Trao giải PFA: Mahrez xuất sắc nhất năm, Ryan Giggs nhận giải Cống hiến

25/04/2016 06:46 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn)- Với màn trình diễn xuất sắc trong màu áo CLB Leicester City, Riyad Mahrez đã giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) bầu chọn.

Tên của Mahrez đã được xướng lên ở hạng mục được chờ đợi nhất tại buổi lễ diễn ra ở khách sạn Grosvenor, London đêm qua. Với 17 bàn thắng và 11 đường kiến tạo cho Leicester mùa này, Mahrez đã vượt qua những người đồng đội Jamie Vardy, N'Golo Kante và cả những đối thủ như Harry Kane (Tottenham), Mesut Oezil (Arsenal) và Dimitri Payet (West Ham) để nắm trong tay danh hiệu cao quý.

 “Tôi rất hạnh phúc khi nhận giải thưởng. Đó là phần thưởng đặc biệt, cho thấy những nỗ lực của tôi được công nhận. Nhưng đây là thành quả của toàn đội. Tất cả niềm vinh dự này xin dành tặng cho họ, HLV và đồng đội của tôi. Không có họ, tôi không thể ghi nhiều bàn thắng đến vậy để đứng ở đây nhận giải thưởng này”, Mahrez chia sẻ khi lên bục nhận giải.



Mahrez với phần thưởng cao quý trên tay

Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm đã giúp Mahrez đứng cùng hàng ngũ với những huyền thoại như Kenny Dalglish, Dennis Bergkamp, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo và Gareth Bale. Ngôi sao 25 tuổi cũng là cầu thủ thứ 2 ngoài châu Âu giành giải thưởng này của PFA. Trước anh, Luis Suarez giành giải này vào năm 2014 trong màu áo Liverpool. Nhưng không giống Suarez, Mahrez trước đó là cầu thủ không được biết đến. Anh chuyển từ đội hạng 2 Le Havre của Pháp sang Leicester với giá chưa đến 500.000 bảng. Ngoài danh hiệu cá nhân, Mahrez cũng có tên trong Đội hình tiêu biểu của năm.



Dele Alli mặc đồ thi đấu của Tottenham tới nhận giải

Danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thuộc về Dele Alli của Tottenham. Ngôi sao 20 tuổi đã có mùa giải bùng nổ với Tottenham khi Spurs vươn lên đứng thứ 2 BXH Premier League. Alli đã ghi được 10 bàn thắng và có 9 đường kiến tạo cho đội quân của HLV Mauricio Pochettino. Alli đã vượt qua Ross Barkley (Everton), Romelu Lukaku (Everton), Jack Butland (Stoke), Philippe Coutinho (Liverpool) và Harry Kane (Tottenham) để giành danh hiệu.



Cựu danh thủ Ryan Giggs với giải Cống hiến

Trong khi đó, cựu danh thủ Ryan Giggs đã giành giải thưởng Cống hiến với những gì mà ông đã đóng góp cho bóng đá Anh. Nhiều huyền thoại của Man United như Sir Alex Ferguson, Sir Matt Busby, Sir Bobby Charlton cũng đã giành giải thưởng này trước Giggs.

Danh sách giải thưởng của PFA

Cầu thủ xuất sắc nhất năm: Riyad Mahrez

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Dele Alli

Giải thưởng cống hiến: Ryan Giggs

Nữ cầu thủ xuất sắc nhất năm: Izzy Christiansen

Nữ cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Beth Mead


K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm