quan trọng của Chelsea dưới thời Antonio Conte. Chân sút gốc Brazil dẫn đầu danh sách làm bàn ở sân Stamford Bridge, với 17 pha lập công. Nhưng những thống kê gần đây chỉ ra rằng kể từ khi được Thiên Tân Quyền Kiện chèo kéo hồi tháng Một, phong độ của Costa đang có chiều hướng đi xuống.

Chơi kém từ tháng Một đến giờ

Costa đã từ chối lời đề nghị lên tới 30 triệu bảng/mùa từ phía Trung Quốc và ở lại để hướng đến cú đúp danh hiệu cùng Chelsea. Nhưng ai cũng thấy rõ sự dao động trong tâm trí cầu thủ này, và điều ấy phần nào khiến anh bị HLV Conte gạt khỏi danh sách thi đấu ở trận gặp Leicester. Những cuộc đàm phán vì thế đã bị chậm lại và thật trùng hợp là Costa bắt đầu trải qua cơn hạn bàn thắng dài nhất từ đầu mùa tới giờ.

Trận đấu gặp Crystal Palace cuối tuần qua là một trong những màn trình diễn tệ nhất của Costa kể từ đầu mùa. Chân sút 29 tuổi này bỏ lỡ hàng loạt cơ hội, đồng thời chỉ tung ra 2 cú sút trúng đích trong tổng số 9 pha dứt điểm. Trước trận đấu này, cựu tiền đạo Atletico Madrid ghi được 3 bàn trong 3 trận đấu ở Premier League, nhưng đó đều là những bàn thắng không có ý nghĩa quá quan trọng và trước các đối thủ dưới cơ.

Mùa giải chỉ còn gần hai tháng nữa là kết thúc, và Costa vẫn sẽ đóng vai trò chìa khóa trong tham vọng giành chức vô địch Premier League của thầy trò Conte. Đó là lý do vì sao Chelsea vẫn cố gắng giữ chân Costa, bất chấp phong độ nghèo nàn của cầu thủ này từ đầu năm tới giờ.

Tỷ lệ bàn thắng trong một trận đấu của Costa đã giảm từ 0,7 xuống còn 0,4. Trước thời điểm ngồi ngoài ở trận gặp Leicester, Costa đóng góp trung bình 0,24 pha kiến thiết/trận. Đến lúc này anh chưa có thêm bất cứ một pha kiến tạo thành bàn nào cho các đồng đội. Số pha dứt điểm là thống kê duy nhất có chiều hướng tăng của Costa, từ con số 3,1 lên 3,6 lần/trận, nhưng tỷ lệ chuyển hóa cơ hội lại giảm đáng kể từ 24,14% xuống còn 10,34%. Chưa kể cầu thủ này còn ít tạo ra cơ hội ăn bàn cho các đồng đội, từ con số 1,5 lần/trận ở nửa đầu mùa, giờ chỉ còn ở mức 0,3 lần/trận.

Coi chừng, Diego Costa lại dở chứng!

Coi chừng, Diego Costa lại dở chứng!

Tưởng như mọi chuyện đã êm xuôi khi Diego Costa chấp nhận ở lại Chelsea, nhưng mới đây tuyển thủ gốc Brazil lại làm mình làm mẩy khi đòi hỏi mức lương không tưởng trong bản hợp đồng mới với đội chủ sân Stamford Bridge.


Vẫn cần Costa đến hết mùa

Phong độ của Costa không còn tốt, nhưng chẳng thể đưa ra bất cứ lời trách cứ nào về thái độ thi đấu của tuyển thủ 29 tuổi này, khi anh giành chiến thắng nhiều hơn trong những tình huống tranh chấp, cả bóng sệt lẫn trên không. Anh đang phạm lỗi nhiều hơn, yếu tố có thể đến từ một trong hai nguyên nhân, hoặc tâm trạng không tốt đang làm ảnh hưởng tới màn trình diễn của anh, hoặc Costa đang tìm cách cải thiện phong độ của mình.

Điều tích cực cho Conte nằm ở chỗ khi Costa sa sút, Chelsea vẫn có thể tìm thấy những cá nhân khác tỏa sáng. Chẳng hạn, Eden Hazard đang tìm thấy nhiều đất diễn hơn. Các pha lập công của Chelsea được trải đều cho các vị trí, thậm chí những cầu thủ vốn chỉ lo phòng ngự như N’Golo Kante, Marcos Alonso hay Gary Cahill cũng có thể lập công.

Bất luận Chelsea có giữ chân Costa mùa hè này hay không, khi những lời mời từ Trung Quốc sẽ sớm quay trở lại, đội chủ sân Stamford Bridge chắc chắn sẽ bổ sung thêm nhân sự cho hàng công. Romelu Lukaku tiếp tục trở thành mục tiêu săn đuổi của Chelsea sau khi hai bên không thể tái hợp trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Bên cạnh đó là những mục tiêu đáng chú ý khác, bao gồm Alvaro Morata của Real Madrid hay Alexis Sanchez của Arsenal.

Đó là chuyện của tương lai. Trước mắt, phong độ của Costa, dù không đến mức thảm họa, cũng chưa tương xứng với những gì Chelsea chờ đợi. Nhưng thầy trò Conte vẫn cần sự hiện diện của anh, cho cú đúp danh hiệu vào cuối mùa.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm