THỐNG KÊ: Sai lầm của thủ môn là một ĐẶC SẢN của tuyển Anh

28/06/2016 05:47 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn)- Pha bắt vuột bóng sơ đẳng khiến Anh nhận bàn thua thứ hai trước Iceland của Joe Hart trực tiếp cùng sự kém cỏi của đồng đội khiến tuyển Anh phải về nước sớm. Anh là một trong nhiều thủ môn đã mắc sai lầm tại các giải đấu lớn của Tam Sư.

Phút 18, khi tỷ số đang là 1-1, Hart nhoài người bắt cú sút không quá mạnh của số 9 đội Iceland, nhưng lại để tuột ra khỏi tầm với, bất lực nhìn quả bóng lăn vào lưới. Đây là bàn thắng tiễn đội Anh về nước.


Trước Joe Hart, ở World Cup 2010 khi Anh đối đầu tuyển Mỹ ở vòng bảng, thủ môn Robert Green cũng đã lóng ngóng để vuột cú sút xa đưa bóng đi sệt và cực nhẹ của Clint Dempsey. Chung cuộc Anh hòa Mỹ 1-1, còn Green bị HLV Capello đẩy lên ghế dự bị từ trận sau.


Năm 2007, Anh gặp Croatia ở sân Wembley, trận đấu quyết định tấm vé dự EURO 2008 của Tam Sư. Dù đá sân nhà nhưng cả đội Anh cực tâm lý, với minh chứng là sai lầm sơ đẳng của thủ môn Scott Carson, người bắt thay cho một Robinson vốn mắc quá nhiều sai lầm trước đó. Carson đứng chôn chân nhìn bóng từ cú sút xa của Kranjcar đập vào người mình vào lưới, ngay phút thứ 8.

Năm 2006, vẫn là Anh chạm trán Croatia, khi Robinson vẫn còn được tin tưởng trong khung gỗ Tam Sư. Tuyển Anh khi đó đang bị dẫn 0-1, trong tình huống hàng thủ vừa hóa giải đợt tấn công của Croatia, Gary Neville nhẹ nhàng chuyền về cho Robinson nhưng thủ môn này phá hụt, nhìn quả bóng lăn khoan thai vào lưới.

Xa hơn nữa, ở Tứ kết World Cup 2002 với Brazil, thủ môn huyền thoại David Seaman cũng đã mắc sai lầm không thể tha thứ. Tuyển Anh khi ấy đang hừng hực khí thế khi dẫn trước đối thủ, dù sau đó bị gỡ hòa nhưng vẫn giữ được thế trận, nhưng sai lầm của Seaman – đứng quá xa khung thành trong tình huống đá phạt của Ronaldinho, đã dẫn đến bàn thua quyết định của Tam Sư. 

Hạ Vũ

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm