Tranh cãi về ảnh hưởng của ‘Thế hệ 92’ tới MU: Ryan Giggs dùng 1 con số mắng Ibra

20/03/2019 14:07 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Nhận định của Zlatan Ibrahimovic về “Thế hệ 92” của MU đã mở đầu cho cuộc chiến nơi truyền thông của các ngôi sao từng khoác trên mình màu áo Quỷ đỏ.

TIẾT LỘ: Solskjaer nổi giận, ‘sấy tóc’ học trò sau khi MU bị loại khỏi FA Cup

TIẾT LỘ: Solskjaer nổi giận, ‘sấy tóc’ học trò sau khi MU bị loại khỏi FA Cup

HLV tạm quyền Ole Gunnar Solskjaer cho rằng các cầu thủ của ông đã chơi thứ bóng đá hời hợt và thiếu quyết tâm y hệt dưới triều đại của Jose Mourinho.

Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, MU trải qua các triều đại của David Moyes, Louis van Gaal và Jose Mourinho như chưa thể tìm lại giai đoạn thành công. MU thường hứng chịu chỉ trích từ chính những “người cũ”, những học trò dưới thời Sir Alex mà truyền thông hay gọi bằng cái tên “Thế hệ 92”.

Được đem về Old Trafford bởi Jose Mourinho, chơi 53 trận cho MU trước khi gia nhập LA Galax, Zlatan Ibrahimovich cảm thấy khó hiểu vì điều đó. “Họ có còn ở đội bóng này nữa đâu. Họ suốt ngày chỉ lên tivi và chỉ trích bởi lẽ họ không còn làm việc cho CLB nữa. Nếu có thể, họ hãy xin việc ở CLB và làm việc ở đó đi”.

Ibra cho rằng “Thế hệ 92” là những cầu thủ trưởng thành từ Học viện đào tạo của MU, cả sự nghiệp dưới sự dẫn dắt của Sir Alex nên họ có cái nhìn không công bằng với những cầu thủ từng rời bỏ nhà cầm quân Scotland như Paul Pogba. “Thường ở MU, họ sẽ thích những cầu thủ phải ở đây từ bé tới lớn, cả sự nghiệp nằm dưới sự dẫn dắt của Ferguson. Tôi nghĩ các cầu thủ ấy sẽ không dám nói gì nếu Ferguson không cho họ mở miệng”, Ibra nói.

Chú thích ảnh
Ryan Giggs phản bác quan điểm của Ibrahimovic

Trước những bình luận của Ibra, Ryan Giggs- một trong những thành viên của “Thế hệ 92” đã lên tiếng phản pháo. “Đúng là hiện giờ chỉ có Nicky Butt còn đang làm việc ở MU. Nhưng nếu đá tới hơn 2.000 trận cho Quỷ đỏ như chúng tôi thì bạn sẽ phải có quan điểm của mình”, cầu thủ từng chơi 963 trận cho MU nói.

“Đôi lúc nó tích cực, đôi lúc tiêu cực nhưng quan điểm của chúng tôi có ảnh hưởng tới kết quả trận đấu không? Chúng tôi giờ như những CĐV của đội bóng. Bóng đá là vậy, luôn có những ý kiến khác nhau. Cậu ta (Ibrahimovic) chắc là biết nhiều về MU hơn chúng tôi”, Giggs mỉa mai.

Giggs cùng với anh em nhà Neville, Paul Scholes, Nicky Butt và David Beckham là “Thế hệ 92” đã chơi tổng cộng 3.450 trận đấu cho MU, tạo nên giai đoạn thành công rực rỡ trong lịch sử đội bóng. Giggs hiện làm HLV ở ĐT Xứ Wales, Nicky Butt là Giám đốc học viện đào tạo MU, David Beckham khởi động dự án làm ông chủ đội bóng, Gary Neville là bình luận viên nổi tiếng. Paul Scholes cũng từng là bình luận viên. Ông mới khởi nghiệp HLV khi dẫn dắt Oldham nhưng ra đi sau 31 ngày làm việc.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm