THỐNG KÊ: Balotelli còn tệ hại hơn cả 'chân gỗ' Heskey

20/10/2014 16:07 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu so sánh hiệu suất ghi bàn, tiền đạo Mario Balotelli thậm chí còn thua kém đàn anh Emile Heskey, cựu tiền đạo nổi tiếng vụng về trong quá khứ của Liverpool.

Màn trình diễn tồi tệ trong trận gặp QPR, với một cú đá lên trời khi trước mặt là khung thành trống, cho thấy rằng Mario Balotelli còn vô duyên hơn cả cựu tiền đạo Emile Heskey.

Trong 9 trận đã thi đấu thời Brendan Rodgers, Balotelli chỉ ghi được 1 bàn, trong trận đấu tại vòng bảng Champions League gặp đội bóng yếu Ludogorets của Bulgaria.


Pha bỏ lỡ cực kì vô duyên của Balotelli.

Heskey nổi tiếng vụng về, khô cứng. Nhưng trong 9 trận đầu tiên cho Liverpool, anh cũng ghi được đến 3 bàn. Giá chuyển nhượng của Heskey giai đoạn đó là 11 triệu bảng. Anh đến Leicester City vào tháng 3/2000. Giá chuyển nhượng mà Liverpool phải trả cho Milan để mua Balotelli là 16 triệu bảng.

Thành tích ghi bàn sau cùng của Heskey cho Liverpool là 60 bàn sau 223 trận. Sau đó, anh bị CLB bán cho Birmingham City với giá chuyển nhượng 3,5 triệu bảng, vào năm 2004.


Balotelli đang chẳng làm được trò trống gì tại Liveprool.

Trong thời của mình, dù Heskey vụng về, nhưng vẫn được đánh giá cao. Bởi khi ấy, anh đá cặp với Michael Owen. Thể lực tốt giúp Heskey hỗ trợ được khá nhiều cho Owen.

Trong khi đó, Balotelli không những vô duyên mà còn lười biếng. HLV Rodgers đã nịnh nọt rồi lên gân với Balo, mà vẫn không ăn thua. Balo không hỗ trợ được cho đồng đội, như Heskey từng làm. Ngược lại, đồng đội còn phải hỗ trợ anh.

Gia Hưng
Theo Independent

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm