Tiết lộ 3 mục tiêu hàng đầu của M.U trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông

08/01/2019 19:19 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – M.U sẽ tìm kiếm một trung vệ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Eder Militao, Kostas Manolas và Nikola Milenkovic là những cái tên đang được nhắm tới.

 

CẬP NHẬT sáng 8/1: HLV Iraq tuyên bố sẽ thắng Việt Nam. Liverpool thua sốc. M.U đại chiến Arsenal ở FA Cup

CẬP NHẬT sáng 8/1: HLV Iraq tuyên bố sẽ thắng Việt Nam. Liverpool thua sốc. M.U đại chiến Arsenal ở FA Cup

Wolves đá văng Liverpool khỏi FA Cup. Real Madrid ra mắt tân binh. Mbappe giá trị nhất thế giới. Mourinho khước từ đề nghị đầu tiên... là những tin tức được cập nhật.

 

Cách đây ít tuần, M.U đã sa thải HLV Jose Mourinho và bổ nhiệm Ole Gunnar Solskjaer làm HLV tạm quyền. Dù đã cải thiện tích cực về mặt kết quả và lối chơi nhưng “Quỷ đỏ” vẫn có những điểm yếu nơi hàng phòng ngự.

Do vậy, Solskjaer và ban lãnh đạo M.U vẫn sẽ tìm cách bổ sung thêm một trung vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. M.U từng để mắt tới những cái tên như Jerome Boateng, Diego Godin và Harry Maguire. Nhưng trong vài tuần gần đây, có một vài mục tiêu khác đã nổi lên. Sau đây là 3 mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của M.U trong tháng 1 – theo tờ Mirror.

Eder Militao

Câu lạc bộ: Porto

Phí chuyển nhượng: 42 triệu bảng

Chú thích ảnh

Militao không phải một trung vệ cao to. Anh cao 1m86 nhưng là một mẫu trung vệ hiện đại. Cầu thủ 20 tuổi rất mạnh mẽ và luôn biết giữ vị trí của mình ở phía sau.

Militao có thể chơi được ở cả vị trí hậu vệ phải. Do vậy, anh cũng có tư duy tấn công và có thể là phương án thay thế cho Antonio Valencia trong tương lai.

Militao vẫn cần cải thiện nhận thức của mình trong khâu tấn công và phòng ngự. Mặc dù vậy, những phẩm chất của anh đủ để thu hút sự quan tâm của những đội bóng lớn và M.U rất sẵn lòng chia 42 triệu bảng để mua lại hợp đồng của cầu thủ này.

Kostas Manolas

Câu lạc bộ: Roma

Phí chuyển nhượng: 32 triệu bảng

Chú thích ảnh

Khác với Militao đang trong giai đoạn phát triển, Manolas đã 27 tuổi và đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ.

Anh cao 1m89 – hơn Militao – và điều đó có thể cung cấp cho M.U một cái gì đó khác biệt.

Manolas là một trung vệ cổ điển và rất giỏi làm những việc cơ bản: tắc bóng và kèm người.

Điều thú vị là cầu thủ người Hy Lạp cũng rất nhanh nhẹn. Đó có thể là vũ khí quan trọng giúp Manolas đối đầu với những tiền đạo tại Premier League. Và trên hết, Manolas có giá rẻ hơn Militao. M.U sẽ chỉ mất khoảng 32 triệu bảng để chiêu mộ anh.

Nikola Milenkovic

Câu lạc bộ: Fiorentina

Phí chuyển nhượng: 45 triệu bảng

Chú thích ảnh

Đây là cầu thủ đắt nhất và cũng cao nhất trong cả 3 mục tiêu. Milenkovic cao tới 1m95 và đúng như kỳ vọng, anh rất giỏi trong những pha không chiến.

Tuy nhiên, điểm trừ của Milenkovic là anh có tốc độ chậm hơn hai cầu thủ kia vì thân hình cao lớn của mình. Giống như Militao, Milenkovic mới chỉ 21 tuổi, vẫn còn một tương lai lâu dài trước mắt và vẫn cần thời gian để cải thiện.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm