Thua Sevilla, M.U sẽ mua ai để phục hận ở Champions League?

14/03/2018 19:15 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - M.U sẽ phải chi đậm trong mùa Hè năm nay nếu muốn chinh phục chức vô địch Champions League mùa sau.

Sau khi M.U bị Sevilla loại khỏi vòng 1/8 Champions League mùa này, HLV Jose Mourinho tuyên bố rằng “Quỷ đỏ” cần phải chi thêm tiền để đầu tư đội hình nhằm cải thiện thành tích thi đấu ở đấu trường châu Âu.

“Mọi thứ phải thay đổi. Tất cả đều tiêu tiền chứ không chỉ chúng tôi phải không nào? Đó là điều tự nhiên, mọi đội đều đầu tư”, Mourinho phát biểu sau khi ông đã tiêu tốn 300 triệu bảng trên TTCN kể từ khi ngồi trên “ghế nóng” của M.U.

Bình luận của Jose Mourinho là hoàn toàn có lý, khi mà các đội bóng đang khao khát chinh phục Champions League đều mạnh tay trên TTCN. PSG đã bỏ ra 203 triệu bảng để mua Neymar và 165 triệu bảng để mua đứt Kylian Mbappe vào Hè năm ngoái vì tham vọng xưng bá tại Champions League. Man City thì đã trở thành CLB chi nhiều tiền nhất trên TTCN Hè năm ngoái, khi họ đầu tư 221,5 triệu bảng với mục tiêu vô địch ở Premier League và Champions League.

Trong khi đó, M.U bỏ ra 145,8 triệu bảng để đưa về Victor Lindelof, Nemanja Matic, Romelu Lukaku trong mùa Hè 2017. Họ còn đổi Henrikh Mkhitaryan để đưa về Alexis Sanchez trong tháng Giêng năm nay. Rõ ràng, số tiền mà M.U đổ ra trên TTCN vẫn còn là quá ít so với Man City, đội bóng đã đoạt vé vào Tứ kết Champions League và cầm chắc trong tay chức vô địch Premier League mùa này.

Để thi đấu tiến bộ ở mùa giải sau, “Quỷ đỏ” cần phải tăng cường nhân sự, nhưng một câu hỏi được đặt ra là họ nên mua ai trong TTCN Hè 2018.

Chú thích ảnh
Matuidi được liên hệ gia nhập M.U

Việc cần nhất với M.U trên TTCN là họ phải mua thêm một tiền vệ nữa, trong bối cảnh Michael Carrick giải nghệ vào cuối mùa còn Marouane Fellaini vẫn chưa gia hạn hợp đồng. Nhiều chuyên gia cho rằng Mourinho cần phải mua 1 tiền vệ nữa để có thể giúp giải phóng cho Paul Pogba. Theo thông tin mới nhất do Rai Sports (Italy), tiền vệ của Juventus, Blaise Matuidi đã được liên hệ với M.U. Cầu thủ người Pháp có người đại diện là Mino Raiola. Tay siêu có này cũng có thân chủ là những cầu thủ của M.U như Pogba, Lukaku, Ibrahimovic và Sergio Romero.

Matuidi từng đá cặp với Pogba ở đội tuyển Pháp nên cầu thủ này có thể sẽ là đối tác ăn ý và giúp giải phóng Pogba. Ngoài Matuidi, M.U còn được liên hệ với Arturo Vidal (Bayern Munich) và Sergej Milinkovic-Savic (Lazio).

TIN HOT M.U 14/3: Đã tìm được người thay Carrick. Mourinho muốn 2 ngôi sao nếu đổi De Gea

TIN HOT M.U 14/3: Đã tìm được người thay Carrick. Mourinho muốn 2 ngôi sao nếu đổi De Gea

Đã tìm được người thay Carrick. Mourinho nếu tên 2 ngôi sao Real phải đổi để có De Gea. Đó là những tin nổi bật sáng 14/3/2018.

Bên cạnh đó, M.U cần phải đưa về một cầu thủ chạy cánh trái, vị trí mà Mourinho vẫn chưa có lựa chọn ưng ý. Gareth Bale và Antoine Griezmann đều là những cầu thủ có thể chơi ở cánh trái và nhiều khả năng sẽ nằm trong danh sách tuyển mộ của Mourinho trong mùa Hè này.

Chú thích ảnh
Bale và Griezmann sẽ nâng cấp hàng công của M.U

Bên cạnh đó, Mourinho cũng sẽ cân nhắc về việc mua hậu vệ cánh trái. Ashley Young đang là sự lựa chọn số một của Jose Mourinho ở vị trí hậu vệ cánh trái. Một điều đáng lưu ý là Ashley Young không phải là cầu thủ có sở trường đá ở vị trí hậu vệ trái. Những hậu vệ trái thực thụ của M.U là Luke Shaw và Daley Blind thì không được Mourinho trọng dụng. Đội bóng chủ sân Old Trafford cũng chưa kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 1 năm hợp đồng với Blind và Shaw. Hai cầu thủ này sẽ đáo hạn hợp đồng vào Hè năm nay. M.U có thể sẽ kích hoạt điều khoản gia hạn với Shaw để tránh cảnh mất trắng anh. Tuy nhiên họ có thể bán Shaw vào TTCN mùa Hè 2018 để dọn chỗ cho những cầu thủ mới.

Chú thích ảnh
Alex Sandro là mục tiêu theo đuổi của M.U

Theo giới truyền thông xứ Sương mù, M.U đã để mắt tới các hậu vệ trái là Danny Rose (Tottenham), Alex Sandro (Juventus) và Jose Luis Gaya (Valencia).

M.U đã bổ sung 4 cầu thủ trong mùa Hè 2016 và 3 cầu thủ trong mùa Hè 2017. Do vậy nhiều khả năng, “Quỷ đỏ” sẽ tiếp tục tăng cường đội hình với số lượng tân binh tương tự. Và như những mùa Hè trước, Mourinho sẽ có khoảng 150 triệu bảng để đi chợ. Vấn đề còn lại là khả năng đàm phán và lôi kéo các mục tiêu của M.U trên TTCN.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm