Trong thế giới hoàn hảo của Pep, Man City đang khủng hoảng

16/10/2016 22:13 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Man City đã không thể giành chiến thắng trong 3 trận liên tiếp ở mọi đấu trường. Trong thế giới hoàn hảo của Pep Guardiola, điều đó đồng nghĩa với khủng hoảng.

Man City vừa mới bị Everton cầm hòa 1-1 ở vòng 8 Premier League. Đây không phải lỗi của Pep Guardiola. Ông đã làm mọi cách có thể. Thậm chí tung cả Kompany vào sân đá tiền đạo ở cuối trận. Thế nhưng, Kevin de Bruyne và Sergio Aguero không hiểu nỗ lực của ông thầy mình. Họ chẳng biết vì sao lại cùng rủ nhau đá trượt phạt đền.


Man City 1-1 Everton

Trong thế giới hoàn hảo của Pep Guardiola, 3 trận không thắng đồng nghĩa với khủng hoảng. Sự lo lắng càng tăng lên khi sắp tới họ sẽ gặp Barcelona ở vòng bảng Champions League. Bản thân HLV Pep Guardiola thừa nhận có một số học trò của ông đang cảm thấy thiếu tự tin trước trận gặp đội bóng xứ Catalunya.


Pep Guardiola chuẩn bị gặp lại Barcelona của Luis Enrique

Thời điểm này, không nhiều người cho rằng Man City đang gặp khủng hoảng. Nhưng nhìn vào màn trình diễn trước Everton, những ai yêu quý Man City có lý do để lo lắng. Man City vẫn chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian nhưng họ không thể giành chiến thắng. Điểm sáng trong trận đấu với Everton hôm 15/10 chỉ là pha tạt bóng của David Silva giúp Nolito đánh đầu ghi bàn ở phút 72. Còn lại, những sai lầm trong việc di chuyển của David Silva, Raheem Sterling và Kevin de Bruyne trên hàng công khiến Man City lạc nhịp.

Chưa kể, kỹ năng dứt điểm của các mũi nhọn tỏ ra kém cỏi một cách bất thường. Đáng kể nhất là Sergio Aguero. Tiền đạo người Argentina đã bỏ lỡ một quả phạt đền. Trước đó, trong màu áo đội tuyển Argentina, Aguero cũng đá hỏng một quả phạt đền. Trong vòng 4 ngày, anh đã bỏ lỡ 2 quả phạt đền. Còn tính từ đầu mùa, Aguero đã thực hiện không thành công 8 quả phạt đền.


Trận đấu giữa Argentina - Paraguay ở vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ

Khi hàng công chưa thể tìm được đường vào khung thành Everton thì hàng thủ lại mở toang cửa cho Lukaku bên phía Everton chọc thủng lưới. Người mắc sai lầm là John Stones. Hậu vệ của Man City đã quá mải mê dâng cao phá bóng. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu hậu vệ người Anh phá bóng thành công nhưng sự thật thì không. Rõ ràng, để John Stones trở thành một trung vệ hàng đầu, Pep Guardiola vẫn còn rất nhiều điều cần phải chỉ dạy cho trung vệ này.


John Stones vẫn còn nhiều điều phải học để trở thành trung vệ hàng đầu

Sau trận đấu, HLV Ronald Koeman của Everton đã chia sẻ rằng Man City là đội bóng mạnh nhất mà ông từng đối đầu. Tuy nhiên, Man City cần phải mạnh mẽ hơn so với hiện tại. Nếu không, mọi thứ Pep Guardiola gây dựng từ đầu mùa sẽ bị các học trò của ông phá hỏng.


Những gì Man City gây dựng từ đầu mùa đang dần tan vỡ

Pep Guardiola thích giành chiến thắng bằng lối đá kiểm soát và pressing. Thế nhưng, không phải thời điểm nào mọi thứ cũng theo ý muốn. HLV người Tây Ban Nha hiểu rõ điều này. Trong thế giới thực, đây là điều bình thường. Còn trong thế giới riêng của Pep Guardiola, Man City đang gặp khủng hoảng trên mọi phương diện.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm