TIẾT LỘ: Arsenal lỡ cơ hội có Xabi Alonso chỉ vì… tiếc 3 triệu bảng

25/03/2017 08:58 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Xabi Alonso tiết lộ suýt chút nữa anh đã đầu quân cho Arsenal hồi năm 2009. Chỉ tiếc là Pháo thủ đã trả giá thấp hơn 3 triệu bảng so với yêu cầu của Liverpool.

Xabi Alonso, 35 tuổi, từng có khoảng thời gian thi đấu 5 năm ở Liverpool trước khi chuyển sang Real Madrid hồi năm 2009. Tiền vệ người Tây Ban Nha tiết lộ thời điểm đó, Arsenal và Juventus cũng là 2 CLB bày tỏ sự quan tâm đến anh.

Phía Pháo thủ đã đề nghị số tiền 15 triệu bảng cho Alonso. Tuy nhiên con số này không phải những gì Liverpool mong muốn.

“Tôi đã ở rất gần Juventus và Arsenal”, Alonso chia sẻ với Liverpool Echo. “Liverpool đòi 18 triệu nhưng cả 2 CLB trên chỉ trả 15 triệu. Do vậy, thương vụ này đã không thành công”.

Vào thời điểm đó, Arsenal đã có Cesc Fabregas, Abou Diaby, Alex Song và Denilson ở vị trí tiền vệ trung tâm nhưng HLV Arsene Wenger vẫn muốn sở hữu Xabi Alonso trong đội hình.

Cựu cầu thủ của Real Sociedad được coi là tiền vệ tài năng nhất trong thế hệ của mình. Cuối cùng, anh đã chuyển đến Real Madrid rồi gia nhập Bayern 5 năm sau đó.


Alonso suýt chút nữa đã gia nhập Arsenal

Xabi Alonso là một trong những nhân tố quan trọng mang lại rất nhiều thành công cho Liverpool. Tuy nhiên trong những năm cuối cùng ở CLB, HLV Rafael Benitez lại muốn bán anh để mang về Anfield Gareth Barry.

Alonso dự tính sẽ giải nghệ vào cuối mùa giải này. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã lên kế hoạch quay về thăm CLB cũ của mình, nơi mà anh vẫn cho là rất ‘quan trọng trong cuộc đời’.

“Liverpool vẫn là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi và sẽ luôn là như vậy. Tôi vẫn cảm thấy rất gắn bó với đội bóng. Ngay cả khi không ở đó, tôi vẫn dõi theo họ”, Alonso tiếp tục.

“Tôi vẫn giữ liên lạc với những người bạn ở Liverpool. Đó không phải một CLB bình thường, đó là một CLB đặc biệt và rất quan trọng đối với tôi”, Alonso khép lại.

Xem lại trận đấu giữa Arsenal và West Brom:


Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm