TIẾT LỘ: Rashford đá tung cửa phòng thay đồ sau khi nhận thẻ đỏ trước Burnley

04/09/2018 09:46 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Marcus Rashford đã bộc lộ thái độ vô cùng tức giận sau khi bị đuổi khỏi sân ở trận đấu với Burnley Chủ nhật vừa rồi, và tài năng trẻ này đã trút mọi bực dọc lên… cánh cửa phòng thay đồ M.U.

 

Áo số 10 chưa đủ, M.U phải cho Rashford thấy tương lai

Áo số 10 chưa đủ, M.U phải cho Rashford thấy tương lai

Được ra sân ngay từ đầu ở trận thua Bayern Munich với chiếc áo số 10, Marcus Rashford đã trở thành cầu thủ đầu tiên có vinh dự này kể từ lần cuối cùng Zlatan Ibrahimovic ra sân trong màu áo M.U hồi tháng 12 năm ngoái

Video clip highlights trận Burnley 0-2 M.U

Ở trận đấu ấy, Rashford vào sân trong hiệp hai và đã mang về một quả phạt đền (Pogba đá hỏng), nhưng gần như ngay sau đó, anh bị sập bẫy khiêu khích của Phil Bardsley (cố tình đá vào chân đối phương sau pha va chạm) nên đã hùng hổ đứng dậy cụng đầu hậu vệ này. Kết quả, Rashford bị đuổi khỏi sân, và anh phải nhận án phạt cấm thi đấu 3 trận. Thắng 2-0, nhưng M.U đã trải qua những phút rất khó khăn ở cuối trận do thiếu người.

Mặc dù sau đó, Rashford đã lên tiếng xin lỗi các fan Quỷ đỏ, song theo tiết lộ của những nhân viên ở sân đấu hôm ấy thì chân sút này đã cực kỳ giận dữ. Bằng chứng là ngay trước khi bước vào phòng thay đồ M.U, anh đã bực tức vung chân đá tung cửa phòng. Tuy cánh cửa không có hư hại gì đáng kể, song hành động đó thể hiện sự thất vọng cực lớn của Rashford khi lần đầu tiên trong đời nhận thẻ đỏ.

Chú thích ảnh
Hành động ngây thơ của Rashford đã phải trả giá đắt

HLV Jose Mourinho đã mô tả đó là một hành động “ngây thơ”. Và cho dù không có án phạt nội bộ nào, nhưng việc bị treo giò 3 trận, sau khi kết thúc loạt trận quốc tế, càng khiến tình thế của Rashford ở Old Trafford chán chường hơn.

Thực tế thì kể từ khi Mourinho tiếp quản M.U cách đây 2 năm, người ta đã đặt câu hỏi về vai trò của Rashford. Dù đã chơi 53 trận ở mùa 2016-17 và 52 trận ở mùa 2017-18, nhưng số phút thi đấu của Rashford lại không hề nhiều như thế, bởi anh thường xuyên bị thay ra, hoặc vào sân từ ghế dự bị.

Tỷ lệ 54,32 phút/trận của Rashford dưới thời Mourinho rõ ràng thấp hơn hẳn so với 78,5 phút/trận dưới thời Louis van Gaal. Tương tự là những khác biệt về tần suất ghi bàn, từ 1 bàn/2,25 trận dưới thời Van Gaal (8 bàn/18 trận) đến 1 bàn (4,5 trận dưới thời Mourinho (24 bàn/108 trận). Lý do dẫn đến sự suy giảm này là Mourinho thích bố trí Rashford đá cánh hơn là đá cắm, giống như ở trận đấu với Burnley vừa rồi.

Chú thích ảnh
Rashford đang gặp khó khăn trong việc giữ vị trí

Với Romelu Lukaku và Alexis Sanchez là lựa chọn mặc định cho hai trong số các cầu thủ tấn công, Rashford sẽ phải cạnh tranh với Anthony Martial, Jesse Lingard và Juan Mata cho vị trí còn lại. Trong trận thua Tottenham 0-3 đêm thứ Hai tuần trước, HLV Mourinho còn bố trí Fred đá cao hơn, và đưa Marouane Fellaini vào sân chứ không phải Rashford khi ông cần ghi bàn thắng.

Vấn đề của Rashford ở CLB đã lan sang cả ĐTQG khi anh mất chỗ vào tay người đồng đội Jesse Lingard. Kể từ sau khi ghi bàn thắng vào lưới Costa Rica ở Elland Road trong trận khởi động cuối cùng trước thềm World Cup 2018, anh chỉ đá chính đúng 1 trận ở Nga, và đó là trận cuối vòng bảng gặp tuyển Bỉ vốn không nhiều ý nghĩa. Việc HLV Southgate đã thay đến 8 vị trí là một minh chứng. Không ngạc nhiên khi Rashford tỏ ra tương đối ủ rũ kể từ khi trở về sau World Cup.

Nhưng theo nguồn tin nội bộ của M.U, ban lãnh đạo đội bóng vẫn hết sức ủng hộ Rashford, và việc trao chiếc áo số 10 là một minh chứng. Tiền đạo này đang nhận mức lương 45 nghìn bảng/tuần với bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 5/2020, và rất có thể anh sẽ gia hạn ở thời gian tới.

T.C
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm