Thủ thành Ederson: 'Tôi có thể đá tiền vệ và sút phạt thành bàn'

08/02/2018 09:42 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn)- Thủ môn Ederson của Man City tiết lộ rằng anh có thể chơi ở vị trí tiền vệ và ghi bàn từ đá phạt trực tiếp.

Trong mùa Hè 2017, Man City đã mua Ederson Moraes từ Benfica với giá 35 triệu bảng. Thủ môn người Brazil phù hợp với triết lý của Pep Guardiola do anh sở hữu khả năng chơi bóng bằng chân cực tốt cũng như kĩ năng chuyền bóng dài tuyệt vời.

Có thể coi Ederson là một thủ môn toàn diện bậc nhất thế giới hiện nay: phản xạ siêu đẳng, ra vào hợp lý, bắt bóng bổng cừ, có tư chất thủ lĩnh, và đặc biệt là khả năng chơi bóng bằng chân tuyệt hảo. Khi có bóng trong chân, Ederson có đủ kỹ thuật và sự tự tin để điều trái bóng tới bất cứ vị trí nào trên sân.

Trong hệ thống chơi bóng của Pep, Ederson gần như là một libero có nhiệm vụ “đón lõng” những sai sót của đồng đội và ngay lập tức triển khai bóng lên trên. Nhờ vậy, Man City của Pep có thể thoải mái dâng cao pressing bên phần sân đối phương. Rất ít thủ môn có thể chơi được theo cách đó mà Ederson là một trong số ít đó bên cạnh Manuel Neuer của Bayern Munich.

Chú thích ảnh
Khác với nhiều thủ môn, Ederson chơi bóng bằng chân rất tốt

“Ederson là thủ môn điềm tĩnh nhất mà tôi từng thấy. Có Ederson giống như bạn có Ronald Koeman trước khung gỗ vậy. Khi có bóng, cậu ấy muốn chuyền đi đâu cũng được, khiến lối chơi của Man City càng trở nên đáng sợ”, HLV Sean Dyche của Burnley đánh giá.

Clip Ederson thể hiện khả năng chuyền dài của mình

Trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây trên Four Four Two, Ederson cho biết anh có thể chơi ở vị trí tiền vệ: “Khi tôi còn thi đấu ở đội trẻ của Benfica, tôi thường được kéo lên chơi ở hàng tiền vệ khi có cầu thủ nào đó vắng mặt. Tôi chẳng hề ngại ngùng gì khi chơi ở vị trí ấy. Bởi vậy, nếu cần thiết, tôi sẽ thi đấu ở hàng tiền vệ của Man City. Tất nhiên, điều đó sẽ không dễ dàng ở một giải đấu như Premier League, nhưng tôi nghĩ là mình có thể làm được”.

Ederson là Koeman trong khung gỗ của Man City

Ederson là Koeman trong khung gỗ của Man City

Đó không phải là nhận định của HLV Pep Guardiola hay bất cứ thành viên nào khác của Man City, mà là từ HLV Sean Dyche của Burnley, đội vừa cầm hòa Man City 1-1 ở vòng 26 Premier League.

“Có rất nhiều cầu thủ tài giỏi chơi ở trước mặt tôi. Tôi luôn cảm thấy thoải mái khi khống chế bóng bằng chân. Điều này đã giúp ích cho tôi rất nhiều ở các trận đấu. Tôi nghĩ đó là năng khiếu của mình”, Ederson phát biểu.

Clip Ederson ghi bàn từ phần sân nhà

“Tôi đã chơi bóng bằng chân kể từ khi bắt đầu sự nghiệp ở đội trẻ của Sao Paulo. Theo thời gian, tôi đã cải thiện khả năng của mình. Ngay cả khi chơi bóng cho lò đào tạo ở địa phương, tôi đã cố gắng thể hiện khả năng đó của mình. Tôi còn ghi vài bàn thắng từ các quả đá phạt trực tiếp nữa”, thủ môn số 1 của Man City nói tiếp.

“Một trong số những HLV của tôi đã khuyến khích tôi đá phạt trực tiếp. Lúc đầu, tôi không muốn thực hiện bất cứ quả đá phạt hàng rào nào, nhưng ông ấy đã ép tôi. Sau đó thì tôi ghi được vài bàn thắng và mọi chuyện thay đổi. Nhưng ở Man City thì tôi không còn có cơ hội đá phạt nữa, vì đội bóng có quá nhiều chuyên gia sút phạt hàng rào rồi”, Ederson khẳng định.

Sơn Tùng
Theo Four Four Two

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm