TIẾT LỘ: Pogba rời Man United có thể vì Scholes

01/05/2015 22:17 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chính Paul Scholes thừa nhận chính sự trở lại của anh hồi đầu năm 2012 có lẽ đã thúc đẩy Paul Pogba đi đến quyết định rời Man United vào mùa Hè năm ấy.

Nhưng Scholes cho rằng United không nên mua lại Pogba với các mức giá mà báo chí dẫn ra hiện nay. Scholes đã tuyên bố treo giò hồi tháng 5/2011.

Nhưng đầu năm 2012 anh lại quyết định trở lại thi đấu trong bối cảnh Man United khủng hoảng nhân sự vì chấn thương còn Pogba, như Scholes nói thì “vẫn chưa cho thấy là cậu ta sẵn sàng đá cho đội 1 của Man United vào thời điểm ấy”.

Theo Scholes thì sự trở lại của anh có lẽ là một phần nguyên nhân khiến Pogba tới Juventus. “Có lẽ cậu ấy cảm thấy khó có cơ hội lên đá chính thường xuyên ở đội 1 Man United sau khi tôi trở lại thi đấu nên đã quyết định ra đi. Paul có kỹ thuật tuyệt vời, sút bóng tốt”.

Sau khi tới Juventus mùa Hè 2012, Pogba trưởng thành nhanh chóng và giờ đã là một trong những tiền vệ hàng đầu thế giới dù mới 22 tuổi. Anh được rất nhiều đội bóng châu Âu theo đuổi trong đó có chính Man United.

Có nhiều tin đồn nói ông Van Gaal muốn mua lại Pogba. Nhưng Scholes cho rằng mua lại Pogba với những mức giá rất cao như báo chí loan tải đi ngược lại với những nguyên tắc của Man United và họ không nên làm điều đó.

“Tôi biết Chelsea có mua lại Nemanja Matic từ Benfica nhưng không phải với số tiền lớn như phí chuyển nhượng Pogba được đồn đoán bây giờ. Với tôi thì Man United không nên bỏ ra số tiền quá lớn để mua lại Pogba lúc này”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm