THỐNG KÊ: Sau Barcelona, Basel, Sunderland là đội thứ ba kéo sập Stamford Bridge

20/04/2014 08:00 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại trước Sunderland mới là trận thua đầu tiên trên sân nhà của Jose Mourinho trên cương vị HLV Chelsea tại Premier League. Sunderland cũng mới là đội thứ ba đánh bại được Jose Mourinho ở Stamford Bridge từ khi ông làm HLV Chelsea.

Hai đội trước từng đánh bại Chelsea của Mourinho trên sân nhà là Barcelona năm 2006 và Basel năm 2013. Năm 2006, ở Champions League, Chelsea đã thua Barca 1-2 ở lượt đi vòng 1/8. Năm 2013, Chelsea cũng thua Basel 1-2 ở vòng bảng Champions League. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên là cả 3 trận thua trên sân nhà của Chelsea thời Mourinho đều có tỉ số là 1-2, và đều xảy ra sau khi Chelsea dẫn 1-0!

Tại Premier League thì mới chỉ có Sunderland đánh bại được Chelsea ở Stamford Bridge. Jose Mourinho đã bất bại liên tiếp 77 trận cùng Chelsea trên sân nhà tại Premier League, gồm 61 trận thắng, 16 trận hòa. Tính ra, trên mọi đấu trường thời Mourinho, Chelsea phải đá 116 trận trên sân nhà thì mới để thua 3 trận. Trận thua Sunderland cũng là thất bại đầu tiên trên sân nhà của Chelsea từ ngày 13/1/2003.

Mourinho là HLV có thành tích sân nhà rất tốt. Trận thua đầu tiên trên sân nhà trong nghiệp cầm quân của Mourinho diễn ra vào tháng 12/2011, khi Mourinho làm HLV Real Madrid. Tại Bernabeu, Real của Mou đã thua Barca 1-3 hôm đó.

Chẳng thế mà sau khi thua trận đầu tiên trên sân nhà với Chelsea ở Premier League, Mou đã phát biểu rất ngạo nghễ: "Hôm nay tôi thua trận ở Stamford Bridge lần đầu tiên tại Premier League . Tôi sẽ đi ăn tối ở một nhà hàng thật đẹp để ăn mừng kỷ lục thật khó tin này".

H.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm