TIN HOT M.U 1/10: Mourinho bỏ tập. M.U khởi động đàm phán với Zidane

01/10/2018 16:18 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Luke Shaw chỉ trích đồng đội, bảo vệ Mourinho; Sanchez thừa nhận hối hận vì đã chọn M.U... là những tin tức được cập nhật.

M.U coi trọng khía cạnh thương mại, trở nên tồi tệ vì Paul Pogba

M.U coi trọng khía cạnh thương mại, trở nên tồi tệ vì Paul Pogba

Paul Pogba có 30 triệu người theo dõi trên mạng xã hội – nhưng anh ta không phải là Roy Keane hay Steven Gerrard trên sân cỏ, thậm chí còn không như James Milner hay Jordan Henderson.

Mourinho về London, bỏ tập

Chú thích ảnh

Tờ Daily Mail tiết lộ sau trận thua 1-3 West Ham, hầu hết thành viên ban huấn luyện và cầu thủ M.U đi tàu hỏa trở lại Manchester. Chỉ có Jose Mourinho là tách riêng. HLV Bồ Đào Nha không đi cùng toàn đội, thay vào đó ông ở lại London để dành thời gian bên gia đình. Mặc dù Mourinho làm việc ở Manchester nhưng vợ con ông lại sinh sống ở London.

Đêm thứ Ba (3/10), M.U sẽ chạm trái Valencia ở đấu trường Champions League. Với việc Mourinho chọn ở lại London, Daily Mail cho rằng khả năng các cầu thủ M.U sẽ tập vào ngày thứ Hai mà không có sự giám sát của “Người đặc biệt”.

M.U khởi động đàm phán với Zidane

Chú thích ảnh

Bị Derby County loại khỏi Cúp Liên đoàn, thua sấp mặt West Ham ở Ngoại hạng Anh, tương lai Mourinho ở M.U giờ như chỉ mành treo chuông. Truyền thông Anh cho biết trên chuyến tàu từ London về Manchester, các thành viên ban huấn luyện M.U đã bàn tán về khả năng Mourinho bị Quỷ đỏ sa thải ngay trong tuần này. Trong bối cảnh đó, đài BeIN Sports còn đưa tin lãnh đạo M.U đã khởi động kế hoạch đàm phán với Zinedine Zidane. Chiến lược gia người Pháp đang trong thời gian nghỉ ngơi. Bởi những thành công có được cùng Real Madrid, Zidane hiện là ứng viên sáng giá để thay thế Mourinho. Hiện, Zidane cùng vợ đang có mặt ở London. Một số nguồn tin cho biết Zidane đang học tiếng Anh để chuẩn bị cho công việc mới.

Luke Shaw bảo vệ Mourinho

Chú thích ảnh

Giữa những áp lực bủa vây Mourinho, Luke Shaw đã lên tiếng bảo vệ vị HLV của mình. Shaw cho rằng chính các cầu thủ M.U mới phải chịu trách nhiệm cho khởi đầu tồi tệ nhất của đội bóng tại Premier League sau gần 3 thập kỷ chứ không phải Mourinho.

“Chúng ta, các cầu thủ, phải nhìn lại chính mình. Chúng ta mới là những người bước ra sân chơi bóng. HLV không phải là người có mặt trên sân cỏ để có thể quyết định kết quả”, Shaw bày tỏ quan điểm. “Nếu các bạn muốn sự thật thì tôi nghĩ nó thực sự kinh khủng. Trước trận đấu, chúng tôi không có vẻ gì là sẽ đánh bại được West Ham. Từng cá nhân lẫn tập thể đều tệ. Thật khó để chấp nhận và chúng tôi xin lỗi người hâm mộ vì những gì họ đã chứng kiến”.

Sanchez hối tiếc vì tới M.U

Chú thích ảnh

Tháng 1/2018, Alexis Sanchez gây sức ép đòi rời Arsenal. M.U đã nhanh chóng đánh bại Man City để có chữ ký của Sanchez và biến tiền đạo Chile thành cầu thủ hưởng lương cao nhất đội với 500.000 bảng/tuần. Đến Old Trafford mang theo nhiều kỳ vọng nhưng tới thời điểm này Sanchez chỉ ghi vỏn vẹn được 3 bàn thắng trong 23 trận ra sân. Trận gặp West Ham mới đây, Sancherz còn không có tên trong đội hình xuất phát.

Tờ Mirror cho biết Sanchez đã vô cùng giận dữ khi bị HLV Mourinho bỏ rơi. Tiền đạo Chile đã giãi bày tâm sự với đồng đội cũ Lucas Perez. Trong cuộc trò chuyện này, Sanchez nói rất hối hận khi đã chọn sai đội bóng. Hiện tương lai của Sanchez ở M.U rất mập mờ. Có thông tin Sanchez sẽ bị rao bán vào phiên chợ Đông sắp tới nếu như Mourinho còn tại vị.

Neville chỉ trích lãnh đạo M.U

Chú thích ảnh

Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013, M.U sa sút không phanh. Mùa đầu tiên, M.U sa thải David Moyes chỉ sau 8 tháng. Sau đó, M.U tiếp tục sa thải Louis van Gaal sau 2 năm. Bây giờ, M.U đang đứng trước áp lực chia tay Jose Mourinho vì kết quả kém cỏi trên sân lẫn rắc rối nội bộ. Theo Gary Neville, vấn đề của M.U là cách điều hành CLB của giới lãnh đạo, chứ không phải chuyên môn của HLV.

“Sự hỗn loạn này bắt đầu khi M.U sa thải David Moyes chỉ sau 8 tháng. Từ đó, M.U mất đi những giá trị mà CLB đã xây dựng 100 năm qua”, Neville viết trên Twitter. “Lỗi không phải ở HLV. Lỗi ở quyền lực phía trên ông ấy. Họ chỉ biết nhảy theo quả bóng đã được đá đi mà không có một kế hoạch nào”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm