Tim Sherwood muốn chơi tâm lý chiến với Mourinho

08/03/2014 08:07 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Tâm lý chiến là một sở trường của Jose Mourinho tại bất kỳ một đội bóng nào mà ông dẫn dắt. Nhưng trước trận derby London tối nay, HLV Tim Sherwood của Tottenham đã chủ động “tấn công” đối thủ.

Đêm nay, Tottenham sẽ phải làm khách ở Stamford Bridge, một sân đấu mà họ chưa từng giành chiến thắng kể từ năm 1990 đến nay. Với phong độ hiện tại mà Chelsea đang thể hiện, nhiệm vụ phá dớp của thầy trò Tim Sherwood càng trở nên khó khăn. Chính vì thế, chiến lược gia này đã ngay lập tức “tấn công” đối phương bằng những phát biểu rằng ông không tin Chelsea là ứng cử viên vô địch.

"Tôi nghĩ Man City vẫn là ứng cử viên số một cho ngôi vô địch Premier League, dù Chelsea đang tạm thời dẫn đầu. Tại sao ư? Họ còn 2 trận nữa trong tay, trong khi lợi thế cạnh tranh về mặt hiệu số bàn thắng là rất lớn”, ông nhận xét trên kênh ITV như vậy. Quả thật, Chelsea đang xếp đầu bảng, nhiều hơn Man City đến 6 điểm, nhưng đội chủ sân Etihad còn 2 trận nữa chưa đấu, và ăn đứt họ về hiệu số bàn thắng bại (69-27 so với 52-22).

Với nhiều HLV, những áp lực khi đứng trên ngôi đầu bảng là rất lớn, nhưng Mourinho thừa kinh nghiệm và sự tinh quái để đối phó với những đòn “tâm lý chiến” như thế này. Sự thật là ở thời điểm hiện tại, việc Chelsea bảo vệ ngôi đầu dễ hơn nhiều so với nhiệm vụ lọt vào top 4 của Tottenham. Thực tế, Tottenham đã đá nhiều hơn Man City (đang xếp thứ tư) 2 trận, nhưng kém họ tận 4 điểm. Còn nếu đặt mục tiêu vượt mặt Liverpool hay Arsenal, những đội đá cùng số trận như Tottenham, thì thầy trò Tim Sherwood sẽ phải vượt qua khoảng cách 6 điểm hiện tại.

Tóm lại, chính Sherwood đang gặp khó hơn nhiều, chứ không phải Mourinho. Rất có thể, họ sẽ phải nhận lại quả bóng áp lực mà sau khi cố tình chuyền cho đối phương.

T.C


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm