Trực tiếp bóng đá MU vs Southampton: Top 4 đã ở ngay trước mặt. Trực tiếp K+, K+PM

13/07/2020 23:16 GMT+7 | Man United

Trực tiếp bóng đá: MU vs Southampton. Thất bại 0-3 của Chelsea trước Sheffield United đã mở toang cánh cửa để MU trở lại Top 4. Thầy trò Ole Gunnar Solskjaer đánh bại Southampton không chỉ cho mục tiêu hiện tại, mà còn mang niềm tin về một sự trở lại trong tương lai.

CHUYỂN NHƯỢNG MU 13/7: MU ra giá cho trung vệ số 1 của Inter. Chelsea sắp có sao MU

CHUYỂN NHƯỢNG MU 13/7: MU ra giá cho trung vệ số 1 của Inter. Chelsea sắp có sao MU

MU ra giá cho trung vệ số 1 của Milan. Chelsea tiến thêm một bước trong vụ chiêu mộ sao Quỷ đỏ. Luke Shaw lo bật bãi vì mục tiêu của MU.

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 35

* 02h00 ngày 14/7: MU vs Southampton (K+PM)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

Xem bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/soccer/england/premier-league/

 

Một sự thật rõ ràng ai cũng nhìn thấy: Đại dịch Covid-19 chỉ như làm MU thêm mạnh mẽ và khó lường hơn trong ngày trở lại. Sau trận hòa Tottenham 1-1 là chuỗi 5 trận thắng liên tiếp của đội chủ sân Old Trafford trên mọi đấu trường.

MU không lo những tình huống bóng động

Trở lại Champions League là nhiệm vụ bắt buộc của HLV Solskjaer mùa này, sau khi ông đã bất thành với nhiệm vụ ấy nửa cuối mùa trước. Mọi con đường đều đang đưa ông và các học trò trở lại với sân chơi danh giá nhất châu lục mùa tới. Lá thăm thuận lợi ở đấu trường Europa League đem đến cửa phụ cho MU trong trường hợp đội bóng này chẳng may trượt mất cơ hội qua cửa mặt trận quốc nội.

Đội chủ sân Old Trafford có thể chẳng cần đến cửa phụ ấy nữa. Họ hoàn toàn có thể hoàn thành nhiệm vụ giành vé dự Champions League đường hoàng qua cửa chính Premier League. MU cũng không cần ngóng chờ án phạt của Man City để may mắn giữ lấy vị trí thứ 5 hiện tại tính đến trước vòng 35. Họ đủ sức trở lại Top 4 nhờ phong độ thăng hoa đến mức không thể cưỡng lại.

Tất cả đã nói nhiều về sự bùng nổ của bộ ba Anthony Martial-Marcus Rashford-Mason Greenwood trên hàng công, hay hiệu ứng tức thời Bruno Fernandes đem lại chỉ trong 6 tháng đầu tiên hiện diện ở Old Trafford. Sự hồi sinh của MU dưới thời Solskjaer không chỉ nằm ở những bàn thắng đến không ngừng nghỉ, mà cần xét đến phương diện hàng thủ MU cho thấy sự gắn kết và vững vàng khó tin.

Chú thích ảnh
Đánh bại Southampton, MU sẽ chính thức trở lại Top 4, mở ra cơ hội sớm giành vé dự Champions League

Tính đến hết vòng 34, MU là đội bóng để thủng lưới ít thứ hai ở Premier League mùa này. Con số 33 bàn thua đem đến chỉ dấu về một hàng thủ bớt mong manh so với những ngày đầu HLV Solskjaer dẫn dắt. Trong số 33 bàn thua ấy, chỉ có 20 bàn thua đến từ các pha bóng động. Con số này ngang bằng với Leicester, ít hơn một bàn so với Liverpool và bốn bàn so với kình địch cùng thành phố Man City. Tỷ lệ bàn thua từ bóng động của MU chỉ ở mức 61,3%. Chừng đó đủ để cho thấy hàng thủ đội chủ sân Old Trafford đã làm tốt phần việc ngăn các chân sút đối phương tung ra những pha dứt điểm bóng sống về phía khung thành David De Gea. Nếu không phải những khoảnh khắc sai lầm cá nhân hay tình huống cố định nào đó, thật khó để Southampton hay bất cứ đội bóng nào khác ở Premier League có thể chọc thủng lưới MU.

Đội hình hiện tại đã nói chuyện vô địch được chưa?

Xem MU thi đấu thời hiện tại, những cổ động viên Quỷ đỏ có quyền tự tin nghĩ về một ứng viên vô địch tiềm năng mùa tới. Tất nhiên vẫn còn quá sớm để nói về khả năng đội hình của HLV Solskjaer có thể cắt được cơ hội bảo vệ ngôi vương của Liverpool hay tiến xa ở đấu trường Champions League sau một mùa xa cách.

MU sở hữu những tiền vệ chất lượng đã và đang hướng đến đẳng cấp thế giới như cặp Paul Pogba-Bruno Fernandes, bộ ba tấn công đáng sợ đã nói ở trên và một hàng thủ có những tiến bộ trông thấy. Chừng đó đã đủ chúng ta ghi tên MU vào một trong số những ứng viên vô địch Premier League mùa tới? Chắc chắn là chưa. Thầy trò Solskjaer cần ít nhất một đến hai chữ ký chất lượng nữa trước khi chắc chắn nói về cơ hội vô địch.

Điểm qua các đối thủ MU đánh bại từ khi Premier League trở lại sau đại dịch. Trừ trận thắng đối thủ cạnh tranh Sheffield United, những đối thủ là nạn nhân của MU đều được đánh giá thấp hơn hẳn, từ Aston Villa, Bournemouth cho đến Norwich. Những Fernandes, Greenwood hay Pogba không gặp quá nhiều trở ngại để tìm thấy cơ hội ăn mừng. Southampton đêm nay cũng khó tránh khỏi vị thế ấy. Mặt khác, MU ghi rất nhiều bàn thắng, nhưng vẫn để lộ những sai lầm cá nhân đáng trách ở hàng thủ từ thủ môn De Gea cho đến trung vệ Maguire. Trung vệ số 5 của MU là một hậu vệ chất lượng, nhưng anh đang thiếu một người đá cặp như ý. Nhìn lên phía trước, Matic đang tái sinh phong độ khi chơi phía sau cặp Pogba-Fernandes, nhưng khó đòi hỏi tiền vệ người Serbia chơi hay trong mọi trận đấu ở độ tuổi 32. Bổ sung thêm hai vị trí chưa thật ưng ý đó, thầy trò Solskjaer sẽ thêm tự tin cho công cuộc tìm lại những ngày tháng vinh quang đã từng có dưới thời Sir Alex.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm