Trong khi Klopp phấn khích đến...chửi thề, Guardiola bình thản khó tin

15/01/2018 07:35 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn)- Jurgen Klopp đã phấn khích đến mức chửi thề trước ống kính truyền hình khi Liverpool đánh bại Man City 4-3 ở trận đấu thuộc vòng 23 Premier League.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Klopp đã hét lên vô cùng vui sướng. Ông cùng "Lữ đoàn đỏ" đã làm nên được kỳ tích khi đánh bại đội binh hùng tướng mạnh Man City. Trước ống kính của đài NBC (Mỹ), Klopp đã không giấu được cảm xúc. Ông vui quá tới mức chửi thề. "F***k. Không biết người Mỹ có chấp nhận không (nói tục trên chương trình trực tiếp). Ồ, một trận cầu tuyệt vời. Đây là trận đấu lịch sử, người ta có thể sẽ nói về nó trong 20 năm tới bởi tất cả đều tin rằng Man City sẽ không thua trận nào nữa trong năm nay.

Chú thích ảnh
HLV Klopp ăn mừng chiến thắng cùng học trò

Chúng tôi đã chiến đấu, tôi không biết ở cấp độ nào nữa, khiến đối thủ như rơi xuống địa ngục. Đến những phút cuối, tôi cũng chẳng sợ hãi hay lo lắng. Tôi không nghĩ Liverpool sẽ hứng chịu bàn thua thứ 4. Tôi hiểu rõ các học trò của mình. Kết hợp chất lượng với quan điểm chiến thuật tốt sẽ ra một trận cầu như vậy. Tôi thực sự yêu thích nó. Tất nhiên sẽ có những người phàn nàn về phòng ngự của Liverpool, không có trận nào sạch lưới, nhưng họ có thể trút giận vào tôi.

Ghi 4 bàn thắng trong tuần đầu tiên sau khi Coutinho rời CLB là tuyên bố mạnh mẽ của Liverpool. Thủng lưới 3 bàn không vui vẻ gì nhưng nếu chúng tôi chơi như đã thể hiện, hiệu quả sẽ tới. Đêm nay rất tuyệt vời, một kết quả công bằng".

Chú thích ảnh
Pep Guardiola nói thất bại là điều bình thường với Man City

Với chiến thắng này, Liverpool trả thành công món nợ thua Man City 0-5 ở lượt đi, trở thành đội bóng đầu tiên tại Premier League mùa này đánh bại được "The Citizens". Không chỉ có vậy, Liverpool còn giúp cho chặng đường còn lại của giải Ngoại hạng bớt nhàm chán hơn. Nếu như M.U đánh bại được Stoke City ở vòng này, khoảng cách với Man City sẽ rút ngắn lại còn 12 điểm. Klopp cũng thừa nhận như vậy. "Trận đấu là thương vụ tốt cho Premier League. Cả thế giới đều theo dõi nó. Nếu ai đó đến bây giờ vẫn không thích bóng đá thì sau khi xem trận này sẽ nói: 'Ồ, đây là lý do các bạn xem bóng đá mọi lúc'. Tôi thực sự hạnh phúc vì điều đó".

Liverpool, Man City và một cuộc đấu tinh hoa về mặt chiến thuật

Liverpool, Man City và một cuộc đấu tinh hoa về mặt chiến thuật

Chiến thuật đóng vai trò quan trọng trong những đại chiến như cặp Liverpool-Man City. Một thay đổi nhỏ từ Juergen Klopp hoặc Pep Guardiola sẽ làm biến đổi hoàn toàn bản chất và cục diện của trận đấu.

Trong khi đó, HLV Pep Guardiola cho rằng Man City đã học được bài học sau thất bại này. "Lời đầu tiên tôi muốn chúc mừng Liverpool, họ đã chơi một trận cực hay. Chúng tôi biết họ là đội bóng chất lượng. Chúng tôi không đánh giá thấp đối thủ. Chúng tôi để thủng lưới và mất kiểm soát. Chúng tôi không ổn định và để thua tiếp quá nhiều bàn thắng trong 10 phút. Chúng tôi phải học hỏi từ điều đó. Đối thủ sẽ trừng phạt bạn khi bạn gặp sai lầm. Tôi đã giành rất nhiều danh hiệu nhưng cũng thường xuyên thua trận và đánh rơi điểm số. Đó là điều bình thường. Thua một trận cầu là điều hoàn toàn bình thường".

Video bàn thắng highlight trận Liverpool 4-3 Man City

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm