TIẾT LỘ: Van Gaal từng khóc như một đứa trẻ sau khi bị Barca sa thải

17/09/2016 14:36 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu cầu thủ của Barcelona chia sẻ Louis Van Gaal đã bị tổn thương sau khi biết mình bị Barcelona loại khỏi sân Camp Nou hơn một thập kỷ trước.

Mới đây, cựu hậu vệ của Barcelona, Philippe Christanval tiết lộ Louis van Gaal đã "khóc như một đứa trẻ" khi ông bị CLB Barcelona sa thải. Quyết định này là một cú sốc lớn đối với HLV người Hà Lan.

Louis Van Gaal dẫn dắt Manchester United mùa giải trước và từng bị CLB Barcelona sa thải vào tháng 1 năm 2003. Christanval mô tả, HLV người Hà Lan gần như suy sụp sau khi nhận tin từ ban lãnh đạo CLB.


Van Gaal từng có quãng thời gian hết sức khó khăn.

Christanval chia sẻ với SRF: 
"Ông ấy đi vào phòng thay đồ sau khi nghe tin từ ban lãnh đạo, ông bắt đầu thông báo cho chúng tôi và đột nhiên bật khóc như một đứa trẻ. Ông ấy đã thực sự bị tổn thương, điều đó đã ảnh hưởng đến tôi khi nhìn thấy người thầy của mình khóc. Ông là một người cứng rắn và lạnh lùng. Nhưng hôm nay ông ấy gần như suy sụp."

Một người kiên cường như Val Gaal cũng có lúc rơi lệ.

Sau khi rời Barcelona, Van Gaal đã xây dựng lại danh tiếng của mình bằng cách dẫn dắt AZ Alkmaar đến với danh hiệu Eredivisie. Sau đó, ông làm huấn luyện Bayern Munich và ĐTQG Hà Lan. Ông đã đưa “Cơn lốc màu da cam” đi tới trận bán kết của World Cup 2014. 

Louis Van Gaal được bổ nhiệm làm HLV trưởng CLB Manchester United vào năm 2014 và chỉ giành được một cup FA mùa giải 2015-2016. Ông không thể hiện được nhiều tại Man United và nhận rất nhiều sự chỉ trích từ các CĐV và báo chí cũng như không được lòng các huyền thoại vì tư duy bảo thủ của mình.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm