TIẾT LỘ: Vì Man United, Ibrahimovic từ chối lời mời 120 triệu bảng từ Trung Quốc

18/12/2016 16:39 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Zlatan Ibrahimovic từng nhận lời đề nghị trị giá 120 triệu bảng từ Trung Quốc. Tuy nhiên, tiền đạo người Thụy Điển vẫn quyết định ở lại Man United.

Theo Daily Mail cho biết, chính quyền Trung Quốc sẵn sàng bỏ ra 120 triệu bảng để đưa Ibrahimovic tới quốc gia này rồi chỉ định cầu thủ này gia nhập một CLB cấp cao nào đó ở Chinese Super League với mục đích nâng cao chất lượng hình ảnh của giải đấu. Họ đưa ra lời đề nghị này vào năm ngoái. Nếu đồng ý, Ibrahimovic sẽ nhận mức lương khoảng 56 triệu bảng mỗi năm. Tuy nhiên, tiền đạo 35 tuổi đã lựa chọn thử thách ở Premier League và gia nhập Man United.


Ibrahimovic muốn thử sức mình ở Premier League chứ không muốn "dưỡng già" tại Trung Quốc

Sau 25 trận đấu đầu tiên cho Man United, Ibrahimovic đã ghi tới 16 bàn thắng. “Trong tâm trí tôi, tôi cảm thấy rất sung mãn. Tôi cảm thấy mình như một chàng trai 20 tuổi vậy. Tôi thấy rất sảng khoái và tôi sẽ tiếp tục ra sân miễn là Mourinho cần tôi và đội bóng cũng vậy. Tôi ở đây để chơi bóng. Tôi muốn chơi bóng”, Ibra chia sẻ trên BT Sport.

Phong độ cao của Ibrahimovic không chỉ đơn giản khiến các CĐV Man United cảm thấy vui sướng mà mặt khác, nó khiến Trung Quốc càng thèm khát tiền đạo này hơn. Tuy nhiên, Trung Quốc có lẽ phải chờ đợi thêm một mùa giải nữa. Mới đây, Man United và Jose Mourinho đã xác nhận rằng muốn Ibrahimovic gắn bó với đội bóng thêm một năm nữa. Tiền đạo người Thụy Điển cũng tỏ ra rất hài lòng khi có thể ở lại sân Old Traffored thêm một mùa giải nữa.


Ibrahimovic lập cú đúp vào lưới West Brom

Trong vài năm gần đây, Ibrahimovic là một trong những trường hợp hiếm thấy khi từ chối những lời đề nghị đến từ Trung Quốc. Các CLB ở quốc gia luôn sẵn sàng bỏ ra mức lương khổng lồ để sở hữu những ngôi thế giới. Mới đây, Shanghai SIPG vừa chiêu mộ thành công Oscar của Chelsea với mức giá 52 triệu bảng. John Terry và Fabregas cũng nhận được những lời đề nghị từ Chinese Super League. Mặc dù nhiều khả năng sẽ chia tay sân Stamford Bridge vào mùa Hè tới nhưng vẫn chưa có thông tin nào cho biết hai cầu thủ này đang đàm phán với các CLB Trung Quốc.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm