Tiết lộ lí do MU không muốn trả giá kỷ lục mua Harry Kane

22/04/2020 10:27 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Theo báo Anh, MU không muốn chi cỡ 200 triệu bảng để mua Harry Kane do lo ngại tác động của dịch Covid-19 và Ole Gunnar Solskjaer hài lòng với lựa chọn này.

Tin bóng đá MU 21/4: Maguire đặt kì vọng vào Pogba. Phá sản vụ Harry Kane

Tin bóng đá MU 21/4: Maguire đặt kì vọng vào Pogba. Phá sản vụ Harry Kane

Tin bóng đá MU hôm nay: Trung vệ Harry Maguire tin rằng sự trở lại của Paul Pogba sẽ giúp nâng tầm của MU. Trong khi đó, thương vụ Harry Kane đã chính thức đổ bể khi MU tuyên bố rút lui.

Lí do khiến Ole không muốn MU đáp ứng số tiền chuyển nhượng mà Tottenham có lẽ đòi hỏi để bán Harry Kane là bởi ông tin Marcus Rashford cũng xuất sắc không kém chân sút của Spurs.

Rashford (22 tuổi) trẻ hơn Kane 4 tuổi đã ghi 19 bàn cho MU mùa này (thành tích tốt nhất sự nghiệp) cho tới khi dính chấn thương lưng hồi tháng 1/2020 và phải nghỉ đấu dài ngày.

Ole hài lòng với việc đặt niềm tin vào Rashford và coi anh là tiền đạo chủ lực của MU. Trước đó, MU vẫn thường xuyên được liên hệ với Kane và họ nhận được tin tích cực khi Kane thú nhận anh có thể rời Spurs nếu đội bóng không cho thấy họ đủ khả năng tranh chấp các danh hiệu lớn.

bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay, MU, Man United, chuyển nhượng MU, Harry Kane, MU mua Kane
MU không muốn trả giá kỷ lục mua Harry Kane vì... Covid-19 và Rashford

Tuy nhiên dịch Covid-19 bùng phát dữ dội khiến MU buộc phải xem lại các kế hoạch mua sắm của mình. Mức giá chuyển nhượng cao của Harry Kane mà Spurs chắc chắn sẽ đòi hỏi được coi là không phù hợp để tiến hành giao dịch trong thời điểm dịch bệnh này.

Kane còn hợp đồng với Spurs tới 2024 và nếu gia nhập MU anh chắc chắn sẽ trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Quỷ Đỏ. Điều đó có nghĩa vụ áp phe giờ đây sẽ không diễn ra.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm