TIN HOT MU 16/5: Lukaku sẵn sàng 'chiến' với Chelsea. Herrera tiết lộ bí quyết bắt chết Hazard

16/05/2018 12:06 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo Romelu Lukaku trở lại trung tâm luyện tập Carrington, HLV Jose Mourinho tiếp cận Leonardo Bonucci, Ander Herrera tiết lộ bí quyết ngăn chặn Eden Hazard trong trận chung kết cúp FA và Michael Carrick ra mắt trên băng ghế huấn luyện... là những tin tức được cập nhật.

Romelu Lukaku trở lại M.U, sẵn sàng cho chung kết cúp FA

 

Chú thích ảnh
Romelu Lukaku đã trở lại tập luyện

Tiền đạo người Bỉ đã dính chấn thương mắt cá trong trận thắng Arsenal vào cuối tháng 4. Sau một thời gian điều trị tại quê nhà, Lukaku đã trở lại Man United và nhờ người thân lái xe đưa đến trung tâm luyện tập Carrington.

Theo các báo cáo ở Anh, Lukaku đã bình phục hoàn toàn và sẵn sàng ra sân trước Chelsea ở trận chung kết cúp FA vào ngày 19/5 tới ở Wembley. Tuy nhiên Lukaku vẫn sẽ phải trải qua một cuộc kiểm tra y tế lần cuối cùng vào ngày hôm nay.

Cuối tuần trước, HLV Jose Mourinho đã khẳng định Lukaku sẽ được đăng ký ở trận chung kết cúp FA dù cho bất kỳ điều gì xảy ra.

HLV Jose Mourinho tiếp cận Leonardo Bonucci

Chú thích ảnh
Leonardo Bonucci sẽ là một trong những mục tiêu chuyển nhượng của M.U vào mùa Hè này

Theo nguồn tin Tuttosport, chiến lược gia Bồ Đào Nha sẽ cố gắng chiêu mộ Bonucci trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018 tới đây. Đây được coi là động thái rất rõ ràng trong công cuộc thay máu đội hình M.U của HLV Mourinho. Ở mùa giải này, sự thiếu chắc chắn ở hàng phòng ngự là một trong những nguyên nhân khiến đội chủ sân Old Trafford hụt hơi trong cuộc đua vô địch Premier League, cũng như không thể tiến sâu ở Champions League.

Bonucci là đang là trụ cột nơi hàng thủ của AC Milan, và được đánh giá là một trong những trung vệ xuất sắc nhất bóng đá thế giới ở thời điểm hiện tại. Dù vậy, M.U nhiều khả năng sẽ gặp khó trong thương vụ này bởi Bonucci không muốn ra nước ngoài thi đấu với lý do gia đình. Mùa Hè năm ngoái, hậu vệ 31 tuổi từng từ chối Real Madrid và Chelsea để ký hợp đồng với AC Milan.

Ander Herrera tiết lộ bí quyết ngăn chặn Eden Hazard

Chú thích ảnh
Ander Herrera từng 'bắt chết' Eden Hazard

“Hazard chắc chắn là cầu thủ nguy hiểm nhất tại Premier League, ngày đầu tiên tôi tới đây đã vậy và giờ đây sau 4 năm thì mọi chuyện cũng không hề khác”, tiền vệ người Tây Ban Nha chia sẻ. “Nếu muốn ngăn chặn anh ấy thì chúng tôi cần phải làm điều đó như một đội, giống như những gì đã xảy ra ở Old Trafford cách đây hơn một năm”.

“Sau trận đấu đó, tôi biết mình đã trở thành nhân vật tâm điểm khi “bắt chết” cầu thủ hay nhất của nhà ĐKVĐ. Nhưng nếu như Lingard hay Rashford, rồi cả Fellaini và Pogba – những người thi đấu phía trước tôi trong trận đấu đó, Hazard hẳn đã nhận được nhiều bóng hơn và không dễ để có thể bị ngăn chặn như vậy”.

“Chelsea thường xuất phát với ba hậu vệ, và nhiệm vụ của Lingard và Rashford là ngăn không cho các trung vệ thoải mái cầm bóng dâng lên và chuyền cho Hazard hay Willian như đúng kế hoạch”.

“Tôi biết ngày hôm sau tên và hình ảnh của mình đầy trên trang nhất các mặt báo thế thao, nhưng tất cả những người còn lại – Jesse, Marcus, Felli và Pogba, những người chơi ngay phía trước tôi trận đấu đó – đều xứng đáng được tôn vinh vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngăn không cho bóng tới chân Hazard một cách dễ dàng”.

Michael Carrick ra mắt trên băng ghế huấn luyện

Chú thích ảnh
Michael Carrick sẽ gia nhập ê-kip của HLV Jose Mourinho

Tiền vệ người Anh mới đây đã tiết lộ sẽ chính thức đảm nhiệm vai trò trợ lý cho HLV Jose Mourinho trong trận chung kết cúp FA, diễn ra vào ngày 19/5 tới đây.

“Mọi thứ thay đổi rất nhanh chỉ sau một đêm”, Carrick chia sẻ. “Cuối tuần này, tôi sẽ không tập luyện cùng đội và chờ đợi cơ hội được ra sân nữa, mà sẽ đảm nhiệm vai trò của một thành viên ban huấn luyện”.

“Vài năm trước đây, tôi đã từng nghĩ đến việc sẽ dành thời gian cho gia đình sau khi giải nghệ, nhưng đây là việc của thời gian và những cơ hội. Bạn chẳng bao giờ biết chuyện gì sẽ đến vào ngày mai. Vì thế khi cơ hội này tới, tôi không mất tới lần thứ hai để suy nghĩ”.

“Khi kết thúc sự nghiệp thi đấu, sẽ là bình thường nếu bạn muốn tiếp tục chuyển sang vai trò huấn luyện. Ở thời điểm này nếu được hỏi về việc trở thành HLV trong tương lai thì câu trả lời của tôi đương nhiên sẽ là có, nhưng tôi sẽ không vội vàng đưa ra quyết định”.

Hoàng An
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm