Trợ lý HLV Chelsea khiến Mourinho phát điên là ai?

22/10/2018 07:09 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Trợ lý của HLV Maurizio Sarri, Marco Ianni đã khiến Jose Mourinho nổi điên với hành động ăn mừng khiêu khích ngay trước mặt trong trận Chelsea hoà 2-2 trước M.U tại vòng 9 Premier League.

Chelsea 2-2 M.U: Kịch tính đến phút cuối cùng

Chelsea 2-2 M.U: Kịch tính đến phút cuối cùng

Trên sân Stamford Bridge, Chelsea và M.U đã bất phân thắng bại trong trận đấu có 4 bàn thắng được ghi.

 

VIDEO: Marco Ianni ăn mừng đầy khiêu khích trước mặt Jose Mourinho

 

Trong những phút bù giờ cuối cùng ở trận đấu giữa Chelsea và M.U tại vòng 9 Premier League, trợ lý của HLV Maurizio Sarri – Marco Ianni đã chạy tới trước mặt Jose Mourinho rồi tung cú đấm ăn mừng bàn thắng gỡ hoà 2-2 của Ross Barkey hai lần – theo cách cực kỳ khiêu khích.

Chứng kiến hành động này, Jose Mourinho đã nổi điên, thậm chí còn lao vào để “ăn thua đủ” với Marco Ianni. Tuy nhiên, các nhân viên an ninh sân Stamford Bridge đã kịp thời ngăn chặn vụ ẩu đả giữa các thành viên Ban huấn luyện của Chelsea và M.U.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

"Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra, khi nhìn về khu kỹ thuật, tôi thấy mọi người đứng cả dậy, và có vẻ như đã có đấm nhau rồi cãi vã. Bóng đá là vậy, rất giàu cảm xúc. Nhưng rồi mọi việc cũng ổn cả, sau trận đấu chúng tôi vẫn bắt tay nhau, và bình tĩnh ra về", hậu vệ Chelsea Antonio Rudiger khẳng định.

Chú thích ảnh

Marco Ianni, sinh năm 1982 và được Chelsea bổ nhiệm vào đội ngũ huấn luyện của HLV Maurizio Sarri, cùng với Henrique Hilario, Carlo Cudicici và Gianfranco Zola hồi đầu mùa giải này.

Trong sự nghiệp cầu thủ, Marco Ianni chỉ chơi bóng ở những giải đấu hạng thấp của Italia. Ông là một tiền vệ phòng ngự, dành phần lớn sự nghiệp ở Sambenedettese – một CLB có vị trí địa lý gần bờ biển phía Đông của Italia và đang góp mặt ở Serie C.

Marco Ianni giải nghệ ở tuổi 32, bắt đầu công việc huấn luyện tại Citta di Campobasso, một CLB đang góp mặt ở Serie D. Ông cũng từng là cộng sự của Roberto Cappellacci, Cosenza và Campobasso – trước khi tới Napoli làm trợ lý kỹ thuật cho HLV Maurizio Sarri.

Chú thích ảnh

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Maurizio Sarri cho biết ông không chứng kiến hành động của Marco Ianni nhưng vẫn nhận sai về mình.

"Tôi không nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra, nhưng sau đó tôi có nói chuyện với Mourinho. Tôi cũng nói chuyện với trợ lý của tôi vì tôi nghĩ chúng tôi đã sai. Tôi muốn giải quyết sự việc ngay lập tức", chiến lược gia Italia chia sẻ.

"Tôi nghĩ đây là chuyện riêng tư. Tôi đã nói chuyện với cậu ta và rất nghiêm khắc. Nhưng tôi không thể ở đây và nói hết mọi chuyện. Bởi lẽ như thế, tôi sẽ không còn đáng tin cậy trong mắt các nhân viên của tôi".

"Tôi không vui với chuyện này. Sau khi nói chuyện với Jose Mourinho, tôi biết chúng tôi đã sai".

Thành Đạt
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm